Kết quả bầu cử Canada có ảnh hưởng đến TPP?
Chiến thắng của Đảng Tự do trong cuộc Tổng tuyển cử ở Canada mới đây đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về cam kết của Chính phủ nước này đối với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Dự án đường ống dẫn dầu vốn được Nội các cũ ủng hộ hết mình.

Nhiều câu hỏi về số phận TPP khi Canada có tân Thủ tướng. (Nguồn: Internet).
Kết quả đếm phiếu hôm đầu tuần cho thấy Đảng Dân chủ, dẫn đầu bởi ông Justin Trudeau, đã giành được 184 ghế trong Quốc hội Canada – vượt mức cần thiết để thành lập một chính phủ đa số. Đảng Bảo thủ của ông Stephen Harper, trong khi đó, chỉ về đích thứ hai với 99 ghế trong Quốc hội.
Trước đây, ông Stephen Harper từng tỏ ra hết sức ủng hộ TPP, một hiệp định thương mại mới được 12 nước ở khu vực vành đai Thái Bình Dương thỏa thuận cách đây không lâu. Nhà Trắng từng liên tục mô tả TPP như một cách để ngăn chặn Trung Quốc “viết lại các luật lệ của nền kinh tế toàn cầu” - theo như lời của Tổng thống Mỹ Barakc Obama.
Ngay từ trong các chiến dịch tranh cử, tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã hứng chịu rất nhiều lời công kích từ phía Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ mới vì đã từ chối việc lưu tâm đến TPP.
Ông Trudeau, thủ lĩnh Đảng Dân chủ Canada, cũng từng lên tiếng chỉ trích các nội dung họp kín bàn về TPP và nói rằng ông sẽ không đọc biên bản thỏa thuận TPP trước khi suy nghĩ lại về hiệp định này. Tuy nhiên, Đảng của ông lại ủng hộ TPP về mặt nguyên tắc khi các bên đạt được thỏa thuận hôm 5/10 vừa qua, nói rằng Đảng này “ủng hộ mạnh mẽ thương mại tự do”.
Hôm 20/10, các hãng truyền thông Canada cũng đưa tin rằng đội ngũ chuyển tiếp của ông Trudeau sẽ được dẫn đầu bởi ông Peter Harder, hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Trung Quốc-Canada. Tuy không ra mặt phản đối Dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, nhưng ông Trudeau lại không mấy hứng thú về Dự án đã khiến người tiền nhiệm của ông phải xung đột với Washington.
Được biết, cơ sở quyền lực chính trị trước đây của ông Harper chính là Alberta, nơi sản xuất lượng dầu thô xuất khẩu lớn nhất ở Canada. Ông Harper trong suốt 9 năm qua luôn thúc đẩy dự án xây dựng một đường ống dẫn dầu, bất chấp phản ứng từ các nhà hoạt động vì môi trường, người dân và cả chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama.
“Đáng tiếc thay, ông Harper đã làm thu hẹp cả một mối quan hệ với nước Mỹ chỉ vì một khúc mắc xung quanh Dự án đường ống dẫn đầu Keystone XL” – ông Trudeau từng nói trong một cuộc tranh luận trước đây.
Bản thân ông Trudeau cũng là một nhà hoạt động vì môi trường, người từng cam kết rằng sẽ giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà các doanh nghiệp trong nước gây ra để cân bằng với việc khoan các mỏ dầu khí. Đảng Tự do của ông cũng từng cam kết sẽ phản đối tuyến đường chở dầu dọc bờ biển phía Bắc. Điều này có khả năng sẽ làm tuyến đường ống dẫn dầu Northern Gateway mà Chính phủ ông Harper từng ủng hộ bị sụp đổ hoàn toàn.
Nhà Trắng hôm 20/10 đã nói rằng kết quả bầu cử ở Canada sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Mỹ về Dự án Keystone. Tổng thống Obama vẫn chuẩn bị để đưa ra lựa chọn cuối cùng trước khi rời Nhà Trắng trong vòng 15 tháng tới - Người phát ngôn Josh Earnes cho hay.
Tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau là con trai cả của ông Pierre Trudeau, người từng giữ chức Thủ tướng nước này trong khoảng từ 1968 đến 1984. Joe Clark, sau đó đã trở thành Thủ tướng đời tiếp theo khi ở tuổi 39 và được ghi nhận là vị Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước này. Ở tuổi 43, ông Justin được xem là vị Thủ tướng có tuổi đời trẻ đứng thứ hai chỉ sau ông Clark.
Theo các quan chức thuộc Ủy ban Bầu cử của Canada, cuộc bầu cử diễn ra hôm đầu tuần đã cho thấy một bước ngoặt đáng chú ý nhất kể từ năm 1993, và kéo theo nó là sự thay đổi ghê gớm nhất về số lượng các ghế của Quốc hội trong lịch sử của nước này.