Khởi tố 07 đối tượng đổ trộm hơn 20.160 tấn chất thải về tội "gây ô nhiễm môi trường"
Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá đường dây đổ chất thải trái phép quy mô lớn, khởi tố vụ án, khởi tố 07 bị can để điều tra về các tội "Gây ô nhiễm môi trường" và "Mua bán trái phép hóa đơn".

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP HCM triệt phá một đường dây có dấu hiệu phạm tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy mô lớn, do Lê Thị Thùy Trang (sinh năm 1977, ngụ phường An Lạc) cầm đầu.
Cụ thể, theo kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, Lê Thị Thùy Trang đã tổ chức, điều hành một “hệ sinh thái” gồm nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát; Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Thương mại Vận chuyển An Bình, Công ty TNHH MT Đất Xanh Miền Nam… để ký hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường từ các doanh nghiệp sản xuất (dệt nhuộm, giấy, thủy sản, đá granite…).
Tuy nhiên, thay vì xử lý theo quy định, các đối tượng đã chỉ đạo vận chuyển, chôn lấp, đổ thải trái phép hàng chục nghìn tấn chất thải ra môi trường tại TP. HCM và nhiều tỉnh phía Nam nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 26/03/2026, Cơ quan công an đã đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp tại 06 địa điểm, tang vật thu giữ gồm: Hơn 50.000 USD và gần 02 tỷ đồng; hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài liệu, máy móc có liên quan...
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng đã đổ thải trái phép tại 11 điểm với tổng khối lượng hơn 20.160 tấn chất thải. Cơ quan Công an đã triệu tập 23 đối tượng liên quan. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi thu gom nhưng không xử lý mà đem bán hoặc đổ trực tiếp ra môi trường.

Theo đó, để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn như: Thuê người đứng tên giám đốc, lập công ty “bình phong”; ký hợp đồng xử lý chất thải với giá rẻ để thu hút khách hàng; tạo “động tác giả” vận chuyển chất thải về nhà máy xử lý nhưng thực tế không xử lý hoặc xử lý không đạt chuẩn; trực tiếp bán chất thải chưa qua xử lý để san lấp, bón cây. Đặc biệt, để hợp thức hóa dòng tiền và chứng từ, Lê Thị Thùy Trang đã mua hàng trăm hóa đơn GTGT khống với chi phí từ 3,2% đến 6% giá trị hàng hóa, phục vụ việc che giấu hành vi vi phạm.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/04/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thùy Trang và 06 đồng phạm để điều tra về các tội “Gây ô nhiễm môi trường” (Điều 235 Bộ luật Hình sự), “Mua bán trái phép hóa đơn” (Điều 203 Bộ luật Hình sự).
Ngày 13/04/2026, Viện kiểm sát nhân dân TP HCM đã phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Tất cả hành vi vi phạm quy định về xử lý chất thải, hủy hoại môi trường sống sẽ bị xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm. Công an TP khuyến cáo doanh nghiệp cần lựa chọn đơn vị xử lý chất thải có đầy đủ pháp lý, năng lực thực tế; không tiếp tay cho hành vi xử lý “chui”, giá rẻ bất thường. Người dân khi phát hiện dấu hiệu đổ thải trái phép cần kịp thời tố giác.

