Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp 2026, lan tỏa câu chuyện Đất Sen hồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp 2026, lan tỏa câu chuyện Đất Sen hồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh, mang đến không gian văn hóa, du lịch đặc sắc cùng nhiều hoạt động trải nghiệm mới lạ.

Tối 18/6, tại Quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Về nghe Sen kể chuyện”.

Ông Nguyễn Hùng Tráng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh phát biểu khai mạc. (Ảnh: Trung Phạm).
Ông Nguyễn Hùng Tráng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh phát biểu khai mạc. (Ảnh: Trung Phạm).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hùng Tráng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh cho biết, lễ hội là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa, kinh tế và nhân văn của sen - loài hoa gắn bó mật thiết với vùng đất và con người Đồng Tháp. Qua chủ đề năm nay, địa phương mong muốn kể câu chuyện về Đất Sen hồng bằng những trải nghiệm sống động từ sản phẩm, làng nghề, điểm đến và con người Đồng Tháp.

Đông đảo người dân tham quan, trải nghiệm tại lễ hội vào tối 18/6. (Ảnh: Trung Ngãi).
Đông đảo người dân tham quan, trải nghiệm tại lễ hội vào tối 18/6. (Ảnh: Trung Ngãi).

Theo ông Nguyễn Hùng Tráng, từ biểu tượng văn hóa đặc trưng, sen đang được nâng tầm trở thành nguồn lực phát triển, góp phần thúc đẩy du lịch, gia tăng giá trị ngành hàng sen và quảng bá hình ảnh Đồng Tháp đến với du khách trong nước, quốc tế.

Các đại biểu dự khai mạc lễ hội. (Ảnh: Trung Phạm).
Các đại biểu dự khai mạc lễ hội. (Ảnh: Trung Phạm).

Lễ hội năm nay diễn ra với chuỗi hoạt động đa dạng như triển lãm, trưng bày sản phẩm từ sen và sản phẩm OCOP, hội nghị kết nối phát triển ngành hàng sen, các không gian văn hóa - ẩm thực, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng. Nhiều hoạt động mới được đưa vào chương trình như Đường Sen nghệ thuật, khinh khí cầu nghệ thuật, dù lượn, trekking khám phá Cù lao Tân Thuận Đông, diễu hành áo dài Sen…

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là tác phẩm chân dung nghệ thuật “Nguyễn Tất Thành và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc trước bình minh” được xác lập Kỷ lục Việt Nam với quy mô lớn nhất thực hiện bằng kỹ thuật ghép ảnh từ hoa sen.

Ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Trung Phạm).
Ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Trung Phạm).

Tại lễ khai mạc, ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định, sen đã vượt ra khỏi giá trị của một loài cây nông nghiệp để trở thành tài nguyên văn hóa đặc sắc, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế xanh cho địa phương. Lãnh đạo tỉnh cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trong việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để quảng bá hình ảnh Sen Đồng Tháp.

Theo ông Phạm Thành Ngại, lễ hội không chỉ góp phần giới thiệu tiềm năng văn hóa, du lịch, sản phẩm đặc trưng của địa phương mà còn tạo cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa hình ảnh Đất Sen hồng ngày càng lan tỏa rộng hơn.

Trung Ngãi