Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Khi chính quyền dựa vào dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khi chính quyền dựa vào dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giữa đại ngàn phía Tây Nghệ An, Huồi Tụ từng được biết đến với những ký ức buồn về đói nghèo và ma túy. Tỷ lệ hộ nghèo từng lên tới 73,7%. Hôm nay, con số ấy đã giảm xuống 54,7%, bình quân mỗi năm giảm 3-5%. Huồi Tụ cũng được công nhận là “xã không ma túy”. Đằng sau những con số ấy không chỉ là nguồn lực đầu tư của Nhà nước, mà còn là sự bền bỉ của những cán bộ bám bản, những người có uy tín và những người dân đang từng bước tự tìm đường vươn lên.

Vì sự bình yên của nhân dân

Trong chuyến đi về xã Huồi Tụ, địa bàn miền núi cách TP Vinh cũ gần 300km, chúng tôi ghi nhận những khó khăn, vất vả của chính quyền cơ sở sau sáp nhập. Từ cơ sở vật chất, nhân lực đến yêu cầu giải quyết công việc cho người dân, nhiều vấn đề đang đặt ra. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, cán bộ, công chức nơi đây đang từng bước thích nghi, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đưa bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả. Đặc biệt, họ làm tất cả vì sự bình yên của nhân dân.

Một góc xã Huồi Tụ (Nghệ An) cách trung tâm TP Vinh cũ gần 300 km. Ảnh: ĐB
Một góc xã Huồi Tụ (Nghệ An) cách trung tâm TP Vinh cũ gần 300 km. Ảnh: ĐB

Từng được biết đến là “thủ phủ thuốc phiện”, Huồi Tụ xác định xây dựng “xã không ma túy” không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Đại úy Lô Đình Quang, Trưởng Công an xã Huồi Tụ cho biết, từ chủ trương xây dựng “xã sạch ma túy”, địa phương đặt mục tiêu cao hơn là xây dựng “xã không ma túy”. Công an, Quân sự, Biên phòng cùng các tổ chức ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, chủ động phòng ngừa ngay từ khu dân cư. Nhờ cách làm hiệu quả, ngày 16/1/2026, Huồi Tụ được UBND tỉnh công nhận là một trong 16 xã đạt tiêu chí “xã không ma túy”.

Dù có thành tích ấy, với cán bộ cơ sở, nhất là lực lượng chức năng đây không phải là đích đến, bởi nguy cơ ma túy luôn tiềm ẩn nếu công tác phòng ngừa bị buông lỏng.

Do vậy, theo Đại úy Quang, Công an xã Huồi Tụ tiếp tục phân công cán bộ phụ trách cả 8/8 bản, phối hợp lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên nắm tình hình, quản lý biến động dân cư, nhất là những người đi làm ăn xa, trở về địa phương hoặc đến địa bàn. Nhờ đó, 7 tháng đầu năm 2026, Huồi Tụ không phát sinh vụ việc phức tạp, không hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, không có vụ án hình sự phải khởi tố. Những kết quả ấy góp phần tạo môi trường ổn định để người dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới.

Ông Hờ Bá Khù, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã rẻo cao Huồi Tụ hướng dẫn cán bộ mặt trận xây dựng trang fanpage cho các khu dân cư.
Ông Hờ Bá Khù, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã rẻo cao Huồi Tụ hướng dẫn cán bộ mặt trận xây dựng trang fanpage cho các khu dân cư.

Với bộ phận một cửa xã Huồi Tụ dù chỉ tiếp nhận khoảng 12 hồ sơ, con số không lớn so với nơi đông dân. Tuy nhiên, mỗi hồ sơ tại đây đòi hỏi cán bộ phải kiên nhẫn, tận tình hướng dẫn, bởi nhiều người dân cao tuổi, hạn chế tiếng phổ thông, chưa quen sử dụng điện thoại thông minh.

