Khi nhà báo làm chủ tịch xã
Sau gần 2 thập kỷ gắn bó với nghề báo, dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) năm nay là năm đầu tiên ông Ngô Ngọc Chuẩn (42 tuổi) không tất bật với các đề tài, bài viết mà đang tất bật với những câu chuyện phát triển kinh tế biển, giao thông hay an sinh xã hội cho xã đảo Hòn Nghệ (An Giang) trên cương vị mới - Chủ tịch xã.
Hết tâm hết sức với người dân dù trên cương vị nào

Sau khi tốt nghiệp Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, ông Ngô Ngọc Chuẩn gắn bó với nghề báo tại An Giang từ năm 2008. Gần 2 thập kỷ cầm bút, ông Chuẩn từ phóng viên báo An Giang trở thành Trưởng phòng Kinh tế rồi Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang.
Suốt hành trình cầm bút, ngoài những đề tài thời sự, những phóng sự điều tra… thì nhiều hoạt động xã hội gắn với nghề báo là điều làm ông Chuẩn tâm đắc nhất. Từ những bài viết về bệnh nhân nghèo, ông cùng đồng nghiệp vận động được hàng tỷ đồng hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn vượt qua biến cố.
“Có một chú bán vé số cần phẫu thuật tim cấp bách nhưng điều kiện kinh tế rất khó khăn. Tôi vừa viết bài kêu gọi và nhờ số tiền đóng góp của bạn đọc, chú đã có đủ kinh phí để điều trị bệnh. Từ cơ duyên đó, tôi và các đồng nghiệp trong báo An Giang trở thành mối liên kết giữa bạn đọc, nhà hảo tâm và các mảnh đời khó khăn. Báo An Giang ngày càng trở thành cầu nối tin cậy thu hút các nguồn lực tài trợ từ thiện, từ trợ giúp bệnh nhân nghèo, học sinh nghèo cho đến xây nhà Đại đoàn kết….”, ông Ngô Ngọc Chuẩn kể,
Tháng 1/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang điều động, chỉ định ông Ngô Ngọc Chuẩn - Phó giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Hòn Nghệ nhiệm kỳ 2025-2030. Chiều 15/1/2026, HĐND xã Hòn Nghệ đã bầu ông Ngô Ngọc Chuẩn giữ chức Chủ tịch UBND xã Hòn Nghệ.
“Trước đây làm báo chỉ tập trung làm chuyên môn kinh nghiệm về quản lý nhà nước chưa có trong khi của chủ tịch xã hiện nay là hơn 1000 nhiệm vụ. Nhưng là người Đảng viên, nhiệm vụ Đảng phân công thì phải làm. Tôi xác định vừa làm, vừa học vừa nghiên cứu.
Người dân xã đảo cũng rất kỳ vọng vào chính quyền. Làm chính quyền là phải gắn xuyên suốt với người dân. Khi mình làm hết tâm, hết sức cộng với sự đồng thuận, đoàn kết trong nội bộ thì sẽ giúp được người dân rất nhiều.”, ông Ngô Ngọc Chuẩn chia sẻ.
Tâm huyết đưa xã đảo phát triển
Những năm tháng làm báo đã cho ông Chuẩn vốn sống, những mối quan tâm sát với đời sống người dân và cách nhìn vấn đề từ nhiều góc độ. Theo ông Chuẩn, lợi thế lớn nhất mà nghề báo mang lại là tư duy truyền thông và khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ. Đến Hòn Nghệ, một trong những việc đầu tiên ông Chuẩn làm là khôi phục hoạt động của cổng thông tin điện tử, tăng cường hệ thống truyền thanh và đẩy mạnh truyền thông để người dân biết chính quyền đang làm gì, từ đó tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
“Trước hết, tôi cũng cố hệ thống truyền thông, cho khai thác hệ thống cổng thông tin điện tử, xây dựng Fanpage Facebook, mở tài khoản Zalo Official Account. Tất cả các hoạt động của địa phương đều được truyền thông rộng rãi để người dân trên đảo nắm đồng thời quảng bá hình ảnh Hòn Nghệ đến cộng đồng, du khách đến với Hòn Nghệ”, ông Ngô Ngọc Chuẩn cho biết.

Ông Chuẩn cho biết thêm, khi làm báo, ông có dịp đến rất nhiều xã, phường để tác nghiệp, từ đó, so sánh với Hòn Nghệ ông tìm ra những khó khăn và lợi thế của địa phương. Từ đó, ông bàn bạc với UBND xã để tìm cách khắc phục khó khăn, đánh thức tiềm năng địa phương.
Theo ông Chuẩn, trăn trở lớn nhất của người dân địa phương hiện nay là trắc trở về giao thông khi thời gian di chuyển trên đất liền ra đảo gần 2 giờ đồng hồ từ cảng Ba Hòn (xã Kiên Lương). Do đó, địa phương đang đề xuất mở tuyến tàu xuất phát từ cảng Tiến Triển (Kiên Lương”, rút ngắn thời gian di chuyển còn khoảng 40 phút. Ông Chuẩn cùng với lãnh đạo xã Hòn Nghệ cũng đang tìm cách thu hút nguồn nhân lực cho địa phương trước mắt và lâu dài.
“Số lượng cán bộ hiện nay mới khoảng 50% biên chế được giao. Tôi đã kiến nghị với tỉnh có cơ chế đặc thù để thu hút nguồn nhân lực giỏi từ đất liền ra công tác; đề xuất xây dựng nhà công vụ bố trí để cán bộ từ đất liền ra đảo được an cư để cán bộ an tâm, tâm huyết đóng góp lâu dài cho xã đảo.
Còn về chiến lược lâu dài, tôi đang liên hệ xin một số quỹ học bổng để hỗ trợ, đào tạo nhân lực. Hòn Nghệ không có trường cấp ba nên học sinh học xong lớp 9 phải vào đất liền để học tiếp rất là tốn kém. Hiện nay, xã đầu tư ký túc xá ở xã Kiên Lương cho học sinh từ đảo ra đất liền học có chỗ ở. Sắp tới, tôi xin các quỹ học bổng tài trợ hàng tháng từ học THPT đến tốt nghiệp Đại học. Sau đó, tuyển dụng về xã vì nguồn nhân lực tại chỗ sẽ gắn bó lâu dài với xã”, ông Ngô Ngọc Chuẩn chia sẻ.
Trên Hòn Nghệ, nhiều thanh niên đã rời đảo để tìm kiếm cơ hội ở đất liền, để lại phía sau những mái nhà với người già và trẻ em. Từ thực tế ấy, địa phương đang định hướng phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững hơn, gắn nuôi trồng thủy sản với du lịch cộng đồng và dịch vụ biển đảo để tạo ra việc làm, thu nhập ổn định. Từ đó, thu hút người trẻ quay trở về đóng góp phát triển cho quê hương.
