Xã hội

Khánh Hòa: Phát động ‘Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’ Xuân Giáp Thìn 2024

Xuân Hiếu 15/02/2024 21:19

Ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết Giáp Thìn), tại thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

hkhk.jpg
Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc trồng cây, trồng rừng trong phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, đặc biệt là ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ bền vững môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên đi đôi với mục tiêu, xu thế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc tăng diện tích rừng trồng và cây trồng phân tán là giải pháp then chốt để góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Khánh Hòa theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đặt ra, đồng thời triển khai có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

hkg.jpg
Ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trồng cây xanh tại lễ phát động.

Đồng thời nhấn mạnh, Các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân về mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng, tổ chức hưởng ứng lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm tránh phô hình thức. Bên cạnh đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng để bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép, bảo vệ cây xanh trong khu vực công cộng, cây xanh ven đường.

Sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu đã tiến hành trồng 500 cây dầu rái tại khu vực thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát. Sau lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do tỉnh Khánh Hòa phát động.

Theo Phóng viên thực hiện
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh Hòa: Phát động ‘Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’ Xuân Giáp Thìn 2024

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO