Khai mạc Hội trại sáng tác âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt
Tối 10/10, UBND tỉnh Lâm Đồng chính thức khai mạc Hội trại sáng tác Âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ I với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt gạo cội và tên tuổi lớn trong làng âm nhạc Việt Nam.

Tham dự lễ khai mạc có ông Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Thiếu tướng, Nhà giáo ưu tú, Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cùng các nhạc sĩ nổi tiếng: Lê Minh Sơn, Y Phôn Ksor, Giáng Son.
Khơi nguồn cảm hứng từ Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, Đà Lạt không chỉ nổi tiếng toàn cầu là "Thành phố ngàn hoa" với thiên nhiên hữu tình, con người hiền hòa, mến khách, mà còn mang niềm tự hào là Thành phố sáng tạo âm nhạc của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).
Vùng đất cao nguyên này từ lâu đã là nguồn cảm hứng vô tận cho các thế hệ nghệ sĩ nhờ sự hòa quyện độc đáo giữa âm nhạc, thiên nhiên và di sản văn hóa.
“Mỗi con đường, góc phố, mặt hồ, rừng thông hay từng cánh hoa mỏng manh trong sương sớm Đà Lạt đều mang trong mình những giai điệu riêng, khi dịu dàng, sâu lắng, lúc lại khoáng đạt, miên man,” đồng chí Đinh Văn Tuấn chia sẻ.
Kỳ vọng những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cao
Đại diện cho giới nghệ sĩ cả nước, Nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho mảnh đất Đà Lạt - Lâm Đồng. Ông khẳng định, với lòng yêu mến và sự biết ơn thiên nhiên, con người nơi đây, đội ngũ nhạc sĩ tham gia hội trại sẽ dốc hết tâm huyết để cống hiến những tác phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật cao, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa - nghệ thuật của vùng đất cao nguyên.
Ban Tổ chức kỳ vọng hội trại lần này sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để các nghệ sĩ lắng nghe "nhịp thở phố núi", tìm kiếm nguồn cảm hứng mới từ sự giao thoa giữa thiên nhiên rực rỡ, chiều sâu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên và nhịp sống hiện đại.
Các tác phẩm ra đời không chỉ giàu cảm xúc mà còn phải đáp ứng tiêu chí khai thác sâu bản sắc địa phương, trở thành những "sứ giả văn hóa" lan tỏa nét đẹp Lâm Đồng đến bạn bè trong nước và quốc tế.