Khẩn cấp chống Covid-19: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) bị cách ly

Nghĩa Toàn-Lan Anh-Việt Thắng 06/05/2021 06:15

Ngày 5/5, Bộ Y tế đã quyết định cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2 - Kim Chung) 14 ngày (kể từ 8h sáng ngày 5/5), sau khi phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 2 nhân viên y tế, 8 bệnh nhân điều trị bệnh khác trong viện và 4 người nhà bệnh nhân.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) chính thức bị phong tỏa từ kể từ 8h sáng ngày 5/5.

Siết chặt quy định cách ly

Ngày 5/5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã ra Công điện hỏa tốc số 597/CĐ-BCĐ về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch mức độ cao nhất, không được chủ quan, lơ là; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Công điện nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm cách ly tập trung đối với người nhập cảnh, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo sau khi kết thúc cách ly tập trung. Rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly; các khu cách ly tập trung phải có đủ camera để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, các camera giám sát phải được hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định.

Người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú đồng thời phải chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung. Phải sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.

Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị giác chuyển ngay đến cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo quy định. Không được ra khỏi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nơi lưu trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải báo cho công an, y tế địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Trường hợp cần thiết phải di chuyển tới địa phương khác thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận chuyên gia (đối với chuyên gia) hoặc công dân Việt Nam phải báo trước cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi lưu trú để thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi đến để tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi thực hiện cách ly tập trung phải chuẩn bị hồ sơ gồm danh sách người hoàn thành cách ly tập trung (số điện thoại hoặc/và email, địa chỉ về lưu trú) và bản chụp các giấy tờ liên quan như quyết định hoặc giấy xác nhận hoàn thành cách ly, kết quả xét nghiệm theo quy định, phương án di chuyển để ban giao (bằng nhiều hình thức: qua văn bản, email) cho Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi nhận người cách ly hoàn thành cách ly tập trung về địa phương lưu trú, cư trú và xác nhận việc bàn giao.

Trường hợp không có đủ hồ sơ bàn giao, xác nhận bàn giao và phương án di chuyển thì không tiếp nhận cách ly về địa phương lưu trú. Chỉ đạo cơ quan y tế địa phương giám sát, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho người sau khi hoàn thành cách ly tập trung theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra thực tế tình hình dịch bệnh tại huyện Đông Anh. Ảnh: Quang Vinh.

Cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2)

Ngay sau khi phát hiện một bác sỹ công tác tại Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2), Hà Nội có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế đã chỉ đạo bệnh viện rà soát, tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ nhân viên y tế, học viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hiện đang có mặt tại BV.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thực hiện cách ly y tế

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 4/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế sang hỗ trợ và trao quà tặng Bộ Y tế Lào trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi trở về Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và các thành viên Đoàn công tác đã thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Ngày 5/5, theo thông tin của Bộ Y tế, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và những người tiếp xúc gần đã cho kết quả âm tính. Đây là lần thứ hai Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19, lần đầu tiên là sau khi hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Đà Nẵng vào tháng 9/2020.

Ngay trong đêm 4 và rạng sáng ngày 5/5, BV đã tiến hành lấy mẫu, làm xét nghiệm và phát hiện một số mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2 của một số bệnh nhân và nhân viên trong một số khoa điều trị của BV.

Bước đầu, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhận định đây là chùm ca bệnh Covid-19 do lây nhiễm trong khu điều trị bệnh nhân nội trú của BV tại cơ sở Kim Chung. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo BV lập tức khoanh vùng, tổ chức cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với các khoa, phòng của BV và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngay tại cơ sở 2 của BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương bắt đầu từ 8 giờ. Đồng thời yêu cầu BV phải tổ chức rà soát toàn bộ các quy trình phòng, chống dịch Covid-19 tại BV, tổ chức cách ly các khu vực, khoa phòng phát hiện các ca bệnh, đảm bảo không để xảy ra các ca lây nhiễm mới trong BV.

​Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong cả nước, Bộ Y tế cũng ngay lập tức ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, thời gian cách ly từ 8 giờ ngày 5/5/ đến 8 giờ ngày 19/5. Trong thời gian cách ly y tế, BV chỉ tiếp nhận điều trị các ca bệnh mới dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bộ Y tế giao Cục Quản lý khám chữa bệnh hướng dẫn, tổ chức, giám sát việc thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại BV bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2, hướng dẫn việc quản lý, điều trị các bệnh nhân hiện còn tại BV; rà soát, lập danh sách các bệnh nhân đã điều trị và xuất viện trong thời gian 14 ngày gần đây đã về các địa phương, thông tin kịp thời để các địa phương quản lý, tổ chức giám sát, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với các bệnh nhân này theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu Cục Quản lý khám, chữa bệnh chỉ đạo các địa phương có liên quan tổ chức việc thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại địa phương, chỉ chuyển tuyến các bệnh nhân Covid-19 nặng về BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống Covid-19 trong BV.

