Khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên tại Quảng Ninh
Ngày 30/6, tại khu đô thị Yên Thanh (phường Uông Bí), tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội cho thuê. Đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên trên địa bàn tỉnh được triển khai xây dựng.
Dự lễ khởi công có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo công nhân, người lao động.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 130 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I làm chủ đầu tư.
Dự án được triển khai xây dựng trên khu đất rộng 3.538 m² tại khu đô thị Yên Thanh (phường Uông Bí). Quy mô xây dựng gồm 1 khối nhà chung cư cao 7 tầng với khoảng 150 căn hộ khép kín có diện tích từ 27-70 m² để cho thuê, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, sân chơi, cây xanh, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, thang máy và trạm biến áp.
Dự án hướng tới đáp ứng nhu cầu nhà ở ổn định cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, trọng tâm là công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp và học sinh, sinh viên trên địa bàn cùng khu vực lân cận.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao việc Quảng Ninh chủ động triển khai dự án ngay sau chỉ đạo của Trung ương về phát triển nhà ở xã hội cho thuê, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm và trách nhiệm cao trong cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh lưu ý, trong quá trình triển khai, các đơn vị phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, gắn tiến độ với chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và hiệu quả đầu tư; đồng thời nghiên cứu mô hình quản lý, vận hành, bảo trì phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch trong xét duyệt đối tượng thuê, quản lý giá thuê và vận hành công trình.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để kịp thời tổng hợp những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả cũng như những vấn đề cần hoàn thiện về cơ chế, chính sách. Đây sẽ là cơ sở để Bộ Xây dựng nghiên cứu, tham mưu Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai hiệu quả mô hình nhà ở xã hội cho thuê. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong công tác rà soát quy hoạch, hướng dẫn chuyên môn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện nhấn mạnh, đây không chỉ là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của tỉnh mà còn là dự án đầu tiên được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách từ Quỹ phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh.
Dự án mở đầu cho việc hình thành quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê, góp phần xây dựng thị trường nhà ở phát triển cân bằng, bền vững theo định hướng của Trung ương.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, bảo đảm đầy đủ các điều kiện để dự án được khởi công đúng tiến độ. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các nhà thầu tổ chức thi công khoa học, an toàn, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; các sở, ngành tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thiện cơ chế quản lý, vận hành Quỹ nhà ở cho thuê theo hướng công khai, minh bạch, đúng đối tượng và bền vững.
Quảng Ninh sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất, phát huy hiệu quả Quỹ phát triển nhà ở, huy động đa dạng các nguồn lực xã hội và cải cách mạnh mẽ thủ tục đầu tư để phát triển thêm nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong thời gian tới. UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, trình ban hành trong tháng 7/2026, tạo cơ sở triển khai đồng bộ các chương trình phát triển nhà ở, hiện thực hóa mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm và bảo đảm an sinh xã hội.