Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 30/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương và tôn vinh 80 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2020 – 2025.

Sự kiện ý nghĩa này không chỉ là dịp để tổng kết, nhìn nhận những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua mà còn nhằm hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội, giai đoạn 2025 - 2030, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn khẳng định, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện, góp phần quan trọng vào xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Nổi bật là các Cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cùng các phong trào “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người tốt, việc tốt”, “Bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, “Công nhân giỏi Thủ đô” và phong trào Thanh niên tình nguyện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.P.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.P.

Điều đặc biệt đáng ghi nhận là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai rộng khắp, vận động huy động nguồn lực hơn 86.800 tỷ đồng từ năm 2021 đến 2024, với sự chung sức góp công, hiến đất của hàng triệu người dân.

Đến cuối 2024, 100% xã trên địa bàn Hà Nội đạt chuẩn Nông thôn mới; 18/18 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ này. Thành phố cũng dẫn đầu cả nước về chương trình OCOP với hơn 3.463 sản phẩm được phát triển. Cùng với đó, trên 3.500 mô hình tự quản bảo vệ môi trường, an ninh trật tự đã được áp dụng hiệu quả tại các cộng đồng dân cư, góp phần tạo sự gắn kết trong cộng đồng và nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa, an sinh xã hội của TP.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của TP cũng đã phát huy hiệu quả trong các hoạt động hỗ trợ và cứu trợ cộng đồng. Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được trên 403 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 5.400 nhà đại đoàn kết, giúp đỡ học sinh, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, “Cứu trợ” cũng góp phần hỗ trợ các tỉnh bị thiên tai, giúp xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại quần đảo Trường Sa. Nhờ vậy, Hà Nội hiện không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,43%.

Các đại biểu giao lưu tại chương trình gặp mặt các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu. Ảnh: V.P.
Các đại biểu giao lưu tại chương trình gặp mặt các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu. Ảnh: V.P.

Đảm bảo dân chủ cơ sở, nền tảng vững chắc của phong trào thi đua

Tại chương trình, ông Phạm Ngọc Thảo, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của dân chủ và pháp luật trong việc nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Dân chủ là điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, trực tiếp tham gia xây dựng và triển khai các phong trào. Còn pháp luật là “hành lang” bảo đảm sự tổ chức minh bạch, kỷ cương và bài bản của phong trào thi đua. Sự kết hợp hài hòa này giúp phong trào vừa bám sát đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, vừa gần gũi với đời sống nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ở góc độ khác, bà Nguyễn Hiền Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hai Bà Trưng cũng chia sẻ nguồn cảm hứng lớn nhất của bà chính là niềm tin và sự ủng hộ từ nhân dân. Khi chủ trương, phong trào thi đua do MTTQ TP phát động được người dân tích cực hưởng ứng và mang lại những thay đổi thiết thực cho cộng đồng, đó là động lực để bà nỗ lực, phát huy vai trò cán bộ gần dân, hiểu dân và làm việc vì dân, giúp phong trào thi đua thực sự trở thành sức mạnh chung xây dựng phường văn minh, nghĩa tình.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại chương trình. Ảnh: N.P.
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại chương trình. Ảnh: N.P.

Thay mặt lãnh đạo TP,  bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhấn mạnh, trong giai đoạn 2025-2030, Hà Nội đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn, đòi hỏi toàn hệ thống Mặt trận và nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kiên trì hành động quyết liệt hơn. Phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục được đổi mới, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

"Để làm được tốt việc đó, TP cần tăng cường ứng dụng công nghệ, đổi mới nội dung và phương thức thi đua, phù hợp với từng đối tượng, tạo điều kiện phát huy tính sáng tạo, năng động cá nhân; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay từ cơ sở", Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Mặt trận Hà Nội cũng kêu gọi, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của Mặt trận và các tổ chức thành viên hãy phát huy trách nhiệm, cụ thể hóa phong trào thi đua bằng việc làm thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao biểu trưng cho các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu. Ảnh: N. P
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao biểu trưng cho các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu. Ảnh: N. P

Với niềm tin sâu sắc, bà Nguyễn Lan Hương tin tưởng, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của mỗi người dân Thủ đô, tạo nên sức mạnh xây dựng Hà Nội ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại và xứng đáng là trái tim yêu thương, niềm tự hào của cả nước.

Bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng biểu trưng cho các gương điển hình tiêu biểu. 
Bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng biểu trưng cho các gương điển hình tiêu biểu. 

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình gặp mặt, biểu dương và tôn vinh 80 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2020 – 2025, đoàn đại biểu do bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu do bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội dẫn đầu  vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: N.P.
Đoàn đại biểu do bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội dẫn đầu  vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: N.P.

N. Phượng