Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

IS liên tục thảm sát người dân Syria

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

IS liên tục thảm sát người dân Syria

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm 22/2 đã nhận trách nhiệm các vụ đánh bom khủng bố ở thủ đô Damascus của Syria và thành phố Homs của nước này. Hàng loạt các vụ đánh bom xảy ra trong hôm 21/2 ở nhiều khu vực của Syria đã khiến ít nhất 140 người thiệt mạng.

IS liên tục thảm sát người dân Syria

Nạn nhân trong hàng loạt các vụ đánh bom đẫm máu
ở ngoại ô thủ đô Damascus, Syria (Nguồn: SBS)

Trước đó, giới truyền thông Syria đưa tin, 4 vụ nổ liên tiếp đã xảy ra tại vùng ngoại ô Sayyida Zeinab của thủ đô Damascus đã khiến ít nhất 83 người thiệt mạng. Còn ở thành phố Homs, 57 người khác, chủ yếu là thường dân, cũng thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe, theo báo cáo của một tổ chức quan sát.

Tất cả các vụ tấn công khủng bố xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua đều nhằm vào các khu vực tập trung đông người Hồi giáo thiểu số vốn bị IS miệt thị và cho vào danh sách cần phải xóa sổ. Các vụ khủng bố nghiêm trọng xảy ra giữa lúc Tổng thống Syria Bashar al-Assad đưa ra thông điệp với người dân di cư rằng họ không cần phải lo sợ khi trở về quê hương nữa.

Ông Assad, người liên tiếp bị phương Tây cáo buộc là ngược đãi người dân trong nước, đã nói rằng những thường dân Syria đã buộc phải bỏ trốn khỏi cuộc xung đột ở nước nhà do “điều kiện sống suy giảm nhanh chóng” giờ có thể trở về mà không lo vấp phải sự trừng phạt của chính phủ.

“Chúng tôi muốn mọi người quay trở về Syria” - ông Assad nói trước báo giới trong nước hôm 21/2.

Hiện theo ước tính của LHQ, có khoảng 250.000 người dân Syria đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài đã 5 năm. Có khoảng 11 triệu người khác bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, và trong số này có 4 triệu người bỏ ra nước ngoài - gồm hàng triệu người đang liều mạng trên các hành trình nguy hiểm để đến châu Âu.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng ông đã đạt được một “thỏa thuận tạm thời” với phía Nga về một lệnh ngừng bắn tuy nhiên cũng thừa nhận rằng, còn rất nhiều vấn đề gai góc vẫn tồn tại và tình hình chiến sự trên mặt đất ở Syria không thể thay đổi trong một sớm một chiều được.

Hồi đầu tháng, các cường quốc tham gia hội thảo về khủng hoảng Syria đã nhất trí sẽ tìm kiếm một thỏa thuận nhằm “ngừng các hành động thù địch”, thế nhưng hạn chót mà các bên đưa ra là hôm 19-2 đã qua trong khi các bên vẫn không thể có bước đột phá.

Hôm cuối tuần trước, hãng truyền thông nhà nước SANA của Syria đã đưa tin có ít nhất 83 người thiệt mạng cùng 178 người khác bị thương sau khi một loạt các vụ nổ xảy ra ở Sayyida Zeinab. Đây là địa điểm có đền thờ linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shi’ite ở nước này, nơi được cho là có ngôi mộ của cháu gái nhà tiên tri Muhammad.

Sau đó, đến hôm 22/2, hãng tin Amaq news, có liên hệ với IS, nói rằng chính các tay súng của tổ chức này đã kích nổ bom xe và những chiếc áo vét chứa chất nổ.

Hãng tin Reuters cùng ngày dẫn lời Muhannad, một người dân địa phương, cho hay ông đang ngủ trong nhà thì nghe thấy một tiếng nổ lớn.

“Có một người đàn ông đã kích hoạt khối chất nổ trên người hắn” - người này kể lại - “Khoảng 5 đến 7 phút sau đó, một người đàn ông thứ hai cũng có hành động tương tự. Tôi đã đứng ngay gần đó nhìn hắn ta”.

Được biết khu vực này từng bị tấn công khủng bố bằng các vụ đánh bom hồi tháng trước, khiến 71 người thiệt mạng, mà sau đó IS cũng tuyên bố nhận trách nhiệm.

Ở thành phố Homs, các vụ nổ xảy ra ngay tại khu vực tập trung phần lớn người Alawite sinh sống, cũng là quê hương của Tổng thống Assad. Là một trong số các trung tâm đầu tiên của phong trào nổi dậy chống lại chính phủ ở Syria, Homs từng được người ta gọi tên là “thủ phủ của cách mạng”. Tuy nhiên, sau khi quân đội phe nổi dậy rời bỏ thành phố này hồi cuối năm ngoái sau khi một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, Homs trở về tầm kiểm soát của chính phủ Syria.

Các vụ tấn công khủng bố đẫm máu hồi cuối tuần qua xảy ra giữa lúc các bên khuấy động những cuộc chiến ác liệt nhằm chiếm giữ thành phố Aleppo. Theo tổ chức quan sát nhân quyền có trụ sở ở Anh, có ít nhất 50 chiến binh IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc chiến này khi quân đội chính phủ tiến quân về phía Đông của thành phố này, dưới sự hỗ trợ hiệu quả của không quân Nga.

Khánh Duy