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức truy vết, giám sát các bệnh nhân đã từng điều trị tại BV bệnh Nhiệt đới trung ương (cơ sở 2) trong 14 ngày gần đây theo quy định về giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội tăng cường “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”

Ngay trong ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra của thành phố đến kiểm tra tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) sau khi xuất hiện một số ca dương tính SARS-CoV-2 khiến BV phải tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân.

Ông Chu Ngọc Anh cho biết: Theo báo cáo, nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 đã bộc lộ những yếu tố vô cùng phức tạp. Nguồn lây từ các chùm khác nhau trong đó, có biến thể từ Anh, Ấn Độ, Nam Phi. Vừa rồi, trong phục vụ ở tuyến đầu (BV Vệnh Nhiệt đới Trung ương - PV) đã xuất hiện các trường hợp dương tính mới ở trong bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

“Trên địa bàn thành phố, chúng tôi đã có thống nhất với Bộ Y tế lập tức phong tỏa toàn bộ cơ sở này để trước hết nhanh chóng khống chế, đảm bảo an toàn cho y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19. Đồng thời, đây cũng là cách ngăn chặn lây lan dịch ra ngoài cộng đồng xã hội. Tất cả bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân sẽ không ra khỏi BV ”, Chủ tịch thành phố cho hay, đồng thời cho biết sẽ thảo luận về các biện pháp hỗ trợ để các y, bác sĩ có các điều kiện chống dịch tốt nhất và cung cấp nhu yếu phẩm để có thể an tâm tuyệt đối chữa bệnh ở tuyến đầu.

Bên cạnh đó, cần rà lại toàn bộ danh sách những người ra viện cách đây 10 ngày về trước để kết nối với các địa phương, các địa bàn để có biện pháp tiếp theo dập dịch. “Hy vọng với tính chuyên nghiệp của các tuyến, bác sĩ, lực lượng y tế Thủ đô, chúng ta sẽ nhanh chóng dập được dịch”, ông Chu Ngọc Anh nói.

Theo TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2): Tại BV hiện có 827 người, trong đó, có 307 bệnh nhân; 363 bác sĩ, nhân viên y tế, nhân viên nhà ăn, bảo vệ; 9 học viên và 148 người nhà bệnh nhân.

Đến thời điểm hiện tại, BV đã lấy mẫu được toàn bộ 827 người và đã có kết quả hơn 307 mẫu. Trong đó, đã có 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm, 2 nhân viên y tế, 8 bệnh nhân điều trị bệnh khác trong BV và 4 người nhà bệnh nhân. Còn lại 400 mẫu chờ kết quả xét nghiệm.

Trước tình hình trên, Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhanh hơn, hiệu quả hơn, quan tâm tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, phường, tuyên truyền lưu động; phát huy vai trò của các tổ Covid-19 tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và huy động cả hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, kể cả người nhập cảnh, người nước ngoài sinh sống trên địa bàn. Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan, quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch, nhập cảnh trái phép theo đúng quy định, đặc biệt, sớm đưa ra xét xử những vụ án đưa người nhập cảnh trái phép.

Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu, siết chặt việc thực hiện tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới, đồng thời chỉ đạo tạm dừng một số dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 như massage, spa, phòng tập thể thao tập trung, tập thể dục thể thao đông người nơi công cộng, vườn hoa, công viên.

Hoàn thiện ứng dụng quản lý người nhập cảnh tại khu cách ly

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu: Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế chỉ đạo hoàn thiện ứng dụng quản lý người nhập cảnh từ khi nhập cảnh, tại khu cách ly và theo dõi sức khoẻ 14 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung; cung cấp công cụ ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, theo dõi sức khỏe người nhập cảnh; đầu mối quản lý hệ thống giám sát camera tại các khu cách ly tập trung, theo dõi việc triển khai thực hiện việc tuân thủ các quy định tại các khu cách ly tập trung và kịp thời thông báo cho Bộ Y tế về các vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19 để đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẩn cấp chống Covid-19: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) bị cách ly

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO