Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu giữ ổn định diện tích cây vụ Đông khoảng 400 nghìn ha, sản lượng đạt gần 5 triệu tấn, giá trị sản xuất hơn 40 nghìn tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) đã chủ động hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Hướng dẫn nông dân kỹ thuật xử lý chuồng trại sau ngập. Ảnh: P.M.
Hướng dẫn nông dân kỹ thuật xử lý chuồng trại sau ngập. Ảnh: P.M.

Sau các đợt bão lũ liên tiếp, nhiều địa phương ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang nỗ lực khôi phục sản xuất nông nghiệp nhằm kịp thời bước vào vụ Đông 2025 - vụ sản xuất có giá trị kinh tế cao, giúp nông dân tăng thêm thu nhập.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NNMT), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có tổng diện tích lúa vụ Hè Thu - Mùa khoảng 1,1 triệu ha. Trong số đó, khoảng 40.000ha đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão, gây thiệt hại về năng suất và làm chậm tiến độ thu hoạch. Riêng tại Bắc Bộ, đến nay vẫn còn trên 18.000ha bị ngập úng, tập trung nhiều ở Hà Nội và Bắc Ninh. Để giải quyết tình trạng này, các địa phương đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tiêu úng, vận hành liên tục hàng trăm trạm bơm tiêu nước, đồng thời, hướng dẫn nông dân dọn vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị điều kiện sản xuất cho vụ Đông.

Theo Bộ NNMT, vụ Đông năm 2025 được xác định là vụ sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng đối với toàn ngành nông nghiệp. Bộ NNMT đặt mục tiêu ổn định diện tích khoảng 400.000 – 410.000ha cây vụ Đông tại các tỉnh phía Bắc, với sản lượng khoảng 4,8-5 triệu tấn, giá trị sản xuất đạt 39.000 - 41.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, các địa phương được khuyến khích phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, có liên kết tiêu thụ, tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt cục bộ. Sau khi khắc phục xong ngập úng, các địa phương sẽ tập trung gieo trồng nhóm cây ưa lạnh như khoai tây, bắp cải, su hào, cà rốt…

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng khuyến cáo địa phương bố trí lịch thời vụ phù hợp theo từng vùng, trồng rải vụ để tránh rủi ro do thời tiết bất lợi và đảm bảo cân đối cung – cầu thị trường.

Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, sau thiên tai, nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi rất cao. Vì vậy, bà con tuyệt đối không được chủ quan. Trước khi tái đàn, cần thực hiện tiêu độc khử trùng triệt để, xử lý môi trường an toàn, đồng thời bổ sung dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

Cũng theo ông Thanh, để hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ, Bộ NNMT đã cử cán bộ về các địa phương hỗ trợ khắc phục thiên tai, nhanh chóng phục hồi sản xuất. Như tại Hà Tĩnh và Thanh Hóa, lực lượng kỹ sư nông nghiệp từ Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã trực tiếp xuống hiện trường, hướng dẫn nông dân khắc phục thiệt hại, từng bước khôi phục sản xuất. Trung tâm Khuyến nông quốc gia cũng phối hợp với  Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên tổ chức chương trình tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ. Đây là một phần trong chuỗi hỗ trợ khẩn cấp của hệ thống khuyến nông cả nước, nhằm giúp nông dân sớm ổn định sản xuất, ứng phó hiệu quả với tác động của bão lũ và biến đổi khí hậu. Hàng trăm hộ dân tại vùng bị ảnh hưởng nặng đã được tập huấn, “cầm tay chỉ việc” về kỹ thuật xử lý môi trường, chăm sóc đàn vật nuôi, cải tạo ao hồ và phục hồi đất trồng.

Cùng với đó, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng được các ngành chức năng đặc biệt quan tâm. Những vùng có nguy cơ cao, từng xảy ra dịch tả lợn châu Phi hoặc bị ngập kéo dài, đều được tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi. Việc tiêm phòng vaccine cũng được thực hiện khẩn trương nhằm đảm bảo an toàn sinh học trước khi bà con tái đàn.

Theo TS Phạm Thùy Linh (Trung tâm Khuyến nông quốc gia), tại các vùng ngập úng, bị thiệt hại cần thu gom xác động vật chết do mưa lũ ở ngoài môi trường để thực hiện chôn lấp, rắc vôi, phun khử trùng, tiêu độc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh; thực hiện định kỳ việc phun khử trùng, tẩy uế chuồng trại và khu vực xung quanh từ 1-2 lần/tuần bằng các loại hóa chất sát trùng theo quy định, trong đó ưu tiên các chế phẩm sinh học. Không tái đàn khi chưa đảm bảo về môi trường và an toàn dịch bệnh.

Thanh Bình