Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc và Tôn giáo

Khánh Hòa: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tín ngưỡng, tôn giáo cho 110 cán bộ cấp xã năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khánh Hòa: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tín ngưỡng, tôn giáo cho 110 cán bộ cấp xã năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 22/9, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.
Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.

Được biết, khóa học diễn ra từ ngày 22 đến 25/9, thu hút sự tham gia của 110 học viên là cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại cấp xã, phường, tại địa phương, đây là lớp bồi dưỡng chuyên môn thứ ba về công tác này được tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong năm 2026.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được hệ thống hóa những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đi sâu tìm hiểu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, khóa học cũng cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam nói chung và đặc thù tại tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Điểm nhấn của lớp bồi dưỡng năm nay là việc chú trọng tính thực tiễn. Bên cạnh việc hướng dẫn chuẩn hóa các thủ tục hành chính, học viên còn được trang bị kỹ năng nhận diện, ứng xử với các hiện tượng tôn giáo mới. Các báo cáo viên cũng dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm xử lý các vụ việc phức tạp, "điểm nóng"; kỹ năng vận động, tranh thủ sự ủng hộ của chức sắc, tín đồ; cũng như công tác đảm bảo an ninh, kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng là hoạt động thiết thực, giúp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã kịp thời cập nhật kiến thức, mài giũa kỹ năng và bản lĩnh xử lý tình huống. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, giữ vững an ninh trật tự và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Xuân Hiếu