Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao: Đà Nẵng quyết tâm phát triển thể thao hiện đại, chuyên nghiệp
Đại hội Thể dục thể thao TP Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2026 là ngày hội lớn, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chiều 17/5 tại Cung thể thao Tiên Sơn (đại lộ Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ 10 năm 2026, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và xây dựng văn minh đô thị”.
Chủ đề Lễ khai mạc Đại hội là “Đà Nẵng vươn cao cùng đất nước”. Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố; ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng.
Đại hội được tổ chức thi đấu 25 môn và phân môn thể thao gồm: Cờ vua, Cờ tướng, Bóng bàn, Bóng đá Futsal Nữ, Việt dã, Đẩy gậy, Kéo co, Bắn Ná - Bắn nỏ, Bóng chuyền Nữ, Bóng chuyền Nam, Bóng đá Nam, Pickleball, Võ cổ truyền, Vovinam, Bi sắt, Bóng đá Nam bãi biển, Bóng chuyền Nam bãi biển 4x4, Bóng chuyền Nữ bãi biển 2x2, Cầu lông, Điền kinh, Taekwondo, Karate, Bóng rổ Nam 5x5, Bơi, Billiards.

Tại lễ khai mạc, 25 khối dại diện cho các môn và phân môn đã diễu hành với hơn 3.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, diễn viên, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố tham gia.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ 10 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi thành phố Đà Nẵng đang triển khai mạnh mẽ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tính chủ động của cơ sở để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Đây cũng là tiền đề quan trọng để phong trào thể dục, thể thao được tổ chức sâu rộng, đồng bộ, gần dân, sát dân hơn; tạo điều kiện để mỗi xã, phường, đặc khu, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị trở thành hạt nhân phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao.

Xây dựng lối sống năng động, khỏe mạnh, văn minh
Trong thời gian qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thành phố.
Các hoạt động chạy bộ cộng đồng, bơi phòng chống đuối nước, thể thao học đường, thể thao người cao tuổi, người khuyết tật, thể thao bãi biển, thể thao doanh nghiệp, các giải đấu phong trào ở nhiều môn thể thao được phát huy sôi nổi; nhiều sự kiện, giải thể thao quốc tế được tổ chức đã thu hút đông đảo du khách tham gia và được nhân dân đồng tình hưởng ứng.
Thành phố ngày càng hình thành lối sống năng động, khỏe mạnh, văn minh - đúng với định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị đáng sống và đáng đến.
Bên cạnh thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của thành phố tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các địa phương, đơn vị dẫn đầu cả nước.
Nhiều vận động viên Đà Nẵng đã đạt thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế; đóng góp tích cực cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic.

Đây là niềm tự hào của thành phố, đồng thời là động lực để chúng ta tiếp tục đầu tư bài bản hơn cho công tác đào tạo trẻ, khoa học thể thao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong huấn luyện và quản lý vận động viên.
Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, trong xu thế phát triển chung của thế giới, thể thao ngày nay không chỉ là thi đấu và thành tích, mà còn gắn với kinh tế, du lịch, công nghệ, môi trường và hội nhập quốc tế.
Đà Nẵng quyết tâm phát triển thể thao theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững; duy trì và phát triển thể dục thể thao truyền thống, thể thao các dân tộc thiểu số; khai thác hiệu quả lợi thế biển, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng đô thị để trở thành trung tâm tổ chức sự kiện thể thao, du lịch thể thao, thể thao biển hàng đầu của cả nước.
“Đại hội Thể dục thể thao thành phố là dịp để đánh giá toàn diện phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở; tuyển chọn lực lượng vận động viên ưu tú tham dự, đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 và các giải đấu cấp khu vực, châu lục và thế giới trong thời gian tới. Tôi đề nghị các đoàn vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết - trung thực - cao thượng - tiến bộ, thi đấu hết mình, cống hiến những màn tranh tài đẹp mắt; đội ngũ trọng tài điều hành khách quan, công tâm, đúng luật để Đại hội thực sự là ngày hội của toàn dân”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.