Khởi tố bị can Giáp Thị Huyền Trang, nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi

Quốc Thanh 22/09/2023 10:58

Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can Giáp Thị Huyền Trang, nghi phạm sát hại bé gái 21 tháng tuổi về tội "Giết người".

Theo nguồn tin của Báo Đại Đoàn Kết, ngày 22/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang" về tội "Giết người".

Trang là nghi phạm đã bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, xảy ra hôm 19/9. Người phụ nữ này là đối tượng nghi thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em, tống tiền 1,5 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, khoảng 18h50 ngày 21/9, lực lượng chức năng vớt được thi thể một phụ nữ, nhận định có thể là nghi phạm bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi ở Hà Nội.

Khu vực lực lượng chức năng phát hiện thi thể nữ giới là trên dòng sông Đuống, đoạn qua cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương làm thủ tục pháp lý để xác minh người phụ nữ này có phải là nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang hay không.

Sáng 22/9, một lãnh đạo UBND xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, cho biết tối 21/9, lực lượng chức năng đã về địa phương đưa bà L. (mẹ nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang) đi xét nghiệm ADN.

Khu vực mương nước, nơi được cho là đã phát hiện ra thi thể bé gái bị bắt cóc. (Ảnh: Mạng xã hội).

Trước đó, ngày 19/9, mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp nằm giáp ranh giữa huyện Gia Lâm (Hà Nội) và huyện Văn Giang (Hưng Yên), cháu bé bị bắt cóc 21 tháng tuổi.

Ngay sau đó, sự việc được báo với công an và chính quyền địa phương.

Qua truy xét, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tử thi cháu bé tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến (62 tuổi), ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nghi phạm bắt cóc nạn nhân bé gái 21 tháng tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội, đã được xác định là Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Chỉ huy Công an huyện Tân Yên cho biết, tại địa phương, Trang chưa có tiền án tiền sự.

Hình ảnh Giáp Thị Huyền Trang đưa bé gái đi được camera an ninh ghi lại.

Được biết, Trang là chị cả trong gia đình có 3 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, Trang đi dạy học nhưng do thu nhập thấp nên Trang đã xin nghỉ việc để đi làm công nhân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trang làm việc tại một công ty giày da tại Hà Nội, thường xuyên không có mặt tại địa phương, không thực hiện việc đăng ký khai báo lưu trú, tạm trú nên chưa xác định được nơi ở hiện tại của đối tượng tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố bị can Giáp Thị Huyền Trang, nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO