Khởi tố người phụ nữ ở Nghệ An lợi dụng quyền tự do dân chủ
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam một phụ nữ ở xã Tân Châu để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các lán trại và rào chắn trái phép tại khu vực núi Cao Sơn.
Ngày 25/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thủy (SN 1968, trú xóm Vin, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phê chuẩn.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, tháng 4/2024, UBND tỉnh tiến hành nghiên cứu quy hoạch dự án nghĩa trang và cơ sở hỏa táng tập trung cấp vùng tại khu vực núi Cao Sơn, thuộc xã Diễn Lợi cũ, nay là xã Tân Châu.
Sau khi tiếp thu ý kiến của người dân và các cơ quan liên quan, ngày 14/2/2026, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1720/UBND-CN, chính thức dừng nghiên cứu quy hoạch dự án và thông báo công khai để người dân được biết.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, lợi dụng tâm lý của một bộ phận người dân liên quan đến diện tích đất từng nằm trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch, một số đối tượng đã có hành vi lôi kéo, kích động khiếu kiện, tụ tập đông người, dựng lán trại và rào chắn trái phép trên tuyến đường vào khu vực núi Cao Sơn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự cũng như việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, bà Lê Thị Thủy thường xuyên sử dụng mạng xã hội và nhiều hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán những thông tin mà cơ quan điều tra cho là sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.
Bị can cũng bị cáo buộc có hành vi kích động, lôi kéo người dân tụ tập đông người, cản trở hoạt động của các cơ quan, tổ chức và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Trước đó, dù chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tháo dỡ các công trình dựng trái phép, song một số đối tượng vẫn không chấp hành, tiếp tục duy trì các lán gác, barie và rào chắn trên tuyến đường vào khu vực núi Cao Sơn.
Cũng trong ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động các lực lượng tổ chức cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ các lán trại, rào chắn trái phép, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực này. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, quá trình cưỡng chế diễn ra thuận lợi, người dân chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ hoặc phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh suy diễn hoặc quy kết khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.