Kết luận thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Hà Nội sẽ được ban hành trước ngày 25/6/2026
Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại thành phố Hà Nội. Đối tượng thanh tra gồm UBND TP Hà Nội; một số sở, ngành, UBND xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. Kết luận thanh tra sẽ được ban hành trước ngày 25/6/2026.
Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại thành phố Hà Nội. Tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I) Thanh tra Chính phủ Nguyễn Viết Thạch công bố Quyết định số 293/QĐ-TTCP ngày 8/5/2026 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại thành phố Hà Nội.
Theo quyết định, đối tượng thanh tra gồm UBND TP Hà Nội; một số sở, ngành, UBND xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.
Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thành phố nghiêm túc tiếp thu quyết định thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ. Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, ngay từ khi có chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp, Hà Nội đã chủ động triển khai phương án sắp xếp tài sản, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và phương tiện phục vụ hoạt động của các xã, phường.
Đến nay, thành phố cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất cho các đơn vị sau sắp xếp. UBND TP đã giao các sở, ngành liên quan làm đầu mối phối hợp với Đoàn thanh tra, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra theo đề cương yêu cầu.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu để phục vụ quá trình thanh tra, bảo đảm thời gian ngắn nhất nhưng đạt hiệu quả, khách quan, minh bạch.

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt, cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của cuộc thanh tra nhằm đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, thiếu sót và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đồng thời, thông qua kết quả thanh tra sẽ kiến nghị các giải pháp xử lý, khai thác hiệu quả cơ sở nhà, đất dôi dư; đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng phạm vi, nội dung thanh tra theo quyết định và kế hoạch đã được phê duyệt; xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, phù hợp với đặc điểm của thành phố Hà Nội.
Đoàn thanh tra phải bảo đảm tuân thủ đúng các nguyên tắc hoạt động thanh tra, các quy định của pháp luật về thanh tra và pháp luật có liên quan; chấp hành nghiêm quy chế hoạt động, kỷ luật phát ngôn, quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo mật thông tin, tài liệu.
Đối với Tổ giám sát, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu thực hiện đúng nội dung, phương thức giám sát theo quyết định giám sát và kế hoạch giám sát đã được phê duyệt.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt nhấn mạnh, yêu cầu hoàn thành, ban hành kết luận thanh tra trước ngày 25/6/2026. Theo đó, quá trình thanh tra phải được triển khai khẩn trương, làm đến đâu có kết quả đến đó; bảo đảm kết luận thanh tra chính xác, khách quan, công tâm, đúng quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra; cử cán bộ có thẩm quyền làm đầu mối làm việc, kịp thời cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác thanh tra theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.