Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Khánh Hòa: Tìm giải pháp ngân sách bền vững để loại trừ dứt điểm bệnh sốt rét

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khánh Hòa: Tìm giải pháp ngân sách bền vững để loại trừ dứt điểm bệnh sốt rét

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 30/6, tại Khánh Hòa, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Tổ chức PATH và Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp tổ chức hội thảo nhằm tháo gỡ khó khăn về ngân sách, hướng tới mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét bền vững tại địa phương.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Theo báo cáo tại hội thảo, công tác phòng chống sốt rét tại Khánh Hòa trong thời gian qua đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Cụ thể, trong giai đoạn 2023 - 2025:

Số ca mắc sốt rét: Giảm mạnh 54,4% (từ 209 ca xuống chỉ còn 95 ca trên toàn tỉnh).

Tỷ lệ ký sinh trùng: Giảm từ 0,17 xuống 0,05 trên 1.000 dân.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng cảnh báo bệnh sốt rét vẫn còn lưu hành và tiềm ẩn nguy cơ tại một số khu vực miền núi, đặc biệt tập trung ở các xã thuộc khu vực Khánh Vĩnh. Điều này đòi hỏi địa phương không được lơ là, chủ quan.

Để giải quyết bài toán cốt lõi về duy trì thành quả và tiến tới loại trừ sốt rét triệt để, hội thảo đã dành nhiều thời gian để các đại biểu cùng nhau thảo luận:

Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.

Thảo luận lộ trình loại trừ sốt rét và hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách cho giai đoạn 2026 - 2027.

Nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong công tác lập kế hoạch từ tuyến xã đến tuyến tỉnh.

Thông qua việc trao đổi các giải pháp huy động nguồn lực và tối ưu hóa việc sử dụng ngân sách, hội thảo kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Đây là tiền đề quan trọng nhằm đảm bảo nguồn lực vững chắc, giúp Khánh Hòa thực hiện thành công Chương trình phòng, chống và loại trừ sốt rét bền vững trong thời gian tới.

Xuân Hiếu