Khi sức mạnh đại đoàn kết trở thành nguồn lực phát triển
Tại Lào Cai, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn và người có uy tín đang phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Gần dân, am hiểu địa bàn, gương mẫu đi đầu, họ góp phần củng cố khối đại đoàn kết, khơi dậy sức dân, tạo nền tảng phát triển bền vững.
Tại thôn Thính Chéng (xã Mường Khương), tuyến đường vào khu sản xuất dài hơn 2km, rộng 3,5m đã hoàn thành nhờ sự chung sức của người dân. Hơn 20 hộ hiến trên 6.000m2 đất, trong đó có cả đất đang canh tác, để mở đường. Con đường hoàn thành giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, trẻ em đến trường bớt vất vả.
Anh Lồ Củi Thàng - Trưởng thôn Thính Chéng chia sẻ: “Trước hết, bản thân tôi đi đầu để người dân thấy, tin và làm theo. Tôi phân tích để người dân hiểu đường giao thông thuận lợi sẽ giúp sản xuất, đi lại dễ dàng hơn, các cháu đến trường cũng bớt vất vả. Tôi thông tin qua các nhóm Facebook, Zalo của thôn để mọi người cùng nắm và thực hiện”.
Nhớ lại những ngày tuyến đường cũ còn lầy lội, việc đi lại, sản xuất gặp nhiều khó khăn, trẻ em đến trường vất vả, anh Giàng Dùng Thể, thôn Thính Chéng cho biết: “Trưởng thôn vận động, người dân hiểu đây là việc chung, làm đường để phục vụ cả thôn. Hiến đất ai cũng tiếc, nhưng nếu chỉ nghĩ đến lợi ích riêng thì đường không thể mở rộng. Vì vậy, mọi người cùng đồng thuận, tạo điều kiện để công trình sớm hoàn thành”.
Nếu hiến đất mở đường cần sự đồng thuận, công tác di dời, giải phóng mặt bằng càng đòi hỏi sự đồng thuận của người dân. Tại tổ dân phố 29 (phường Cam Đường) yêu cầu ấy càng rõ nét khi hơn 500 hộ dân thuộc diện phải di dời để phục vụ các dự án phát triển trên địa bàn.
Bà Lương Thị Tuyền - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 29, cùng các đoàn thể đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người dân, nắm những băn khoăn liên quan đến phương án đền bù, nơi ở mới và quyền lợi của từng hộ gia đình. “Những vấn đề thuộc thẩm quyền được giải thích, làm rõ ngay. Những kiến nghị vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng để xem xét, giải quyết cho thấu đáo” - bà Tuyền chia sẻ.
Từ cách làm đó, đến nay, gần 100% hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng tại tổ dân phố 29 đã đồng ý với phương án đền bù, sẵn sàng bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.
Cũng theo bà Tuyền, trước hết, cán bộ phải gương mẫu, gần gũi, chân thành với Nhân dân. Khi người dân hiểu rõ mục đích, thấy quyền lợi được bảo đảm, họ sẽ đồng thuận và cùng thực hiện. Vận động phải kiên trì giải thích, lắng nghe, cùng người dân tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.
Ở Lào Cai, có 34 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 62% dân số. Sự đa dạng về dân tộc, địa bàn cư trú, phong tục, tập quán đòi hỏi công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở phải phù hợp với từng cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 2.286 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Am hiểu phong tục, tập quán, tiếng nói và gần gũi với người dân, họ trực tiếp tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở đến cấp ủy, chính quyền.
Từ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa đến phòng, chống tảo hôn, bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ biên giới…, dấu ấn của đội ngũ người có uy tín được thể hiện ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Chấn cho rằng, muốn người có uy tín phát huy tốt vai trò, trước hết phải tạo điều kiện để họ tham gia công việc cộng đồng, được cung cấp thông tin và nắm rõ chủ trương, chính sách. Phát huy đúng vai trò, họ sẽ trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho cấp ủy, chính quyền trong giải quyết các vấn đề từ cơ sở.
Từ Thính Chéng đến tổ dân phố 29, sức mạnh đại đoàn kết được thể hiện bằng những kết quả cụ thể: đường được mở, mặt bằng được bàn giao, việc khó từng bước được tháo gỡ. Sức dân trở thành nguồn lực nội sinh thúc đẩy Lào Cai phát triển bền vững.