Khởi tố hai đối tượng lợi dụng sơ hở để trộm điện thoại

Cẩm Kỳ 30/09/2023 07:17

Phát hiện cửa hàng điện thoại khóa cửa ngoài nhưng không có người trông coi nên Phạm Văn Sáng đã đột nhập để trộm cắp tài sản.

Sáng 30/9, nguồn tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Sáng (30 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (53 tuổi, cùng trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cơ quan công an lấy lời khai Phạm Văn Sáng.

Theo tài liệu điều tra, sáng 21/9, anh Nguyễn Hữu Thắng (30 tuổi, trú tại thôn Sơn Thành, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ) chủ cửa hàng điện thoại di động Thắng Mobile đến trụ sở Công an huyện Đức Thọ trình báo về việc, kẻ gian đã đột nhập vào cửa hàng lấy trộm 14 chiếc điện thoại di động các nhãn hiệu như: iPhone, Samsung, Oppo. Tổng trị giá trị tài sản bị mất trộm hơn 50 triệu đồng.

Nhân được trình báo, Công an huyện Đức Thọ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của bị hại và các nhân chứng. Quá trình điều tra, trích xuất camera trong cửa hàng và các khu vực lân cận, cơ quan công an đã từng bước dựng lên được chân dung đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại di động Thắng Mobile là Phạm Văn Sáng.

Phạm Văn Sáng cùng tang vật.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 26/9, Công an huyện Đức Thọ đã tiến hành bắt giữ Phạm Văn Sáng về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Sáng khai nhận, khoảng 1h ngày 21/9, đối tượng điều khiển xe máy Honda Vision mang BKS 47M1-9156 đi từ tỉnh Nghệ An sang huyện Đức Thọ.

Khi di chuyển đến khu vực xã Đức Đồng thì thấy cửa hàng điện thoại Thắng Mobile khóa ngoài nhưng không có người trông coi nên nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản.

Để thực hiện hành vi, Sáng ra khu vực nghĩa địa gần đó cất giấu xe máy rồi quay lại trèo lên dỡ mái tôn cửa hàng, đột nhập vào bên trong, cạy tủ lấy trộm 14 chiếc điện thoại di động.

Gây án xong, đối tượng đi lấy xe máy rời khỏi hiện trường rồi bán toàn bộ tang vật được 19 triệu. Có tiền, Sáng dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an huyện Đức Thọ tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Vinh.

Trước đó, Công an huyện Đức Thọ cũng nhận được tin báo của anh Lưu Bình Minh (27 tuổi, trú xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về việc, khi anh này đang dừng xe tải giao hàng cho một cửa hàng kinh doanh thuốc trên địa bàn thị trấn Đức Thọ thì bị kẻ gian lợi dụng sơ hở leo lên cabin xe trộm đi chiếc điện thoại di động iPhone 13 Promax trị giá 16 triệu đồng.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ Công an huyện Đức Thọ đã xác định và tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Vinh chính đối tượng gây ra vụ trộm trên.

Hiện, cả 2 vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục đấu tranh điều tra, mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố hai đối tượng lợi dụng sơ hở để trộm điện thoại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO