'Kẻ trừng phạt' Philippines chỉ trích Mỹ, dọa rút khỏi LHQ
Vị tân Tổng thống vốn nổi tiếng với các phát ngôn gây sốc của Philippines trong hôm 21/8 đã dọa đất nước ông sẽ rút khỏi LHQ đồng thời chỉ trích ngược các vụ giết hại người da đen của cảnh sát Mỹ, nhằm phản đối những lời chỉ trích nhằm vào chiến dịch truy quét tội phạm của ông.
Tổng thống Rodigo Duterte dọa rút khỏi LHQ để đáp trả những lời chỉ trích nhằm vào chiến dịch trấn áp tội phạm của ông. (Nguồn: Rappler).
Tổng thống Rodrigo Duterte, người được mệnh danh “Kẻ trừng phạt”, đã chỉ vào bức ảnh một đứa trẻ người đầy máu đang bị kéo khỏi một tòa nhà bị tên lửa đáp trúng ở thành phố Aleppo, Syria để nhấn mạnh sự bất lực của Mỹ và LHQ trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 năm ở nước này, trong khi đó bản thân ông lại bị chỉ trích vì giết hại những kẻ tội phạm trong nước.
Được biết, hiện Bộ Ngoại giao Mỹ cùng 2 chuyên gia nhân quyền của LHQ đang thúc giục ông Duterte và chính quyền Philippines ngừng ngay các vụ giết hại mà không qua xét xử trong cuộc chiến chống lại tội phạm ma túy mà ông đang thực hiện, đồng thời tuân thủ các cam kết về nhân quyền quốc tế.
Cảnh sát Philippines cho hay, có trên 500 nghi phạm có liên quan tới ma túy đã bị tiêu diệt trong các vụ đấu súng với cảnh sát kể từ khi ông Duterte tuyên thệ cách đây 8 tuần.
Agnes Callamard, Đặc phái viên LHQ chuyên trách thống kê các vụ xử tử, trong một tuyên bố mới đây, đã nói rằng “các tuyên bố chống tội phạm ma túy cũng không thể giúp chính phủ Philippines thoát khỏi các cam kết pháp lý quốc tế và không bảo vệ được ai trước trách nhiệm về các vụ giết người trái phép”.
Những lời chỉ trích nhằm vào chiến dịch trấn áp tội phạm - vấn nạn mà ông Duterte cho là đã trở thành một dịch bệnh ở nước nhà, khiến bản thân ông cực kỳ phẫn nộ - nhiều đến nỗi ông Duterte đã tổ chức hẳn một cuộc họp báo kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ vào giữa đêm ngày 20/8 để đưa ra phản ứng.
“Có lẽ chúng tôi sẽ phải quyết định tách khỏi LHQ. Nếu các bạn thô lỗ như vậy, chúng tôi sẽ tách khỏi các bạn” - Ông Duterte nói trước báo giới tại Davao, nơi ông xây dựng được danh tiếng của mình nhờ chiến dịch trấn áp tội phạm mạnh tay từ thời còn là Thị trưởng thành phố này.
Tổng thống Duterte còn chất vấn ngược LHQ về công việc của họ tại Philippines mà không đưa ra dẫn chứng thực tế, nêu nhiều câu hỏi về hiệu quả của các chương trình cứu đói của các tổ chức trực thuộc LHQ triển khai tại quốc gia này.
Nếu như Philippines rời khỏi LHQ - tổ chức mà ông Duterte gọi là “ngớ ngẩn” và “vô ích” - ông Duterte cho hay ông sẽ mời các quốc gia khác như Trung Quốc và các nước châu Phi chung tay hình thành một thể chế quốc tế mới. LHQ, ông nói, nên trả lại cho Philippines các khoản đóng góp tài chính mà họ từng đưa ra từ trước tới nay.
“Hãy nhìn cậu bé vừa mới được lôi ra từ đống đổ nát và được ngồi đằng sau chiếc xe cứu thương kìa” - Ông Duterte nói về bức ảnh cậu bé 5 tuổi người Syria gây sốt trên cộng đồng mạng xã hội mới đây.
“Tại sao Mỹ không làm gì cả? Tôi không hiểu được các bạn” - Ông Duterte nói - “Bất cứ ai ở trong cái thể chế ngớ ngẩn đó cũng đang phàn nàn về mùi khó chịu của cái chết ở đó”.
Khi được hỏi về những ảnh hưởng xấu có thể xảy ra sau khi ông có bài phát biểu này, ông Duterte đã đáp trả: “Tôi không quan tâm. Chính họ mới là những người đang can thiệp”.
Tổng thống Duterte còn cho hay, ông đang tự hỏi xem liệu giới chức tại LHQ có phải đang đe dọa sẽ nhốt ông trong tù hay không, và khẳng định rằng ông đã sẵn sàng hy sinh cuộc sống và chức vụ Tổng thống của mình vì đất nước. Phản ứng với những lời chỉ trích đến từ nước Mỹ, ông Duterte đã chỉ ra hàng loạt các vụ bạo lực liên quan tới súng đạn giữa lực lượng cnahr sát và người da màu; làm bùng nổ các cuộc biểu tình ở nước này.
“Tại sao người Mỹ các bạn lại giết hại người da đen, bắn họ trong lúc họ đã gục xuống đất rồi?” - ông Duterte hỏi - “Hãy trả lời câu hỏi đó, bởi dù là 1, 2 hay 3 trường hợp, thì đó cũng là vi phạm nhân quyền rồi”.
Theo thống kê mới nhất mà LHQ đưa ra, chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy mà Tổng thống Duterte tiến hành đến nay đã chứng kiến trên 500 nghi phạm bị giết, hơn 4.400 người bị bắt giữ kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 30/6 vừa qua. Ngoài ra, có gần 600.000 người đã ra đầu thú với cảnh sát, với hy vọng sẽ tránh bị giết ngay trên đường phố. Hàng loạt các vụ bắt giữ nghi phạm có liên quan tới ma túy thậm chí còn gây nên tình trạng quá tải cho hệ thống nhà tù ở Philippines.
“Chỉ thị của tôi cho lực lượng cảnh sát là đi ra ngoài và săn lùng những kẻ tội phạm. Tôi nói với họ hãy bắt giữ những kẻ tội phạm nếu chúng đầu hàng, nhưng hãy tiêu diệt chúng nếu chúng cố gắng chống trả bằng bạo lực. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những điều xảy ra” - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.