Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố

Vũ Mạnh 14/06/2023 09:31

Sáng ngày 14/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023.

Chủ trì Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 là sự kiện quan trọng nhằm triển khai những nội dung lớn để hệ thống Mặt trận triển khai trong 6 tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ triển khai 4 nhóm nội dung chính: Nghiên cứu quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Cùng với quán triệt Chỉ thị này, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng xin ý kiến góp ý vào dự thảo Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Nội dung quan trọng thứ hai theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ triển khai Kết luận 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư; triển khai Kế hoạch giám sát, chuyên đề năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Nội dung thứ ba là đánh giá kết quả một năm thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Cùng với đó trao đổi, tháo gỡ những nội dung vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Nội dung quan trọng thứ tư là tại Hội nghị, sẽ báo cáo kết quả Mặt trận 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023; Định hướng về một số nội dung liên quan xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

“Đây là những nội dung rất quan trọng, đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp thu, hoàn thiện, ban hành triển khai thực hiện.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Kết luận 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã định hướng một số nội dung thảo luận về dự thảo Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp; Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh định hướng một số nội dung đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư; Hướng dẫn, triển khai Kế hoạch giám sát, chuyên đề năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy định hướng thảo luận về kết quả 01 năm triển khai Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà định hướng về một số nội dung liên quan xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Theo Chương trình, Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 sẽ diễn ra trong cả ngày hôm nay. Trong phiên làm việc buổi sáng sau khi được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam quán triệt, định hướng, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận vào 4 nội dung quan trọng tại Hội nghị. Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận vào các nội dung được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam quán triệt, định hướng. Trên cơ sở thảo luận, góp ý của các đại biểu, Ban Thường trực sẽ trao đổi, giải đáp các ý kiến….

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao đổi bên lề cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO