IRONMAN Đà Nẵng nâng tầm vị thế thể thao châu Á
VNG IRONMAN 70.3 ĐÀ NẴNG mùa giải thứ 10 cùng sự ra mắt VNG IRONMAN VIỆT NAM cự ly toàn phần đầu tiên đã nâng tầm vị thế của Đà Nẵng, khẳng định thành phố điểm đến du lịch thể thao hàng đầu châu Á.
Ngày 9/5, cuộc đua IRONMAN Đà Nẵng 2026 diễn ra nội dung SUNRISE SPRINT và IRONKIDS.
Mùa giải năm 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi Việt Nam lần đầu tiên đăng cai giải VNG IRONMAN Việt Nam cự ly toàn phần song song cùng mùa giải thứ 10 của VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng.
Tuần lễ sự kiện thể thao đa môn (bơi – đạp xe – chạy bộ) lớn nhất Đông Nam Á do UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, cùng sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố.
Với việc có hơn 4.700 vận động viên, trong đó có khoảng 1.800 vận động viên quốc tế (tăng hơn 80% so với mùa giải đầu tiên), đã đưa sự kiện này trở thành lễ hội thể thao 3 môn phối hợp lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của sự kiện: “Hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển ngành thể thao và du lịch của thành phố. Lần đầu tiên Đà Nẵng đăng cai giải VNG IRONMAN Việt Nam cự ly toàn phần, đồng thời kỷ niệm hành trình 10 mùa giải của VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng. Thành tựu này khẳng định vị thế của chúng tôi trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế tầm cỡ thế giới.
Chiến lược của thành phố tập trung vào sự tăng trưởng bền vững cả về quy mô lẫn chiều sâu, lấy văn hóa và thiên nhiên làm nền tảng để mang lại những trải nghiệm chân thực cho vận động viên và du khách. Đà Nẵng cam kết tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng tổ chức để trở thành điểm đến hàng đầu cho các sự kiện quốc tế tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.
Nhìn lại 10 mùa giải, TP Đà Nẵng đã phát huy hiệu quả lợi thế thiên nhiên ưu đãi, thiết kế hành trình cho vận động viên theo tiêu chuẩn quốc tế dựa trên những cung đường mang tính biểu tượng của thành phố, từ Công viên Biển Đông qua những bờ biển, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, những cây cầu minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của Đà Nẵng.
Tuần lễ IRONMAN (từ ngày 7-11/5) còn có sự tham gia của 2 nhân vật huyền thoại: Mark Allen, nhà vô địch 6 lần tại Giải Vô địch thế giới IRONMAN với buổi chia sẻ “Hành trình chinh phục IRONMAN” để truyền đạt kinh nghiệm, chuẩn bị tâm lý cho các vận động viên; v Yee Sze Mun, người từng được vinh danh tại Đại sảnh danh vọng IRONMAN giao lưu, ký tặng sách.
Bên cạnh các tên tuổi quốc tế, nhiều vận động viên Việt Nam nổi bật cũng góp mặt.
Cựu kình ngư quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên tham gia nội dung tiếp sức tại cự ly IRONMAN 70.3, trong khi Lâm Quang Nhật (3 lần vô địch Quốc gia cự ly Sprint) chào sân ở cự ly IRONMAN 70.3 cá nhân.
Các gương mặt quen thuộc như Đặng Quốc Tuấn – người giữ thành tích tốt nhất ở cự ly IRONMAN toàn phần tại Việt Nam, cùng Lê Nhật Tài, Hoàng Minh Quân và nữ vận động viên Nguyễn Thị Trà My góp phần cho cuộc đua thêm gay cấn.
Không chỉ danh cho các vận động viên đường dài, tuần lễ IRONMAN còn tạo những trải nghiệm, khuyến khích người không chuyên ở mọi độ tuổi tham gia như giải chạy từ thiện Newborns Vietnam Run Out; giải SUNRISE SPRINT Việt Nam; IRONKIDS Việt Nam.
Chia sẻ về sự kiện, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết: “Việc đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần đầu tiên tại Việt Nam là một cột mốc quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ thể thao quốc tế. Ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục thu hút du khách quốc tế và góp phần củng cố vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến thể thao – du lịch hàng đầu trong khu vực. Trong thời gian đến thành phố tiếp tục đầu tư vào hạ tầng, cảnh quan đô thị và trải nghiệm tổng thể nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của những sự kiện thể thao quy mô lớn”.
Khai thác “mỏ vàng” từ sự kiện thể thao
Ông Tào Viết Hải cho rằng, công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, cộng đồng vận động viên hưởng ứng tích cực làm nên sự tăng trưởng bền vững của giải đấu trong suốt 10 mùa giải, góp phần đưa các môn thể thao sức bền tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ.
Trong bối cảnh đó, năm 2026 trở thành một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển không ngừng của hệ sinh thái thể thao sức bền nước nhà.
Ông Chris Morris, Giám đốc vận hành IRONMAN khu vực châu Á, bày tỏ sự tin tưởng vào thị trường Việt Nam: “Việc lần đầu tiên tổ chức giải VNG IRONMAN Việt Nam cự ly toàn phần tại Đà Nẵng là minh chứng rõ nét cho sự phát triển vượt bậc của phong trào 3 môn phối hợp tại Việt Nam. Cột mốc này đại diện cho một tầm cao mới về tham vọng và cơ hội, khơi gợi cảm hứng để các vận động viên dám ước mơ lớn hơn và đặt ra những mục tiêu táo bạo hơn”.
Bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số tiên phong của TP Đà Nẵng, năm nay Ban tổ chức giới thiệu nền tảng SEV Concierge - một trợ lý số thông minh, không chỉ hỗ trợ vận động viên tra cứu thông tin giải đấu mà còn phục vụ cung cấp, hướng dẫn các điểm tham quan, dịch vụ địa phương, nhằm mang lại đa trải nghiệm sau cuộc đua hết sức mình.
Sự chu đáo này càng nâng tầm chất lượng giải đấu, đồng thời lan tỏa tinh thần hiếu khách đặc trưng của Đà Nẵng đến với du khách trong nước và quốc tế.
Tinh thần hiếu khách này cũng chính là động lực thu hút vận động viên đến với các giải, sự kiện thể thao lớn tại Đà Nẵng.
Theo Ban tổ chức Sunrise Events Vietnam, sự kiện IRONMAN đã tạo ra giá trị kinh tế ước tính 65 triệu USD (khoảng 1.700 tỷ đồng) qua 9 mùa giải tại TP Đà Nẵng. Riêng năm 2025, tuần lễ sự kiện IRONMAN đã đóng góp hơn 9 triệu USD (tương đương 245 tỷ đồng), minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của mô hình du lịch thể thao tại Đà Nẵng.
Trước đó, vào tháng 3/2026, giải Marathon quốc tế Đà Nẵng 2026 cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về quy mô và chất lượng, thu hút gần 9.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia.
Đây cũng là năm ghi nhận số lượng vận động viên quốc tế đạt mức cao kỷ lục với gần 3.200 người nước ngoài, tăng 18% so với năm ngoái, khẳng định vị thế là một trong những sự kiện thể thao – du lịch tiêu biểu của Việt Nam.
Đây là chính là “mỏ vàng” mang lại đóng góp lớn cho ngành du lịch, dịch vụ, khẳng định hướng đi đúng: phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố lễ hội, sự kiện mang tầm khu vực và thế giới.