Cán bộ phải cầm tay chỉ từng bước, giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Có trường hợp phải xuống tận bản. Có những ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ vẫn tranh thủ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục. Chuyển đổi số ở Huồi Tụ vì thế không chỉ là đưa thủ tục hành chính lên môi trường điện tử. Quan trọng hơn, đó là cách chính quyền tìm đường đưa người dân đến gần hơn với dịch vụ công.

Người có uy tín - nguồn lực không thể thay thế

Ở Huồi Tụ, chính quyền có một “nguồn lực” đặc biệt đó là người có uy tín trong cộng đồng. Già làng Hờ Gà Vừ (74 tuổi), bản Huồi Khe là một người uy tín như vậy. Già từng là giáo viên, Phó Công an xã, Chủ tịch UBND xã rồi Bí thư Đảng ủy xã.

Từ năm 2013 đến nay, già được bà con bản Huồi Khe tín nhiệm làm già làng, người có uy tín. Với già Vừ nói đi đôi với làm, hành động là lời nói, bởi vậy không chỉ tự phát cây, đắp đất mở con đường dài hơn 1,5 km nối khu sản xuất với đường lớn.

Nguồn nước từ suối cũng được già Vừ hướng dẫn con cháu dẫn về phục vụ sản xuất. Nhờ vậy, trên khoảng 6 ha rừng khoanh nuôi, gia đình già Vừ phát triển đàn trâu, bò, có thời điểm lên tới 30 con. Mô hình chăn nuôi tổng hợp từng đem lại thu nhập khoảng 100-120 triệu đồng mỗi năm.

Già làng Hờ Gà Vừ (74 tuổi) người có uy tín bản Huồi Khe, xã Huồi Tụ. Ảnh: ĐB
Già làng Hờ Gà Vừ (74 tuổi) người có uy tín bản Huồi Khe, xã Huồi Tụ. Ảnh: ĐB

Điều đáng nói là vùng đất này từng gắn với cây thuốc phiện. Khi cây thuốc phiện được xóa bỏ, già Vừ cùng gia đình chuyển sang sản xuất, chăn nuôi, biến vùng đất từng mang nhiều hệ lụy thành nơi tạo sinh kế. Với già, làm kinh tế cũng là một cách thuyết phục người dân.

Nhưng công việc già Vừ dành nhiều tâm sức hơn lại là hòa giải, trước đây, nhiều mâu thuẫn trong bản đều dồn lên chính quyền xã. Từ tranh chấp đất đai đến bất hòa giữa các dòng họ, cán bộ phải đi lại nhiều lần để giải quyết. Khi người có uy tín được phát huy, nhiều chuyện được tháo gỡ ngay tại bản. Già Vừ gặp từng bên, nghe từng câu chuyện, phân tích điều phải trái, vận động các gia đình nhường nhịn nhau.

“Nếu trong gia đình, trong dân bản có mâu thuẫn thì cứ trao đổi với già làng để già làng giải quyết. Khi mình giải quyết thấu đáo thì dân bản sẽ hòa thuận, yên tâm làm ăn”, già nói. Theo già Vừ, một vụ việc được giải quyết ngay tại bản không chỉ giảm áp lực cho chính quyền mà còn giữ được tình làng nghĩa xóm. “Trong điều kiện cán bộ cơ sở ngày càng phải gánh nhiều nhiệm vụ, chính quyền không thể và cũng không nên làm thay tất cả. Phát huy những người có uy tín chính là cách để sức mạnh của cộng đồng được đánh thức”, già Vừ chia sẻ.

Trong khi đó, ông Lô Minh Hoạt, người có uy tín ở bản Kỳ Sơn, xã Mường Xén cho biết, đồng bào trên địa bàn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đánh giá cao những đổi mới trong cơ chế, chính sách dành cho vùng dân tộc thiểu số. Bởi vậy, khi các vấn đề về đất ở, khắc phục sạt lở, môi trường…. từng bước được các cấp quan tâm giải quyết đã tạo sự đồng thuận lớn trong Nhân dân.

“Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn các cấp tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Riêng những người có uy tín sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng bản làng ngày càng phát triển”, ông Hoạt chia sẻ.

Điền Bắc