Báo Đại đoàn kết Mặt trận

Khen thưởng đúng người, đúng việc

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Khen thưởng đúng người, đúng việc

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Ngày 2/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và nâng cao chất lượng “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” trong điều kiện mới. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội thảo.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội thảo.

Tránh ban phát khen thưởng

Tại Hội thảo các ý kiến đại biểu cho rằng các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam chủ trì và phát động cùng với các phong trào thi đua yêu nước khác đã khơi dậy ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, tinh thần tự lực, tự quản của mỗi cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Mặt trận.

Ông Nguyễn Túc - Chủ nhiệm HĐTV Văn hóa - Xã hội - UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, hệ thống Mặt trận trong nhiều năm qua chủ trì hai cuộc vận động chính là “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” đã mang lại những kết quả to lớn, thu hút cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia.

Tuy nhiên, theo ông Túc, những năm gần đây đã bộc lộ nhiều tồn tại do bệnh thành tích, tư tưởng cả nể, thái độ dĩ hòa vi quý.

“Nhân dân không thể hiểu nổi tình trạng không ít xã, phường có đến 95% thậm chí 98% gia đình được công nhận gia đình văn hóa nhưng tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc, ma túy, tai nạn giao thông, mại dâm, mâu thuẫn trong các gia đình đến mức đánh chửi nhau vẫn cứ xảy ra. Không ít gia đình đã từ chối nhận danh hiệu gia đình văn hóa vì nó “bão hòa” đánh đồng giữa “gia đình văn hóa” và gia đình “thiếu văn hóa.”, ông Túc bày tỏ.

Ông Nguyễn Túc - Chủ nhiệm HĐTV Văn hóa - Xã hội - UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu.

Ông Nguyễn Túc đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nên nghiên cứu để cuộc vận động đi vào thực chất hơn. Nên xét tặng huân, huy chương một cách chủ động, kịp thời, đúng người, đúng công lao. Việc xét duyệt khen thưởng phải công tâm, chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, tuyệt đối tránh “ban phát”, ngăn chặn hiện tượng “buôn bán” huân, huy chương và các danh hiệu cao quý khác của Nhà nước. Bên cạnh đó cần đa dạng hóa các hình thức động viên, khen thưởng để huy động toàn xã hội tham gia thi đua ái quốc.

“Nên nghiên cứu có những loại huân, huy chương và những hình thức động viên khen thưởng mới cho phù hợp như trước đây Nhà nước ta và Bác Hồ đã từng làm như “Dũng sĩ chống tội phạm”, “Dũng sĩ chống đói nghèo”, “Dũng sĩ chống ma túy”…”, ông Nguyễn túc đề nghị.

Từ thực tiễn cơ sở, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam Hà Thị Minh Tâm cho rằng cần có những giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo đó cần gắn phong trào thi đua với việc biểu dương, phát hiện và nhân rộng các điển hình để động viên kịp thời các tập thể các cá nhân thực hiện cuộc vận động. Hàng năm Trung ương nên thống nhất phát động cuộc vận động trong cả nước để tạo thành một phong trào rộng khắp và có đánh giá vào cuối năm nhân dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

“Việc bình xét, công nhận các danh hiệu nên có các hình thức biểu dương phù hợp ở khu dân cư như giấy khen, giấy ghi nhận để biểu dương, khuyến khích kịp thời các tổ chức, cá nhân tiêu biểu có đóng góp cho cuộc vận động.” Bà Tâm đề nghị.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, cần thống nhất tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua ở cơ sở và khu dân cư để góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Để các phong trào có sức sống lâu bền phải chú trọng biểu dương, khen thưởng đối với những các nhân, tập thể, tổ chức, cơ quan điển hình. Khen thưởng đúng lúc là một đòn bẩy thiết thực để động viên các phong trào thi đua.

Lan tỏa cảm giác hạnh phúc ở khu dân cư

Góp ý vào việc nâng cao chất lượng “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, ông Lê Truyền - Phó Chủ nhiệm HĐTV Văn hóa - Xã hội - UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị phải để “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” là ngày của toàn dân không có yếu tố gò bó, áp đặt.

“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phải lan tỏa cảm giác hạnh phúc ở khu dân cư, tạo không khí đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, truyền cho nhau những yếu tố tích cực để cùng hướng tới thúc đẩy sự phát triển.”, ông Truyền bày tỏ

Bên cạnh đó, theo ông Lê Truyền, ngày hội cũng là dịp để mỗi cán bộ đảng viên tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên địa bàn khu dân cư. Ngoài chế độ khen thưởng theo quy định của Luật nên có hướng dẫn có những hình thức khen thưởng phù hợp để khích lệ cộng đồng, làng xóm.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đà Nẵng Lê Thị Thái Dương đề nghị, cần có các giải pháp để nâng cao chất lượng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc qua việc xác định chủ đề hàng năm của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để cơ sở định hướng và định lượng hoạt động ở Khu dân cư trong vận động nhân dân tham gia từ đó cuối năm có cơ sở để đánh giá kết quả, mức độ đồng tình của dân và sự hưởng lợi của dân từ cuộc vận động.

“Việc tổ chức Ngày hội phải để nhân dân thấy được mình là người trong cuộc. Phần lễ phải được tổ chức trang trọng, phần hội phải sôi nổi, với sự tham dự của lãnh đạo cấp trên để vừa động viên, thấy được thực tế ở khu dân cư, nhân dân sẽ phấn khởi, tạo sự đồng thuận.”, bà Thái Dương nói.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, để đáp ứng yêu cầu hiện nay cần đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh" theo hướng xác định rõ ràng, cụ thể từng tiêu chí thi đua, đa dạng hóa các hình thức biểu dương khen thưởng phù hợp với từng nội dung của cuộc vận động như biểu dương phong trào hiến đất làm đường trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa...

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội thảo.

“Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đang dự thảo, hoàn thiện tiêu chí đánh giá khen thưởng cho cuộc vận động để việc khen thưởng phải đúng người, đúng việc, kịp thời, tạo sự khích lệ động viên cho các phong trào thi đua”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định

Đối với việc nâng cao chất lượng "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc", Phó chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị cần có các giải pháp cụ thể, đổi mới để ngày hội thực sự là của toàn dân. Nội dung của ngày hội phải thiết thực, phát huy vai trò chủ thể và sự tham gia của người dân.

Ngày hội phải đảm bảo cả phần lễ và phần hội gắn với việc đánh giá việc thực hiện quy ước, hương ước, quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường việc tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe của cán bộ đảng viên với người dân qua đó tạo không khí đầm ấm, vui vẻ trong khu dân cư.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng lưu ý nên xem xét quy mô, thời gian tổ chức để ngày hội không rơi vào tình trạng bão hòa, nhàm chán, quan tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở, cũng như đảm bảo kinh phí để tổ chức ngày hội.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp thu những giải pháp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tại Hội thảo qua đó tham mưu cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam ban hành những văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện cuộc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh" và nâng cao chất lượng "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư đáp ứng yêu cầu trong điều kiện mới.

Một số hình ảnh hội thảo:

Anh Vũ Ảnh: Quang Vinh