Kêu gọi người dân hợp tác phòng dịch sốt xuất huyết
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH) đã và đang bùng phát trên địa bàn, ngành Y tế, các đơn vị trong tỉnh Nam Định đang tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch trong khi người dân chưa thực sự chủ động tham gia cũng như hợp tác cùng cơ quan chức năng.
Nhân viên y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết tại Nam Định.
Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Nam Định, tính đến ngày 27/7, trên địa bàn tỉnh đã có tổng cộng 451 người mắc SXH. Người mắc SXH được ghi nhận xuất hiện ở 126/229 xã phường thị trấn của 10/10 huyện, thành phố trong tỉnh. TP Nam Định đang dẫn đầu số ca mắc với tổng cộng 127 ca, tiếp đến là huyện Xuân Trường 46 ca, huyện Giao Thủy 32 ca...
Trên địa bàn tỉnh đã hình thành 4 ổ dịch đã được xác định, trong đó riêng TP Nam Định có 3 ổ dịch. Các bệnh nhân đều được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế khác ở địa phương; 228 người bệnh đã được điều trị khỏi. Đáng chú ý, 70% số bệnh nhân mắc SXH của Nam Định được cho là mắc tại Hà Nội hoặc từ các tỉnh phía Nam trở về quê...
Theo ông Khương Thành Vinh- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định, trước diễn biến phức tạp của dịch SXH trên địa bàn, ngành y tế tỉnh đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, trong đó chú trọng công tác giám sát, phát hiện bệnh nhân nghi mắc SXH để điều trị, cách ly và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức 35 đợt điều tra véc tơ truyền bệnh tại các ổ dịch và ở các xã, phường có nguy cơ phát sinh dịch SXH; tổ chức dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nước thải tại cộng đồng; phun 5 đợt hóa chất phòng dịch tại những nơi xảy ra ổ dịch…
Mặc dù vậy, theo ông Khương Thành Vinh, số ca mắc SXH tại tỉnh trong các tháng tiếp theo sẽ rất cao do tới đây mới là cao điểm của mùa mưa, rất thuận lợi cho dịch bùng phát. Trong khi đó nhiều hộ dân ở địa phương vẫn còn tập quán tích trữ nước không khoa học.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nam Định, quá trình triển khai các biện pháp phòng chống dịch, người dân chưa thực sự hợp tác. “Ở địa bàn nông thôn, chúng tôi có thể vào tận từng ngóc ngách trong nhà dân để phun thuốc. Tuy nhiên, ở TP Nam Định việc này lại gặp khó khăn, nhất là đối với các hộ dân ở mặt đường. Sợ bị ảnh hưởng tới việc kinh doanh, nhiều hộ dân không muốn cho nhân viên phòng dịch vào trong nhà phun thuốc. Có hộ còn nói nếu vào, nhà tôi mất cái gì các ông phải chịu trách nhiệm, khiến nhân viên phòng dịch e ngại”- ông Vinh phản ánh.
Hiện tỉnh Nam Định đang tập trung thực hiện một số công việc phòng chống dịch SXH. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở Y tế về phòng chống SXH. Đặc biệt, ông Vinh cho biết: “Ngành y tế địa phương sẽ sẽ tham mưu cho các cấp chính quyền xử phạt các cá nhân, tập thể không hợp tác trong phòng chống SXH. Việc này đã có chế tài nhưng từ trước tới nay chúng ta chưa áp dụng”.