Khởi tố hình sự vụ phá rừng mà Đại Đoàn Kết phản ánh
Các quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” đã được Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh chuyển cho Viện KSND và Công an huyện Bắc Trà My để tiếp tục điều tra, xác định đối tượng liên quan.
Gỗ lậu mà lâm tặc đã xẻ thành phách được phát hiện ở Trà Bui.
Chiều ngày 20/11 ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và ông Huỳnh Tấn Đức, Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam xác nhận với Đại Đoàn Kết, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh (RPHST) đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” xảy ra tại xã Trà Bui và xã Trà Giác do Ban quản lý RPHST quản lý mà báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh.
Tàn phá rừng phòng hộ
Đây là vụ việc phá rừng nghiêm trọng mà Đại Đoàn Kết đã liên tục phản ánh, trong đó có những bài: “Gỗ lậu tập kết gần Trạm quản lý bảo vệ rừng?" (ngày 05/10); “Sẽ xử nghiêm minh vụ: “Gỗ lậu tập kết gần Trạm quản lý bảo vệ rừng?” (ngày 6/10); “Giám đốc BQL bảo vệ rừng đề nghị làm rõ nghi vấn cán bộ “bảo kê” lâm tặc” (ngày 23/10), phản ánh về việc tàn phá rừng trong lâm phận rừng phòng hộ Sông Tranh thuộc xã Trà Bui, Trà Giác, huyện Bắc Trà My.
Tính đến nay lực lượng chức năng đã vận chuyển đưa ra khỏi rừng, bảo quản tại các Trạm bảo vệ rừng và cơ quan Hạt Kiểm lâm là 32,705m3 gỗ xẻ. Gỗ còn tại hiện trường rừng là 122,423m3 gỗ tròn các nhóm; 59,372m3 gỗ xẻ các nhóm.
Gỗ lậu được phát hiện gần trạm quản lý bảo vệ rừng.
Liên quan đến vụ việc này, ngày 14/10, ông Đoàn Tất Chẩn, Giám đốc BQL RPHST, đã có báo cáo số gửi các cơ quan tố tụng huyện Bắc Trà My và UBND tỉnh Quảng Nam.
Trong báo cáo ông Chẩn cho rằng, lỗi là do cấp dưới phát hiện gỗ lậu mà không báo cáo lãnh đạo để xử lý mà giữ lại để tự giải quyết.
Cụ thể, ngày 24/9, ông Phan Văn Dự, phó đội Quản lý bảo vệ rừng cơ động (thuộc BQL RPHST) cùng 2 nhân viên Trần Đình Nhật, Trần Đình Chiến trong quá trình tuần tra đã phát hiện 64 hộp gỗ chò nhóm VI với khối lượng 14,12m3 nhưng đội không báo cáo lãnh đạo.
Làm việc với lãnh đạo BQL RPHST, ông Dự nói rằng, không báo cáo là để tự ý giải quyết. Nhưng ông Chẩn nhận định, việc làm của ông Dự là không đúng với thẩm quyền, nhiệm vụ được giao trong khi đây là vụ việc có tình tiết phức tạp nên BQL RPHST đề nghị các cơ quan trên vào cuộc điều tra về nghi vấn có hay không việc tiếp tay cho lâm tặc mà dư luận đang đặt ra.
Gỗ bi lâm tặc đốn hạ, cưa đoạn tại hiện trường.
Khởi tố vụ án
Trước sự việc nghiêm trọng nêu trên, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.
Ông Tuấn cho biết, các quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01, 02 và 03 đều được ông Nguyễn Tuấn Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh ký. Trong đó 1 vụ ở xã Trà Bui, 2 vụ ở xã Trà Giác.
Theo ông Nguyễn Tuấn Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm RPHST, Quyết định khởi tố đều căn cứ hồ sơ vi phạm về khai thác gỗ trái phép xảy ra tại tiểu khu 742 thuộc thôn 2 xã Trà Bui và tiểu khu 822 nằm trên địa phận hai thôn 1 xã Trà Bui và thôn 1 xã Trà Giác của huyện Bắc Trà My.
Sau khi xác định đã thấy có dấu hiệu của tội phạm vi phạm về các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, quy định tại điều 175 Bộ luật Hình sự; căn cứ điều 100, 104 và 111 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hạt Kiểm lâm RPHST đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Các quyết định trên đã được Hạt Kiểm lâm RPHST chuyển cho Viện KSND và Công an huyện Bắc Trà My điều tra, xác định đối tượng liên quan để khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.
Trước sự việc nói trên, trao đổi với Đại Đoàn Kết, ông Huỳnh Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam khẳng định: “Vụ phá rừng RPHST ở Bắc Trà My, ngay sau khi được báo cáo sự vụ, Sở đã cử Chi cục Kiểm lâm lên làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm minh. Chúng tôi cam kết xử lý nghiêm túc. Khởi tố nghiêm minh. Sai tới đâu sẽ xử tới đó, không bao che cho ai hết. Trước hết về mặt buông lỏng trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng là kết luận xử lý được rồi. Nhưng cán bộ có móc nối với lâm tặc hay không thì để cơ quan Công an điều tra kết luận khẳng định”.