Xã hội

Khánh thành cầu Vĩnh Phú, nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ

Đức Sơn - Tuấn Minh 30/08/2023 16:04

Sáng 30/8, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khánh thành công trình cầu Vĩnh Phú bắc qua Sông Lô.

Dự lễ khánh thành có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ.

z5007145598590_2bbd2d9ad05a041c2470d48ab49e39af.jpg

Cầu Vĩnh Phú được khởi công xây dựng từ tháng 12/2021 với tổng mức đầu tư hơn 540 tỷ đồng thuộc dự án nhóm B. Công trình có điểm đầu cầu phía Việt Trì kết nối với đường Trần Phú, giao với đê hữu sông Lô và kết thúc tại điểm giao với đê tả sông Lô, xã Đức Bác, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) với tổng chiều dài hơn 509m.

Trong đó, cầu chính dài 290m; cầu dẫn phía tỉnh Phú Thọ dài 70,75m; cầu dẫn phía tỉnh Vĩnh Phúc dài 148,8m. Cầu được thiết kế bảo đảm 4 làn xe cơ giới, bề rộng mặt cầu chính 19m, bề rộng đường dẫn 16,5m.

Sau 20 tháng thi công, cầu Vĩnh Phú đã hoàn thành, vượt tiến độ so với dự kiến hơn 4 tháng. Công trình được đưa vào khai thác cũng chính thức khẳng định bến phà Đức Bác đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử sau hơn 36 năm hoạt động.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhấn mạnh, cầu Vĩnh Phú là công trình biểu tượng của tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu đi lại của người dân hai tỉnh. Công trình được khánh thành đưa vào sử dụng là sự kiện quan trọng chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, góp phần nhân lên niềm vui, niềm tự hào, phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh.

Ông Lê Duy Thành khẳng định việc công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng vượt tiến độ 4 tháng là nhờ có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai tỉnh, sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu và đặc biệt là sự ủng hộ của Nhân dân hai địa phương Sông Lô (Vĩnh Phúc) và Việt Trì (Phú Thọ). Đồng thời tin tưởng cầu Vĩnh Phú đi vào hoạt động sẽ nâng cao năng lực lưu thông, bảo đảm an toàn giao thông, rút ngắn thời gian khoảng cách về địa lý giữa hai địa phương nói chung và giữa huyện Sông Lô - thành phố Việt Trì nói riêng, góp phần tăng cường giao thương, phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, gắn kết giữa nhân dân hai địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đề nghị thời gian tới hai tỉnh sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi để cùng triển khai các chương trình hợp tác, các dự án liên kết phát triển; cùng phấn đấu đầu tư thêm các công trình giao thông quan trọng kết nối hai địa phương.

Đồng thời sớm triển khai dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì để phát huy hiệu quả cầu Hạc Trì. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời không ngừng vun đắp tình cảm gắn bó thân thiết giữa hai tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh thành cầu Vĩnh Phú, nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO