Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Kết nối Công viên tưởng niệm vào hệ thống di tích, nâng tầm danh thắng Ngũ Hành Sơn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Kết nối Công viên tưởng niệm vào hệ thống di tích, nâng tầm danh thắng Ngũ Hành Sơn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, sau khi khánh thành Công viên tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cần kết nối vào hệ thống di tích và danh thắng Ngũ Hành Sơn tạo thành không gian di sản liền mạch - nơi giao thoa giữa lịch sử, văn hóa, tâm linh và giáo dục truyền thống.

Ngày 20/9 tại danh thắng – di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn (đường Phạm Hữu Nhật, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) diễn ra Lễ khánh thành công trình Công viên tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Các vị lãnh đạo tặng hoa tri ân các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Nguyễn Trung Thu, Trần Ngọc Trung, Mai Thị Rân, Mai Thanh Mẫn, thương binh Mai Ánh và bệnh binh Thái Đình Quá. Ảnh: Nguyễn Tú.
Các vị lãnh đạo tặng hoa tri ân các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Nguyễn Trung Thu, Trần Ngọc Trung, Mai Thị Rân, Mai Thanh Mẫn, thương binh Mai Ánh và bệnh binh Thái Đình Quá. Ảnh: Nguyễn Tú.

Theo bà Mai Thị Ánh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngũ Hành Sơn, Công viên tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ rộng gần 9.000 m², tọa lạc khu đất dưới chân núi Thổ Sơn, nằm trong khuôn viên danh thắng – di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, khởi công từ tháng 10/2025 với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Công trình gồm khu tưởng niệm và dâng hương, bia ghi danh 2.081 Liệt sĩ và 601 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tháp chuông… với quy mô khang trang, kiến trúc hiện đại, hài hòa, phù hợp với không gian đô thị và văn hóa tâm linh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: Nguyễn Tú.
Các đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: Nguyễn Tú.

Theo bà Mai Thị Ánh Hồng, từ năm 2023, Chính phủ đã Phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn. Cùng với công trình này, địa phương từng bước kết nối với không gian danh thắng Ngũ Hành Sơn, tạo thêm điểm nhấn du lịch gắn với phát huy lịch sử, văn hóa.

Bà Phạm Thị Anh, con liệt sĩ - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Nỗi, đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ bày tỏ xúc động, tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh.Đối với bà, Công viên Tưởng niệm không chỉ là nơi tri ân, mà còn là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng.

“Nhìn Công viên tưởng niệm khang trang, sạch đẹp, bề thế chúng tôi thực sự cảm thấy ấm lòng. Chúng tôi mong rằng công viên luôn được gìn giữ và phát huy giá trị; để mỗi người dân, du khách cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập và tự do, từ đó biết trân trọng và sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước”, bà Phạm Thị Anh nói.

Thực hiện nghi thức thỉnh chuông. Ảnh: Nguyễn Tú.
Thực hiện nghi thức thỉnh chuông. Ảnh: Nguyễn Tú.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay mặt lãnh đạo UBND thành phố gửi đến hơn 600 Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, thân nhân hơn 2.000 liệt sĩ, gần 900 thương binh, bệnh binh, người có công cách mạng… những tình cảm trân trọng.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến có những đóng góp máu xương vô giá của quân và dân Ngũ Hành Sơn. Cả 4 phường của quận Ngũ Hành Sơn trước đây đều vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Năm 2023, Đại đội 3, Khu III, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà và Căn cứ cách mạng K20, quận Ba, TP Đà Nẵng tiếp tục được phong tặng danh hiệu cao quý trên.

Đại biểu dự lễ khánh thành công trình. Ảnh: Nguyễn Tú.
Đại biểu dự lễ khánh thành công trình. Ảnh: Nguyễn Tú.

Do đó, công trình Công viên Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là sự kết tinh giữa tâm huyết của các cấp lãnh đạo, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

“Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, trong thời gian đến, tôi đề nghị các cấp tiếp tục quan tâm công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc các đối tượng chính sách và người có công; có kế hoạch bảo tồn lâu dài và phát huy hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống của công trình Công viên tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn. Đặc biệt là việc kết nối công trình với hệ thống di tích và danh thắng Ngũ Hành Sơn tạo thành không gian di sản liền mạch - nơi giao thoa giữa lịch sử, văn hóa, tâm linh và giáo dục truyền thống - qua đó nâng tầm giá trị của di tích Ngũ Hành Sơn”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.

Nguyễn Tú