Khánh Hòa tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2003 – 2023

Thùy Trang 09/11/2023 15:57

Ngày 09/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2003 – 2023.

Bà Phạm Thị Xuân Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc .

Tới dự có ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, bà Phạm Thị Xuân Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Ngọc Thanh, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận tỉnh Khánh Hòa và trên 200 đại biểu, đại diện một số sở ban ngành, đoàn thể và lãnh đạo Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng về dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã ngày càng khẳng định rõ vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, khẳng định vị trí trung tâm, cầu nối giữa hệ thống chính trị với mọi tầng lớp Nhân dân; chủ trì trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tính tích cực của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, tuyên truyền, động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ; kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong tổ chức Ngày hội, phần Lễ được tổ chức trang trọng, phù hợp cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa được tổ chức sôi nổi trong phần hội đã góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn chặt thêm tình làng, nghĩa xóm. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thật sự là “Ngày hội của toàn dân“, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

20 năm qua, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo nỗ lực vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Khánh Hòa đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng cao, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, năm 2022 nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 54.505,2 tỷ đồng, tăng 20,7% so năm 2021, tăng cao nhất từ trước đến nay và là tỉnh có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước. Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, có sức lan tỏa rộng rãi, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội như: kỷ niệm 370 năm tỉnh Khánh Hòa xây dựng và phát triển, Festival Biển lần thứ X, Đại nhạc Hội Đôi cánh nhiệm kỳ là chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua Điện ảnh… Qua các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dụng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục đạt kết quả tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường…

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: Ghi nhận và biểu dương Mặt trận các cấp và các thành viên, đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ và phối hợp với các cấp các ngành trong chỉ đạo hướng dẫn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, khẳng định rõ vai trò của mình là tổ chức liên minh chính trị; chủ trì trong việc phát động và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy tính tích cực trong việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục truyền thống lòng yêu nước; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể Nhân dân ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng và phát triển về mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị tỉnh nhà.

Ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Mặt trận tỉnh Khánh Hòa trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích cao trong công tác Mặt trận.

Trong những năm qua, đã khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là dịp để chúng ta cùng nhìn lại và đánh giá kết quả sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, những hạn chế tồn tại, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện trong thời gian vừa qua; đồng thời tại hội nghị sẽ tổ chức biểu dương và vinh danh các tập thể và các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thành công của Hội nghị sẽ tạo ra sức lan toả lớn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh Hòa tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2003 – 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO