Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Khai mạc triển lãm “Đạo học ngàn năm”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khai mạc triển lãm “Đạo học ngàn năm”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 30/12, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), đã diễn ra khai mạc triển lãm nghệ thuật “Đạo học ngàn năm”, sự kiện do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. Hoạt động góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và những giá trị bền vững của nền giáo dục Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm triển nghệ thuật “Đạo học ngàn năm”. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm triển nghệ thuật “Đạo học ngàn năm”. Ảnh: Phạm Sỹ.
Ông Nguyễn Văn Tú – Phó Giám đốc Trung tâm HĐVHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm “Đạo học ngàn năm”. Ảnh: Phạm Sỹ.
Ông Nguyễn Văn Tú – Phó Giám đốc Trung tâm HĐVHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm “Đạo học ngàn năm”. Ảnh: Phạm Sỹ.

Triển lãm do nhóm nghệ thuật Dấu xưa Văn hiến thực hiện – một tập hợp nghệ sĩ nhiều năm đồng hành cùng Văn Miếu – Quốc Tử Giám bằng tinh thần sáng tạo nghiêm cẩn, tôn trọng di sản. Ảnh: Phạm Sỹ.
Triển lãm do nhóm nghệ thuật Dấu xưa Văn hiến thực hiện – một tập hợp nghệ sĩ nhiều năm đồng hành cùng Văn Miếu – Quốc Tử Giám bằng tinh thần sáng tạo nghiêm cẩn, tôn trọng di sản. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các đại biểu và công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các đại biểu và công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: Phạm Sỹ.
Triển lãm khai thác hai mạch nội dung song hành: đạo học – khoa cử – hiền tài và lễ hội Thăng Long – đời sống tinh thần của kinh kỳ xưa, tạo nên sự đan xen giữa tính nghiêm cẩn của học đạo và không khí rộn ràng, ấm áp của văn hóa dân gian. Ảnh: Phạm Sỹ.
Triển lãm khai thác hai mạch nội dung song hành: đạo học – khoa cử – hiền tài và lễ hội Thăng Long – đời sống tinh thần của kinh kỳ xưa, tạo nên sự đan xen giữa tính nghiêm cẩn của học đạo và không khí rộn ràng, ấm áp của văn hóa dân gian. Ảnh: Phạm Sỹ.
Không gian trưng bày được triển khai qua ba nội dung chính gồm: Không gian “Đạo học của người xưa”, giới thiệu các sáng tác về việc học hành, thi cử, đỗ đạt; Hình tượng thầy – trò"; các biểu tượng của tri thức, đạo lý và văn hóa; hành trình tu dưỡng, đem tài năng phụng sự đất nước, giúp dân của các bậc hiền nhân. Ảnh: Phạm Sỹ.
Không gian trưng bày được triển khai qua ba nội dung chính gồm: Không gian “Đạo học của người xưa”, giới thiệu các sáng tác về việc học hành, thi cử, đỗ đạt; Hình tượng thầy – trò"; các biểu tượng của tri thức, đạo lý và văn hóa; hành trình tu dưỡng, đem tài năng phụng sự đất nước, giúp dân của các bậc hiền nhân. Ảnh: Phạm Sỹ.
Nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ các hình tượng tiêu biểu của văn hóa Việt Nam như Chu Văn An, sĩ tử, sao Khuê, rồng – phượng, lễ hội truyền thống, qua đó khắc họa hành trình học tập, tu dưỡng và phụng sự của con người Việt Nam qua các thời đại. Ảnh: Phạm Sỹ.
Nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ các hình tượng tiêu biểu của văn hóa Việt Nam như Chu Văn An, sĩ tử, sao Khuê, rồng – phượng, lễ hội truyền thống, qua đó khắc họa hành trình học tập, tu dưỡng và phụng sự của con người Việt Nam qua các thời đại. Ảnh: Phạm Sỹ.
“Đạo học ngàn năm” không chỉ là một không gian trưng bày nghệ thuật, mà còn là lời mời gọi công chúng cùng chiêm nghiệm về giá trị của tri thức, đạo lý và trách nhiệm của con người hôm nay đối với di sản cha ông. Ảnh: Phạm Sỹ.
“Đạo học ngàn năm” không chỉ là một không gian trưng bày nghệ thuật, mà còn là lời mời gọi công chúng cùng chiêm nghiệm về giá trị của tri thức, đạo lý và trách nhiệm của con người hôm nay đối với di sản cha ông. Ảnh: Phạm Sỹ.
Triển lãm đã thu hút đông đảo công chúng và người yêu nghệ thuật. Ảnh: Phạm Sỹ.
Triển lãm đã thu hút đông đảo công chúng và người yêu nghệ thuật. Ảnh: Phạm Sỹ.
Thông qua triển lãm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định vai trò của mình như một không gian văn hóa – giáo dục – sáng tạo, nơi di sản được tiếp nối bằng cảm hứng, sự đồng hành và trách nhiệm của cộng đồng trong cuộc sống đương đại. Ảnh: Phạm Sỹ.
Thông qua triển lãm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định vai trò của mình như một không gian văn hóa – giáo dục – sáng tạo, nơi di sản được tiếp nối bằng cảm hứng, sự đồng hành và trách nhiệm của cộng đồng trong cuộc sống đương đại. Ảnh: Phạm Sỹ.
Triển lãm diễn ra đến ngày 22/3/2026. Ảnh: Phạm Sỹ.
Triển lãm diễn ra đến ngày 22/3/2026. Ảnh: Phạm Sỹ.

Phạm Sỹ