Tình hình mưa lũ những ngày qua khiến nhiều địa phương như Thái Nguyên, Điện Biên, Lâm Đồng,... chịu thiệt hại nặng nề. Hiện các địa phương đã và đang nỗ lực vào cuộc khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Tại tỉnh Thái Nguyên, trong các ngày 20 - 21/8 xảy ra mưa lớn tại nhiều điểm gây ngập lụt, thiệt hại nhiều tài sản của Nhà nước và người dân. Cụ thể, mưa to kèm theo dông làm 373 nhà bị ảnh hưởng; 6 trường học trên địa bàn các xã Võ Nhai, phường Bắc Kạn, Đức Xuân bị ngập lụt. Mưa to cũng làm 172,68ha lúa, hoa màu bị ngập sâu trong nước; 9.700 con gia cầm bị chết; ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Bắc Kạn, Đức Xuân, và các xã Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến.
Đáng chú ý, mưa lũ làm sạt lở đường giao thông tại các vị trí: Km số 17, Quốc lộ 3; tuyến đường 257 đi xã Chợ Đồn; 7 điểm sạt lở nhỏ tại các tuyến đường liên tổ thuộc phường Bắc Kạn; đường liên thôn tổ 7C phường Đức Xuân...
Trước tình hình đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp tới hiện trường kiểm tra, thăm hỏi nhân dân và trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Lực lượng quân đội, công an cũng huy động lực lượng phối hợp với các địa phương triển khai dọn dẹp trường học, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định đời sống. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương, đến 18 giờ ngày 21/8, công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, phòng chống thiên tai đã đạt hiệu quả tích cực, đảm bảo cuộc sống người dân ổn định.
Ngoài ra, để kịp thời ứng phó thiên tai, chăm lo tốt cho người dân, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng ban hành công điện chỉ đạo việc tập trung ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở; trong đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường chủ động theo dõi, dự báo và cảnh báo kịp thời diễn biến mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu để người dân biết, phòng tránh; tổ chức rà soát, sẵn sàng sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm; kiểm soát các tuyến giao thông xung yếu; có phương án hỗ trợ chỗ ở, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại vùng có nguy cơ cao khi chưa bảo đảm an toàn.
Tại tỉnh Điện Biên, lãnh đạo tỉnh cho biết, mùa mưa lũ năm 2025 gây thiệt hại tại nhiều địa phương với mức độ thiệt hại lớn, nhỏ khác nhau. Ngay sau mưa lũ, công tác ứng phó, hỗ trợ khắc phục, giảm thiểu thiệt hại luôn được cấp ủy chính quyền và lực lượng chức năng chú trọng, quan tâm hỗ trợ.
Pú Nhung được sáp nhập từ 3 xã Pú Nhung, Rạng Đông, Ta Ma. Là địa bàn vùng cao, đường sá bám theo sườn núi, sườn đồi, bản làng thường sống khu vực thấp bao quanh núi đá… mỗi mùa mưa tới luôn hiện hữu nỗi lo sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Để giảm thiểu thiệt hại, chủ động phòng tránh, ngăn ngừa từ sớm, từ xa ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ… cấp ủy, chính quyền xã Pú Nhung chú trọng nắm tình hình địa bàn, xây dựng phương án ứng phó.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Bách - Chủ tịch UBND xã Pú Nhung cho biết: Phòng ngừa, dự báo, cảnh báo, xử lý các tình huống có thể phát sinh trước thiên tai được xã chủ động thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động bà con chủ động tìm mặt bằng, xã hỗ trợ di dời nhà cửa, tài sản sang khu vực an toàn được thực hiện. Hiện tại có 7 hộ gia đình nằm trên điểm trượt taluy, có nguy cơ trôi nhà khi xảy ra mưa lũ. Xã đã phối hợp làm công tác tư tưởng đối với các hộ có nguy cơ, hỗ trợ ngày công, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ máy móc san nền, vận chuyển tài sản, di dời các gia đình sang nơi ở mới.
Mưa lũ trong ngày 20/8 vừa qua cũng đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân các xã Quảng Tín, Quảng Tân (tỉnh Lâm Đồng). Cụ thể, UBND xã Quảng Tín và xã Quảng Tân cho biết, do ảnh hưởng của mưa to, gió lớn vào chiều tối 20/8, nhiều công trình dân sinh, nhà cửa, cây trồng trên địa bàn 2 xã đã bị hư hại nặng.
Theo ông Nguyễn Văn Sáng - Chủ tịch UBND xã Quảng Tín, vào chiều tối 20/8, trên địa bàn xã xảy ra trận mưa lớn kèm theo gió lốc, sấm sét làm tốc mái và hư hỏng ít nhất 13 căn nhà, gãy đổ 1 trụ điện 110kV (tại thôn Đắk Sin 2) và 1 cổng chào (thôn Đắk Sin 3). Nhiều vườn sầu riêng đang trong thời gian thu hoạch cũng bị gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.
Mưa lớn cũng khiến cho nước từ thượng nguồn đổ về các suối nhỏ trên địa bàn xã Quảng Tân. Nước lớn đã cuốn trôi 3 cây cầu tạm bắc qua các con suối trên địa bàn; trong đó, có một cầu sắt, làm gián đoạn việc đi lại hàng ngày của hơn 50 hộ dân. Nhiều căn nhà ven suối bị tốc mái, hư hỏng, nứt tường… giao thông, đi lại tại nhiều khu vực bị chia cắt. Chủ tịch UBND xã Quảng Tân cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, xã đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với dân quân, công an đã nhanh chóng có mặt, di dời 2 hộ dân đến nơi an toàn. Chính quyền đã điều động nhiều lực lượng xuống hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Lực lượng tại chỗ của 2 xã Quảng Tín, Quảng Tân cũng tổ chức cắm biển, bảng cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở nhằm cảnh báo người dân. UBND xã Quảng Tín đang phối hợp với đơn vị quản lý đường dây 110kV để triển khai phương án khắc phục đối với trụ điện 110kv bị ngã đổ.
Mưa lớn cũng gây sạt lở tại nhiều địa phương như Bắc Ninh, Thanh Hóa. Chính quyền các địa phương đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm giảm thiểu các thiệt hại do mưa lũ gây ra.