KCN Tiên Lãng 1: Mắt xích ‘chiến lược’ trong không gian phát triển phía Nam Hải Phòng
Trước thềm lễ khởi công Khu công nghiệp (KCN) Tiên Lãng 1 – công trình có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phóng viên Báo Đại đoàn kết đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về ý nghĩa, kỳ vọng từ dự án.
PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa và tác động xã hội của Dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Lãng 1?
Ông Phạm Văn Thép: Theo quy hoạch, KCN Tiên Lãng 1 có quy mô khoảng 596,7 ha, nằm trên địa bàn xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình KCN hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố trong giai đoạn mới.

Việc triển khai dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và Thành phố. Dự án góp phần thực hiện Kết luận số 96-KL/TW ngày 30/9/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển các KKT, KCN, KCN công nghệ cao; hình thành các cụm liên kết ngành; phát triển KKT ven biển phía Nam Hải Phòng và khu Thương mại tự do thế hệ mới.
Về mặt kinh tế – xã hội, dự án sẽ góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Đồng thời, dự án tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách nhà nước, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Việc hình thành một KCN đồng bộ cũng sẽ tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, logistics, thương mại và đô thị phụ trợ trong khu vực.
PV: Nhiều ý kiến cho rằng dự án được triển khai trong “thời điểm vàng” khi các cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội dành cho Hải Phòng vừa đi vào thực thi. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Ông Phạm Văn Thép: Tôi cho rằng đây là nhận định hoàn toàn xác đáng. Dự án KCN Tiên Lãng 1 được triển khai trong bối cảnh Hải Phòng đang có nhiều cơ hội phát triển mới nhờ các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành và đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Dự án nằm trong phạm vi Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng. Do đó không chỉ là một dự án hạ tầng KCN thông thường, dự án còn là một “mắt xích” chiến lược mang tính chất đột phá, tận dụng được “thời điểm vàng” khi các cơ chế đặc thù của Quốc hội dành cho thành phố vừa đi vào thực thi, tạo tiền đề để đưa Hải Phòng trở thành tâm điểm thu hút đầu tư của cả nước và trong khu vực.
Đáng chú ý, ngay sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, Công ty Cổ phần Phát triển xanh bền vững Châu Á Thái Bình Dương - nhà đầu tư - đã cam kết thực hiện việc chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp từ TP Hồ Chí Minh về xã Hùng Thắng, thành phố Hải Phòng. Điều này thể hiện quyết tâm gắn bó lâu dài, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, đồng thời đóng góp trực tiếp vào nguồn thu ngân sách và phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
PV: Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ khởi công dự án đang được triển khai như thế nào, thưa ông?
Ông Phạm Văn Thép: Qua kiểm tra thực tế, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan và nhà đầu tư trong công tác chuẩn bị cho lễ khởi công.

Các nội dung từ công tác mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, phương án tổ chức lễ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đến công tác hậu cần đều đang được rà soát kỹ lưỡng, triển khai đúng tiến độ. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện các khâu chuẩn bị, bảo đảm lễ khởi công được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định và xứng tầm với ý nghĩa của dự án.

Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, coi đây là một hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Lễ khởi công không chỉ là dấu mốc khởi đầu của một dự án đầu tư lớn mà còn là sự kiện chính trị – kinh tế quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố Hải Phòng trong việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng nền kinh tế hiện đại, bền vững.
Tôi tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND Thành phố, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, lễ khởi công Dự án KCN Tiên Lãng 1 sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Nam thành phố nói riêng và Hải Phòng nói chung trong thời gian tới.
Xin chân thành cảm ơn ông!