Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Khó khăn khi thoái vốn tại các doanh nghiệp lớn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khó khăn khi thoái vốn tại các doanh nghiệp lớn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Ngoài 12 dự án tồn đọng của ngành công thương đang trong giai đoạn chờ xử lý, vẫn cần phải có thêm thời gian vì đây là những dự án thuộc các tập đoàn, tổng công ty với quy mô vốn lớn, do đó vẫn cần có thêm thời gian để giải quyết lâu dài, bởi hiện tại Bộ Công thương cũng còn rất nhiều việc”- Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết tại buổi họp báo ngày 14/7 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải tại buổi họp báo.

Thúc TKV đẩy nhanh đề án thoái vốn

Nói về vấn đề thoái vốn tại các Tập đoàn, Dự án hiện nay của Bộ Công thương, bà Nguyễn Thị Hoa- Thường trực Ban Đổi mới DN (Bộ Công thương) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương đã tích cực chủ động hỗ trợ, chỉ đạo công tác thoái vốn, cổ phần hóa (CPH) các doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Trên cơ sở, Quyết định 58, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang tập trung xây dựng, sắp xếp CPH, kế hoạch thoái vốn tại các DN CPH và trình phê duyệt theo thẩm quyền; một số DNNN đã thành công khi CPH sang công ty cổ phần, đa dạng hóa hoạt động của DN tư nhân, tối đa hóa lợi nhuận, tạo minh bạch trong kinh doanh, tăng tối đa hiệu quả vốn nhà nước. Tuy nhiên, theo Bộ Công thương, trong quá trình triển khai có những khó khăn nhất định do còn vướng mắc ở các văn bản pháp luật. Các tổng công ty, tập đoàn có vốn lớn, tài sản đất đai cần có thời gian dài và kết hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương;

Liên quan đến đề án thoái vốn 4 tập đoàn lớn, bà Nguyễn Thị Hoa cho biết, hiện tại đã trình 3 đề án gồm PVN, EVN, Hóa chất và còn một đề án nữa là Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 này.
Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết thêm, Đề án thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã được phê duyệt, Tập đoàn Dầu khí (PVN) cũng đã trình Chính phủ, chỉ còn Đề án của TKV đang triển khai. “Trong điều kiện giá than sản xuất trong nước đắt hơn giá than nhập khẩu, ngành than vẫn đang có những tính toán trong để làm sao, không ảnh hưởng tới 113.000 lao động của toàn ngành. Mỗi một lao động có cả 4-5 người trong gia đình bị ảnh hưởng nên riêng đối với ngành này vẫn cần phải xem xét rất kỹ lưỡng. Chúng tôi cũng đã yêu cầu TKV, Tổng cục Năng lượng trình Chính phủ đề án thoái vốn ngay trong tháng 7 này”- Thứ trưởng Hải cho biết.

Một vấn đề được báo giới quan tâm hiện nay là việc xử lý 12 dự án thua lỗ của ngành công thương, tại buổi họp báo, ông Dương Duy Hưng- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công thương) cho hay, đầu tháng 1 năm 2017, Ban Chỉ đạo mà trực tiếp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là Trưởng ban đã làm việc trực tiếp 9/12 dự án để đánh giá lại tình hình cùng với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan. Trong thời gian này có gần 200 văn bản chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo. Trên cơ sở tháo gỡ, một số dự án có chuyển biến tốt, đặc biệt là 4 dự án sản xuất phân bón đã đi vào hoạt động trở lại. “Nguyên tắc của Ban Chỉ đạo cũng như của Thủ tướng Chính phủ là phải khẩn trương làm cho các dự án này tốt hơn, giải quyết mọi vướng mắc của các dự án, làm sao các dự án này phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ hết sức tập trung theo tinh thần của Ban Chỉ đạo’”- ông Hưng khẳng định.

Sẽ xử lý sớm trường hợp Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Liên quan đến kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những vi phạm của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết: Chiều 13/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có cuộc họp với Ban cán sự Đảng của Bộ Công thương. Tại cuộc họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo công bố kết luận trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (tháng 1/2004 - 5/2010) của bà Thoa.

“Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, cần có hình thức xử lý kỷ luật. Hiện nay, Đảng bộ, Bộ Công thương, chi bộ nơi đồng chí Hồ Thị Kim Thoa sinh hoạt đang thực hiện nghiêm túc Kết luận của UBKT Trung ương và sẽ có thông báo hình thức kỉ luật trong thời gian sớm nhất”- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 15, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã có kết luận về 4 vi phạm đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương.

Theo đó, bà Thoa vi phạm trình tự, thủ tục trong việc thực hiện CPH DN, chậm báo cáo, chưa tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần theo quy định của pháp luật; không báo cáo Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) xử lý và xử lý không đúng số tiền lãi vay được ngân hàng cho miễn 6,7 tỷ đồng. Bà Thoa thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của Nhà nước về quản lý đất đai trong quá trình Công ty Điện Quang ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng về hợp tác đầu tư tại khu đất số 12 Tôn Đản, TPHCM với Công ty Constrexim - Bộ Xây dựng, khi chưa được chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, chấp thuận. Không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý không đúng khoản thu 30 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng khu đất 12 Tôn Đản. Bà Thoa cũng thực hiện mua cổ phần vượt mức quy định; chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định Điều lệ của Công ty.

Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Nhà nước vào Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Điện Quang không báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu là vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nước tại DN. Trong thời gian dài, bà Thoa nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Minh Phương