Nguyễn Hồng Nhi, 39 tuổi, lợi dụng quyền hạn kế toán trưởng của trường tiểu học, lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 650 triệu đồng để xây nhà mình.
Ngày 28/3, Nhi bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 8 năm tù về tội Tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, Nhi được Hiệu trưởng Trường tiểu học Phong Tân (thị xã Giá Rai) bổ nhiệm làm Kế toán trưởng vào tháng 7/2021. Quá trình làm việc, bị cáo được giao nhiệm vụ theo dõi thu chi, quản lý các nguồn kinh phí, lập chứng từ trình Hiệu trưởng ký duyệt trước khi rút tiền từ tài khoản của trường tại kho bạc.
Ngoài ra, Nhi có nhiệm vụ tổng hợp tiền tham gia bảo hiểm y tế của học sinh do các giáo viên chủ nhiệm thu hộ, lập danh sách và trình cho Hiệu trưởng ký duyệt, đăng nộp cho Bảo hiểm xã hội thị xã Giá Rai.
Đầu năm 2021, Nhi và chồng Lê Đức Tính xây nhà tại xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, nhưng không đủ tiền. Đến cuối năm không còn khả năng trả nợ, hai vợ chồng bàn bạc "mượn tiền của nhà trường đến cuối năm 2022 thì trả lại".
Nhi sau đó lợi dụng quyền hạn Kế toán trưởng và quản lý, sử dụng chữ ký số, để lập khống chứng từ rút tiền của trường từ ngân sách; tiền hoa hồng của bảo hiểm xã hội chi cho trường và chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế của học sinh đóng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 650 triệu đồng, hiện đã được khắc phục.
Như Đại đoàn kết Online từng thông tin, trước đó, vào ngày 27/12/2022, Kho bạc Nhà nước thị xã Giá Rai đã phát đi thông báo về việc Trường Tiểu học Phong Tân không đủ kinh phí chi lương tháng 12/2022 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên do rút vượt dự toán.
Ngày 28/12/2022, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với UBND xã Phong Tân làm việc với Trường Tiểu học Phong Tân. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Hồng Nhi, kế toán trường đã thừa nhận do chuyển nhầm chứng từ nhiều lần nên vượt dự toán chi, kế toán hứa sẽ nộp tiền lại để đủ kinh phí chi lương tháng 12/2022 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Riêng lương tháng 1/2023 và tháng 2/2023 đã nhận xong theo kế hoạch.
“Bà Nguyễn Hồng Nhi kế toán trường nói là do chuyển nhầm, lãnh đạo Phòng vào trường làm việc trực tiếp, kiểm tra chứng từ thì phát hiện các chứng từ đã chuyển là khống, tức là chuyển khống để lấy tiền. Quy trình chuyển bằng công nghệ thông tin, kho bạc duyệt khi thấy có chữ ký của hiệu trưởng nhà trường, bà Nhi đã chuyển khống chứng từ làm phiếu mà không có chứng từ mà tài khoản nhận tiền là tài khoản của chồng bà Nhi”, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai cho biết.
Liên quan trực tiếp vụ án, chồng của Nhi là Lê Đức Tính đã bỏ trốn, đang bị truy nã.