Khánh Hòa: Hội thảo về phát triển điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh, an ninh năng lượng
Ngày 21/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh và an ninh năng lượng quốc gia”.

Chủ trì hội thảo gồm: ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hồ Xuân Trường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Dự hội thảo có ông Huỳnh Thành Đạt, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng các lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và đông đảo chuyên gia, nhà khoa học.
Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đã tập trung thảo luận, làm rõ vai trò cốt lõi của điện hạt nhân – nguồn điện công suất lớn, vận hành ổn định và phát thải carbon thấp, giúp đảm bảo an toàn hệ thống điện quốc gia và bổ trợ hiệu quả cho các nguồn năng lượng tái tạo. Hội thảo dành nhiều thời lượng chia sẻ về công nghệ lò phản ứng thế hệ mới, lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) cùng kinh nghiệm quốc tế, tạo cơ sở khoa học để Việt Nam lựa chọn công nghệ phù hợp.
Bên cạnh đó, các đại biểu nhấn mạnh việc phát triển điện hạt nhân đòi hỏi phải chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường năng lực nghiên cứu, quản lý và từng bước phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đáng chú ý, chính sách đối với người dân vùng dự án (Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2) được xác định là nội dung trọng tâm, dự án phải gắn liền với việc bảo đảm quyền lợi chính đáng, nâng cao đời sống Nhân dân, tạo đòn bẩy phát triển hạ tầng, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Đồng thời, công tác truyền thông báo chí cần đổi mới minh bạch, giúp xã hội hiểu rõ cả lợi ích lẫn điều kiện an toàn nhằm tạo sự đồng thuận cao.
Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải khẳng định, qua 19 bài tham luận công phu và nhiều ý kiến sâu sắc, hội thảo đã đạt sự thống nhất rất cao: Điện hạt nhân là giải pháp chiến lược, không thể thay thế trong cơ cấu nguồn điện dài hạn để bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050. Việc tiếp cận công nghệ hiện đại và xây dựng văn hóa an toàn phải luôn đặt lên hàng đầu, cùng với vai trò chủ lực của các tập đoàn lớn như EVN, Petrovietnam.
Toàn bộ luận cứ khoa học và thực tiễn từ hội thảo sẽ được Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp để báo cáo, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ. Ông Ngô Đông Hải đề nghị các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo các cấp, chính quyền địa phương và các bộ, ngành khẩn trương đổi mới truyền thông, thực hiện tốt chính sách an sinh, tái định cư cho người dân vùng dự án, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực và hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng cho bước ngoặt năng lượng quan trọng của đất nước.