Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026: Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026: Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 19/6, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Thành ủy, UBND TP Hải Phòng tổ chức khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026. Đây là sự kiện chính trị - nghề nghiệp quan trọng đối với người làm báo cả nước, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí, hội nhà báo địa phương và đông đảo nhà báo, phóng viên trên cả nước.

Khẳng định sứ mệnh cốt lõi của báo chí cách mạng

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Hội Báo toàn quốc năm 2026 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới những mục tiêu phát triển mới của đất nước.

Chương trình văn nghệ ấn tượng tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026. Ảnh: Quang Vinh.
Chương trình văn nghệ ấn tượng tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026. Ảnh: Quang Vinh.

Đối với giới báo chí, đây là giai đoạn mang tính bước ngoặt khi vừa kế thừa truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, vừa phải chủ động đổi mới để thích ứng với những yêu cầu của thời đại số.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Quang Vinh.
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Quang Vinh.

“Hội Báo năm nay lựa chọn chủ đề ‘Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới’. Ba giá trị cốt lõi này khẳng định sứ mệnh của người làm báo cách mạng: luôn trung thành với lý tưởng của Đảng và lợi ích của nhân dân; không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời đề cao trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp trong sự nghiệp xây dựng đất nước”, ông Lê Quốc Minh khẳng định.

Điểm nhấn của Hội Báo năm nay là khu trưng bày trung tâm được thiết kế như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai. Bên cạnh đó, Diễn đàn Báo chí toàn quốc với 11 phiên thảo luận chuyên sâu tiếp tục là không gian trao đổi nghiệp vụ quan trọng, tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm như: chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển kinh tế báo chí, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ngoài ra, Hội Báo năm nay còn có nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu nghề nghiệp như Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng với sự tham gia của các nhà báo trong nước và quốc tế đến từ Lào, Thái Lan, Campuchia; chương trình dâng hương tại các di tích lịch sử của Hải Phòng; cùng nhiều giải thưởng tôn vinh các gian trưng bày, sự kiện và tác phẩm báo chí xuất sắc.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Quang Vinh.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Quang Vinh.

Về phía TP Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết những thành tựu phát triển của thành phố trong thời gian qua luôn có sự đồng hành tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước. Ông Lê Ngọc Châu bày tỏ mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm cảng biển, công nghiệp hiện đại hàng đầu khu vực.

Hãy để mỗi trang báo là một viên gạch dựng xây niềm tin xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: Thời gian qua báo chí nước nhà đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt; nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới mô hình quản trị theo hướng hiện đại, hiệu quả hơn. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn và hiện đại hơn đang dần hình thành.

 Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc. Ảnh: Quang Vinh.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc. Ảnh: Quang Vinh.

Đánh giá chủ đề Hội Báo năm nay đã phản ánh đúng yêu cầu của thời cuộc, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho rằng với báo chí, trung thành là gốc rễ, sáng tạo là con đường, trách nhiệm là đích đến. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức truyền thông toàn cầu.

“Công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không bao giờ thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam” - đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung tham dự lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026. Ảnh: Lê Khánh.
Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung tham dự lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026. Ảnh: Lê Khánh.

Để báo chí thực sự trở thành lực lượng tiên phong và động lực phát triển xã hội, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị đội ngũ những người làm báo tập trung thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, báo chí phải giữ vững tính Đảng, tính nhân dân; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng. Đây là phẩm chất cốt lõi, xuyên suốt của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Mỗi cơ quan báo chí sau khi được tinh gọn cần trở thành một “pháo đài” vững chắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc.

Bên cạnh đó, báo chí phải đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ và tăng tốc chuyển đổi số. Người làm báo không được đứng ngoài hay đi sau làn sóng công nghệ mới mà phải chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số vào hoạt động báo chí.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, việc xây dựng các tòa soạn hội tụ, đa nền tảng không chỉ nhằm theo kịp xu hướng phát triển của thế giới mà còn để giữ vững vai trò chủ lực trong định hướng thông tin và dư luận xã hội trên không gian mạng.

“Trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng”, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát huy vai trò của báo chí như một động lực phát triển, một công cụ sắc bén của công tác tư tưởng và dân vận. Báo chí không chỉ phản ánh đời sống mà còn phải góp phần dẫn dắt xã hội theo hướng tích cực, tạo đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Mỗi tác phẩm báo chí cần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ ý chí vươn lên, truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng cao và khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026. Ảnh: Quang Vinh.
Các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026. Ảnh: Quang Vinh.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí cần kiên định quan điểm “nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ”, luôn đề cao đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn. Công nghệ hiện đại chỉ là phương tiện hỗ trợ; chất lượng nội dung, tính định hướng và trách nhiệm xã hội mới là yếu tố quyết định uy tín cũng như sức sống của mỗi cơ quan báo chí.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu mỗi nhà báo phải giữ vững phương châm “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời không để xu hướng thương mại hóa làm ảnh hưởng đến sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng.

Nhiệm vụ cuối cùng là đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững gắn với xây dựng đội ngũ người làm báo tinh nhuệ, chuyên nghiệp và bản lĩnh. Các cơ quan báo chí cần chủ động tìm kiếm mô hình phát triển phù hợp trong môi trường truyền thông số, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng nội dung và chăm lo đời sống đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, bất kỳ cuộc chuyển đổi nào cũng đặt ra những khó khăn và thách thức nhất định. Tuy nhiên, lịch sử hơn 100 năm của báo chí cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng người làm báo chưa bao giờ lùi bước trước gian khó.

Nhà báo Trương Thành Trung - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết giới thiệu các ấn phẩm của Báo với đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khi các đại biểu thăm Gian hàng trưng bày của Báo Đại đoàn kết. Ảnh: Quang Vinh.
Nhà báo Trương Thành Trung - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết giới thiệu các ấn phẩm của Báo với đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khi các đại biểu thăm Gian hàng trưng bày của Báo Đại đoàn kết. Ảnh: Quang Vinh.

Tin tưởng vào truyền thống, trí tuệ và khát vọng cống hiến của đội ngũ những người làm báo cả nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho rằng báo chí Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước hướng tới hai dấu mốc quan trọng: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

“Hãy để mỗi trang báo là một viên gạch dựng xây niềm tin xã hội và giữ vững ngọn lửa khát vọng Việt Nam. Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và khát vọng”, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Phương Thanh