KCN Tiên Lãng 1: Hiện thực hóa tầm nhìn phát triển công nghiệp xanh, hiện đại
KCN Tiên Lãng 1 được hình thành trên nền tảng tầm nhìn chiến lược với mục tiêu kiến tạo một không gian công nghiệp hiện đại, đồng bộ và hiệu quả. Nhân dịp lễ khởi công diễn ra thành công tốt đẹp, phóng viên Báo Đại đoàn kết đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Thành Tâm, Giám đốc Công ty CP Phát triển xanh Châu Á Thái Bình Dương – Chủ đầu tư dự án.
PV: Thưa ông, cảm xúc của ông như thế nào khi lễ khởi công Dự án KCN Tiên Lãng 1 đã diễn ra thành công tốt đẹp?
Ông Đặng Thành Tâm: Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Lãng 1 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với sự phát triển chung của địa phương. Đây là KCN mang sứ mệnh tiên phong, góp phần đặt nền móng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng thành một trung tâm kinh tế biển tầm cỡ khu vực và quốc tế, nơi thí điểm thành công các chính sách của Trung ương đối với Hải Phòng.

Dự án được triển khai tại vị trí cửa ngõ chiến lược, kết nối khu vực Tiên Lãng với nội thành Hải Phòng và các tỉnh lân cận; đồng thời nằm trong quy hoạch Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng – khu vực được hưởng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vượt trội. Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.
Với quy mô gần 600 ha, tổng vốn đầu tư trên 13.000 tỷ đồng, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 42.000 – 45.000 lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, bền vững cho khu vực phía Nam Hải Phòng.
Với các ưu đãi tốt nhất toàn quốc được áp dụng, chúng tôi là nhà đầu tư phát triển hạ tầng cũng chủ động mời các nhà đầu tư khác. Khi các nhà đầu tư tới lễ khởi công, họ thấy được khí thế rạo rực của buổi lễ, chứng kiến tận mắt cam kết của lãnh đạo thành phố nên họ rất hồ hởi.
Như chúng ta thấy, tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã khẳng định: Điểm đặc biệt nhất của dự án này là chính sách mới - cách làm mới - với tốc độ mới; thời gian thực hiện thủ tục đầu tư đã được rút ngắn kỷ lục. Từ khi nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm dự án đến khi khởi công chỉ mất thời gian 20 ngày; trong khi các dự án tương tự trước đây, thời gian có thể kéo dài tới 48 tháng. Điều này khẳng định cam kết của Hải Phòng với các nhà đầu tư: “Nói đi đôi với làm; cải cách hành chính thực chất; biến thủ tục thành cơ hội; biến thời gian thành lợi nhuận cho doanh nghiệp”.
Khi các nhà đầu tư nghe được điều này, họ thực sự phấn khởi và xúc tiến các hoạt động tìm hiểu đầu tư ngay trong thời gian sớm nhất.
PV: Dự án được đánh giá là kết tinh của tầm nhìn chiến lược và sự chuẩn bị bài bản. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về quá trình này?
Ông Đặng Thành Tâm: KCN Tiên Lãng 1 được hình thành trên nền tảng tầm nhìn chiến lược dài hạn của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn và Công ty CP Phát triển xanh Châu Á Thái Bình Dương, với định hướng phát triển bền vững, hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên doanh nghiệp; đồng thời có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo thành phố và sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, địa phương. Chúng tôi xác định rõ, đầu tư phát triển hạ tầng KCN không chỉ là xây dựng mặt bằng sản xuất, mà còn là kiến tạo không gian phát triển mới, hiện đại, đồng bộ và hiệu quả cho doanh nghiệp và người lao động.
PV: Tại lễ khởi công, chủ đầu tư đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác. Điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển lâu dài của dự án, thưa ông?
Ông Đặng Thành Tâm: Việc trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác ngay tại lễ khởi công có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng và triển vọng của KCN Tiên Lãng 1, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược trong thời gian tới.
Trong số các đối tác, có thể kể đến CTP – nhà phát triển và sở hữu bất động sản công nghiệp niêm yết lớn nhất châu Âu, đang nghiên cứu đầu tư dự án bất động sản công nghiệp và logistics công nghệ cao với quy mô khoảng 50 ha tại KCN Tiên Lãng 1. Bên cạnh đó là Công ty TNHH Talway Việt Nam thuộc Tập đoàn Shanghai Guangwei Electric (Trung Quốc), doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị, linh kiện ô tô, đang khảo sát đầu tư dự án sản xuất thiết bị đo lường, định hướng và điều khiển với quy mô khoảng 9 ha.
Ngoài ra, Công ty TNHH Hai Phong Ajoho Precision – doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Đài Loan, Công ty TNHH Almus Tech (Hàn Quốc), vendor cấp 1 của Tập đoàn Samsung, cùng Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Elyon cũng đang nghiên cứu, khảo sát đầu tư tại KCN Tiên Lãng 1 với các dự án công nghệ cao, năng lượng xanh và sản xuất linh kiện điện tử. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) là đối tác tài chính chiến lược, góp phần bảo đảm tiến độ, hiệu quả và sự phát triển bền vững của dự án.
Những hợp tác này là tiền đề quan trọng để nhanh chóng thu hút các dự án thứ cấp, đưa KCN Tiên Lãng 1 sớm đi vào hoạt động hiệu quả.
PV: KCN Tiên Lãng 1 được triển khai với mục tiêu kiến tạo một không gian công nghiệp hiện đại, đồng bộ và hiệu quả. Doanh nghiệp cam kết triển khai định hướng này như thế nào?
Ông Đặng Thành Tâm: Chúng tôi định hướng xây dựng KCN Tiên Lãng 1 theo mô hình KCN hiện đại, phát triển bền vững, ứng dụng kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và quản trị thông minh. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, đặc biệt là điện tử, vi mạch, công nghệ thông tin.

Với lợi thế nằm trong Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng, KCN Tiên Lãng 1 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư hàng đầu từ châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy phát triển khu kinh tế phía Nam Hải Phòng và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của thành phố.
Chúng tôi cam kết góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng quy định; thực hiện đầu tư theo đúng tiến độ, phân kỳ phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất; thu hút các dự án thứ cấp đúng định hướng và bảo đảm điều kiện hình thành các cụm liên kết ngành.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ bố trí tối thiểu 20 ha hoặc 5% diện tích đất đã đầu tư hạ tầng cho các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê; đồng thời dành tối thiểu 20% diện tích đất hành chính – dịch vụ để nghiên cứu xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.
Xin chân thành cảm ơn ông!