Khi tranh cổ động trở thành ngôn ngữ của khát vọng tuổi trẻ
Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII thu hút 1.852 tác phẩm từ khắp cả nước. Những sáng tác giàu sức sáng tạo phản ánh rõ khát vọng, bản lĩnh và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.
Ngày 28/5, tại Hội trường NXB Kim Đồng (55 Quang Trung, Hà Nội), Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong không khí trang trọng, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong hoạt động tuyên truyền hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc sắp tới. Không chỉ là một cuộc thi mỹ thuật, đây còn là không gian hội tụ sáng tạo mang tính chính trị - xã hội, nơi gặp gỡ của nhiều thế hệ họa sĩ, thanh niên và lực lượng sáng tác trên cả nước.
Cuộc thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm tạo điểm nhấn truyền thông cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ Việt Nam trong năm 2026. Sau 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 1.852 tác phẩm dự thi đến từ 32/34 tỉnh, thành phố. Đối tượng tham gia đa dạng, từ họa sĩ chuyên nghiệp đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh niên lực lượng vũ trang. Sự đa dạng ấy cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của thông điệp Đại hội trong đời sống xã hội, vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi mỹ thuật thông thường.
Đại diện Ban Tổ chức cho biết, một trong những nét nổi bật của cuộc thi là sự phong phú về cách tiếp cận nghệ thuật và tư duy biểu đạt. Có những tác giả gửi nhiều tác phẩm, có đơn vị tập thể tham gia tích cực, đồng thời xuất hiện nhiều tác phẩm của thí sinh nhỏ tuổi với góc nhìn hồn nhiên nhưng giàu cảm xúc. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, kết hợp giữa ngôn ngữ tranh cổ động truyền thống và yếu tố đồ họa hiện đại, phản ánh xu hướng chuyển mình của mỹ thuật cổ động trong thời đại số.

Trải qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu để trao giải, đồng thời bổ sung một số hạng mục nhằm ghi nhận thêm những giá trị sáng tạo mới. Tổng cộng có 15 giải cá nhân và 2 giải tập thể được trao.
Trong đó, Giải Nhất (trị giá 20 triệu đồng) được trao cho họa sĩ trẻ Nguyễn Duy Thành với tác phẩm “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.
Chia sẻ về tác phẩm, họa sĩ Nguyễn Duy Thành cho biết: “Tác phẩm được phát triển theo Biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với hình tượng chính là chim bồ câu - biểu tượng của hoà bình, khát vọng tuổi trẻ. Tác phẩm khẳng định thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm chủ tương lai, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên mới”.
Ở góc độ chuyên môn, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo vòng chung khảo - đánh giá cao chất lượng và tinh thần đổi mới của các tác phẩm năm nay. Ông nhấn mạnh sự xuất hiện của nhiều ngôn ngữ tạo hình mới, mang tính thử nghiệm và phá cách rõ nét. “Đây là tín hiệu vui cho thời kỳ mới của những người trẻ mới, của thế kỷ mới, của kỷ nguyên mới. Chúng tôi hết sức kỳ vọng vào bước chuyển sắp tới của những người trẻ Việt”, họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói.
Từ một cuộc thi sáng tác, có thể thấy rõ hơn vai trò của tranh cổ động trong đời sống đương đại: không chỉ là công cụ tuyên truyền, mà còn là không gian sáng tạo, nơi khát vọng tuổi trẻ được chuyển hóa thành ngôn ngữ hình ảnh giàu sức gợi.
Tại buổi lễ, bên cạnh Giải Nhất, Ban Tổ chức còn trao 2 Giải Nhì cho họa sĩ trẻ Lê Ngọc Thể với tác phẩm “Cất cánh đón chào kỷ nguyên mới”, và họa sĩ trẻ Phạm Hồng Thanh với tác phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích, 3 giải Sáng tạo, 1 giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất và 2 giải tập thể.