Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ 2023-2028

Hoàng Chiến 08/09/2023 19:10

Chiều 8/9, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Nội vụ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia trang trọng tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự Đại hội có Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT); Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Châu Văn Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ,.. và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và một số bộ, ban, ngành.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tham dự Đại hội.
Đại hội còn có sự tham dự của gần 200 đại biểu là hội viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả uy tín trong lĩnh vực an ninh mạng.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, trước tình hình an ninh mạng trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia do đồng chí Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban, Bộ Công an đã xúc tiến hoạt động thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Theo đó, mục tiêu của Hiệp hội nhằm hình thành hệ sinh thái an ninh mạng vận hành đa dạng, linh hoạt, liên kết chặt chẽ, lan toả sâu rộng, kết nối công tư hữu hiệu. Huy động sự tham gia tự nguyện, đoàn kết của các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ nhau cùng phát triển, kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, khó khăn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao tiềm lực quốc gia về an ninh mạng ứng phó hiệu quả với nguy cơ, thách thức từ không gian mạng.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng A05, Bộ Công an trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu là hội viên; thông qua Quy chế và Chương trình họp của Đại hội lần thứ nhất.
Bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.
Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Quyết định thành lập Hiệp hội và tặng hoa chúc mừng.

Đại hội đã thông qua Chương trình, phương hướng hoạt động của Hiệp hội, nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ của Hiệp hội và Đề án tổ chức nhân sự của Hiệp hội nhiệm kỳ I (2023-2028).

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thường vụ Hiệp hội, một số chức danh lãnh đạo và thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất với sự nhất trí cao của toàn thể hội viên.
Ra mắt Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra của Hiệp hội nhiệm kỳ 2023-2028.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, An ninh mạng trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển nhanh, mạnh trong khi sự phát triển trong nước chưa theo kịp.

Do đó, vấn đề tập trung xây dựng, triển khai nhiệm vụ, giải pháp an ninh mạng mà Hiệp hội An ninh mạng quốc gia trở thành động lực chính cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng bày tỏ niềm tin rằng Hiệp hội sẽ chung sức chung lòng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra và có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp nhanh, bền vững về kinh tế xã hội của đất nước, góp phần bảo vệ an ninh, lợi ích, chủ quyền quốc gia, không gian mạng, phục vụ cho cuộc sống văn minh, hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, ngày 8/5/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 340/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.
Theo đó, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân và tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng tự nguyện thành lập, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, đoàn kết bảo đảm an ninh mạng theo định hướng, chiến lược về an ninh mạng của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ Tổ quốc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Sau Đại hội, Hiệp hội sẽ nỗ lực triển khai ngay các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo ảnh hưởng và sức lan tỏa, góp phần xây dựng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia với phương châm “Quy tụ - Đoàn kết - Sáng tạo - Lan tỏa”.
Với sứ mệnh đó, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tham gia rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để hoạt động của Hiệp hội phát triển mạnh mẽ.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ 2023-2028

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO