Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: Bản giao hưởng xuân của nghệ thuật và công nghệ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: Bản giao hưởng xuân của nghệ thuật và công nghệ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối 15/2 (28 tháng Chạp), UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đường hoa Xuân Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán 2026.

Quang cảnh khai mạc Đường hoa Tết của TP Hồ Chí Minh. Ảnh:
Quang cảnh khai mạc Đường hoa Tết của TP Hồ Chí Minh. Ảnh:

Phát biểu tại khai mạc Đường hoa, bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, Đường hoa trở thành công trình văn hóa đặc trưng của thành phố suốt hơn hai thập niên qua. Đường hoa mang theo những sắc xuân tươi mới, gửi gắm niềm tin, khát vọng và tinh thần vươn lên của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, với chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”, Đường hoa thành phố Tết Bính Ngọ 2026 khoác lên mình diện mạo mới, mở rộng không gian tổ chức.

Linh vật Ngựa rực sáng tại sân khấu khai mạc. Ảnh: L.N
Linh vật Ngựa rực sáng tại sân khấu khai mạc. Ảnh: L.N

Lần đầu tiên, chương trình được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm: phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một (Bình Dương) và phường Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), mỗi nơi với nét đặc sắc riêng cùng hướng đến chủ đề chung “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình” thể hiện tinh thần đoàn kết, hội tụ và phát triển mạnh mẽ của Thành phố.


Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19g00 ngày 15/2 đến 21g00 ngày 22/2 (tức từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thuý  nhấn mạnh, Đường hoa thành phố Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên, còn là bản giao hưởng mùa xuân, khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình. Đường hoa cũng trở thành thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết, hội nhập và khát vọng bứt phá của thành phố trong hành trình trở thành siêu đô thị quốc tế năng động của khu vực Đông Nam Á.

Đường hoa Xuân Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 hứa hẹn tiếp tục là điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn. Ảnh: H.L
Đường hoa Xuân Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 hứa hẹn tiếp tục là điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn. Ảnh: H.L

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong lịch sử 23 năm của Đường hoa, Ban Tổ chức mạnh dạn triển khai hai phiên bản trải nghiệm ban ngày và ban đêm trong cùng một không gian tại Đường hoa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Đơn cử, Đường hoa kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại như Mapping, AR, ánh sáng tương tác. "Đây là bước đi sáng tạo, thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ – dám làm – dám tiên phong, rất đặc trưng của TP Hồ Chí Minh”, bà Thúy khẳng định.

Đặc biệt, không gian Đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm nay tiếp tục được tô điểm bởi những tác phẩm trưng bày, cắm hoa nghệ thuật đặc sắc đến từ các Tổng Lãnh sự quán các nước: Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Hoa, và Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi quốc gia mang đến những nét đặc trưng văn hóa riêng biệt, tạo nên một không gian Tết đa sắc màu và đậm tính hội nhập, hòa điệu tuyệt vời cùng tác phẩm trang trí hoa nghệ thuật đại diện cho Việt Nam

“Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi ghi nhận và biểu dương nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) – đơn vị chủ trì tổ chức Đường hoa Thành phố suốt nhiều năm qua không ngừng sáng tạo, nâng tầm chất lượng và giá trị của công trình văn hóa đặc biệt này. Đồng thời, trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp đã tài trợ, đồng hành, các nghệ nhân, đơn vị thiết kế, thi công, cùng các Tổng Lãnh sự quán các nước đã góp phần tạo nên một Đường hoa đa sắc màu, đậm đà bản sắc Việt Nam và giàu tinh thần hội nhập quốc tế”, bà Thúy nói.


Du khách du xuân tại Đường hoa Nguyễn Huệ có thể gởi xe tại hầm Vincom Lê Thánh Tôn (kế bên Công viên Chi Lăng); khu đất trống Thương xá Tax cũ (góc Lê Lợi - Pasteur); góc đường Tôn Thất Thiệp - Hồ Tùng Mậu; góc đường Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng; công trình tòa nhà Saigon One (góc Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng); công trình Khách sạn Majestic (góc Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng); vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa); vỉa hè đường Pasteur (đoạn từ Huỳnh Thúc Kháng đến cổng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng). Ngoài ra, du khách có thể đến tham quan bằng Metro tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), xuống tại ga Nhà hát Thành phố và gửi xe tại các điểm giữ xe phục vụ hành khách của hệ thống Metro.
Đường hoa Nguyễn Huệ khẳng định khát vọng vươn mình của TP Hồ Chí Minh. Ảnh: V.T
Đường hoa Nguyễn Huệ khẳng định khát vọng vươn mình của TP Hồ Chí Minh. Ảnh: V.T

Bà Trần Thị Diệu Thúy mong muốn, Đường hoa thành phố Tết Bính Ngọ 2026 với hình tượng linh vật Ngựa đầy năng lượng, với những đại cảnh giàu cảm xúc và những trải nghiệm công nghệ mới mẻ, sẽ tiếp tục là điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn, mang đến cho người dân thành phố và du khách những khoảnh khắc xuân đáng nhớ, những cảm xúc tích cực để khởi đầu một năm mới nhiều hy vọng.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các sở, ngành và lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, đảm bảo Đường hoa diễn ra an toàn, văn minh, thân thiện, để mỗi người dân khi đến đây đều cảm nhận được một Thành phố nghĩa tình, hiếu khách và đáng sống.

Đường hoa năm nay được định hướng như một bản giao hưởng nghệ thuật – công nghệ với chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình” phân thành 3 chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước.

Với hình tượng linh vật Ngựa tràn đầy năng lượng cùng những đại cảnh giàu cảm xúc và trải nghiệm công nghệ mới mẻ, Đường hoa Xuân Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 hứa hẹn tiếp tục là điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn, mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc xuân đáng nhớ, mở ra một năm mới nhiều niềm tin và kỳ vọng.


Chiều 15/2 (28 tháng Chạp), UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Lễ Hội Đường sách Tết năm nay mang theo sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc gắn liền với khát vọng bứt phá của thành phố trong kỷ nguyên mới. Hình tượng linh vật “Bính Ngọ vươn mình” được thiết kế 3D hiện đại dựa trên ý tưởng Ngựa Thánh Gióng, biểu trưng cho ý chí kiên cường và tinh thần sẵn sàng tiến về phía trước. Điểm mới nổi bật của Lễ hội năm nay là mở rộng không gian tổ chức tại nhiều khu vực, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến đông đảo người dân sau sáp nhập địa giới hành chính; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống của sách Tết với xu hướng đọc hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng trong thời đại số.
Tại phường Sài Gòn, trục đường Lê Lợi sẽ biến thành một hành trình trải nghiệm di sản và công nghệ sống động dành cho người dân, du khách. Điểm nhấn là không gian nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện” bao phủ khu vực Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.
Với hình ảnh cây tre mộc mạc làm thành trì vững chãi, nơi đây trưng bày Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh với gần 70 tựa sách và triển lãm kỷ niệm 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước.
Tại phường Bình Dương, Đường sách Tết mang đậm hơi thở của một đô thị sáng tạo với khu trưng bày Công nghiệp Văn hóa, một điểm nhấn trải nghiệm mới lạ lần đầu xuất hiện trong khuôn khổ lễ hội.
Trong khi đó, không gian tại phường Vũng Tàu lại dẫn dắt độc giả tìm hiểu sâu hơn về các thành tựu kinh tế biển và công tác đối ngoại biển, đảo của thành phố sau kiện toàn bộ máy hành chính.
Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra đến 22 giờ ngày 22/2 (mùng 6 Tết).

Thanh Giang