Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Khởi công KCN Tiên Lãng 1: Khơi thông nguồn lực, vươn tầm Khu thương mại tự do

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khởi công KCN Tiên Lãng 1: Khơi thông nguồn lực, vươn tầm Khu thương mại tự do

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với vị trí chiến lược nằm trong Khu thương mại tự do của TP Hải Phòng, KCN Tiên Lãng 1 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến đầu tư tiềm năng của các dự án trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Nhân dịp khởi công dự án, phóng viên Báo Đại đoàn kết đã có cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về vai trò và những yêu cầu đặt ra đối với dự án có ý nghĩa chiến lược này.

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về vai trò của KCN Tiên Lãng 1 trong tổng thể Khu thương mại tự do và không gian kinh tế mới của TP Hải Phòng?

Khởi công KCN Tiên Lãng 1: Khơi thông nguồn lực, vươn tầm Khu thương mại tự do

Ông Lê Ngọc Châu: Ngày 6/1/2026, UBND TP Hải Phòng đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Lãng 1, do Công ty Cổ phần Phát triển xanh bền vững Châu Á Thái Bình Dương làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án công nghiệp có quy mô lớn, vị trí chiến lược và mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng phát triển không gian kinh tế phía Nam thành phố.

Theo quy hoạch, KCN Tiên Lãng 1 có diện tích gần 597 ha, nằm trên địa bàn xã Hùng Thắng, tiếp giáp cửa sông Văn Úc và trải dài hai bên tuyến đường bộ ven biển Duyên hải Bắc Bộ. Với tổng mức đầu tư trên 13.000 tỷ đồng, dự án được triển khai theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 được xác định là “phần lõi”, ưu tiên giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng để sớm thu hút các dự án thứ cấp.

Điểm đặc biệt của KCN Tiên Lãng 1 không chỉ nằm ở quy mô hay vị trí địa lý, mà còn ở việc dự án được đặt trong tổng thể Khu thương mại tự do TP Hải Phòng, được thành phố thành lập từ tháng 10/2025 tại 3 vị trí chiến lược, bao gồm khu vực dự án. Điều này cho thấy KCN Tiên Lãng 1 là một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của thành phố Cảng.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình cụm liên kết ngành, công nghiệp tổng hợp, đa ngành nghề, ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, vi mạch điện tử, công nghệ thông tin, vật liệu mới và các ngành công nghiệp sạch, ít phát thải. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, KCN Tiên Lãng 1 được kỳ vọng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi công nghiệp - logistics ven biển, góp phần khơi thông các nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng tầm Khu thương mại tự do Hải Phòng.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Lãng 1.
Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Lãng 1.

Trong quá trình triển khai dự án, thành phố đặt ra những yêu cầu gì đối với nhà đầu tư để bảo đảm hiệu quả, đúng định hướng và phát triển bền vững, thưa ông?

Thành phố luôn kiên định quan điểm: “Doanh nghiệp thành công thì thành phố phát triển; thành phố phát triển thì doanh nghiệp càng thịnh vượng”. Cùng với việc thành phố cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển bền vững, vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, thành phố cũng yêu cầu các nhà đầu tư nghiêm túc, tập trung và đảm bảo chất lượng.

Đối với Công ty Cổ phần Phát triển xanh bền vững Châu Á Thái Bình Dương, thành phố yêu cầu:

Một là, phải bảo đảm tiến độ và chất lượng thi công hạ tầng đúng như cam kết. "Đất không được để hoang, hạ tầng không được chắp vá".

Hai là, kiên quyết chỉ thu hút các ngành nghề công nghệ cao, thân thiện môi trường, tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng; bố trí quỹ đất cho các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại nghị quyết 68-NQ/TW.

Ba là, phải đề cao trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp cần dành quỹ đất thỏa đáng để xây dựng nhà ở công nhân, thiết chế văn hóa, thể thao, đảm bảo người lao động không chỉ có việc làm mà còn có môi trường sống tốt. Đây là yếu tố then chốt để phát triển bền vững.

Ông đánh giá như thế nào về vai trò của nhà đầu tư trong việc triển khai dự án KCN Tiên Lãng 1, nhất là trong bối cảnh Hải Phòng đang được thí điểm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù?

Tôi đánh giá rất cao tầm nhìn và sự quyết tâm của nhà đầu tư khi triển khai KCN Tiên Lãng 1 vào thời điểm này. Họ không chỉ là đối tác kinh tế mà còn là người đồng hành cùng thành phố trong việc tiên phong khai phá tiềm năng của vùng đất phía Nam.

Năm 2026 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ mới với chủ đề "Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá". Việc nhà đầu tư nhanh chóng triển khai dự án chính là hành động thiết thực nhất để hưởng ứng chủ đề này. Tôi tin tưởng rằng, với sự cộng hưởng giữa cơ chế vượt trội của thành phố và năng lực của nhà đầu tư, KCN Tiên Lãng 1 sẽ sớm trở thành hình mẫu về khu công nghiệp kiểu mẫu, hiện đại.

Phương Thanh (thực hiện)