Khánh Hòa: Ứng phó khẩn cấp đợt mưa lớn diện rộng tại địa phương
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ nay đến ngày 24/9, tỉnh Khánh Hòa đối mặt với đợt mưa lớn cường độ cao, cục bộ có nơi trên 300mm. Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa đã có công văn yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần "trực chiến" 24/24h, khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực rủi ro cao.

Ngày 22/9, Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho biết, đợt mưa kéo dài từ chiều 21/9 cho đến ngày 24/9 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ có mưa vừa, mưa to kèm dông sét trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến dao động từ 120 - 250 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300 mm/đợt. Đặc biệt, cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện các trận mưa cường độ rất lớn (trên 100 mm chỉ trong 3 giờ), dễ dẫn đến tình trạng ngập lụt đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi.
Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu toàn hệ thống chính trị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra như sau:
UBND các xã, phường, khu vực khẩn trương huy động lực lượng xung kích rà soát, tổ chức di dời người dân ven sông, suối, vùng trũng thấp và những nơi từng xảy ra sạt lở đến nơi an toàn. Khơi thông dòng chảy và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng "4 tại chỗ" để hỗ trợ dân khi có sự cố.
Kiên quyết lập chốt canh gác, không cho người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Lực lượng dân quân, Công an xã phối hợp tuần tra liên tục tại các "điểm nóng" giao thông như Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) và Quốc lộ 27 (đèo Ngoạn Mục), chuẩn bị sẵn thiết bị dọn dẹp cây đổ, đá lăn.
Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Khánh Hòa duy trì quân số trực 24/24h, sẵn sàng trang thiết bị để tham gia sơ tán dân, phân luồng giao thông và cứu hộ cứu nạn ngay khi có yêu cầu.
Sở Xây dựng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khắc phục các điểm sạt lở do mưa lũ năm 2025; rào chắn kỹ các công trình đang thi công. Đồng thời, các đơn vị quản lý hồ chứa, thủy điện phải tuân thủ nghiêm quy trình xả lũ, phát thông báo cảnh báo sớm cho vùng hạ du trước khi điều tiết nước để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
Bên cạnh đó, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương đóng chân trên địa bàn cần tăng cường thời lượng phát sóng, liên tục cập nhật diễn biến mưa lũ và kỹ năng sinh tồn, phòng tránh thiên tai để người dân được biết chủ động ứng phó từ sớm.