Pháp luật

Khởi tố nhóm người khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Duy Hưng 29/12/2023 11:07

Công an Thái Bình khởi tố 6 nghi can để điều tra hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Ngày 29/12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 nghi can để điều tra tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại Khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

z5020094492298_dab04e1eb5a55b3627370e63b0caadd8.jpg
Nguyễn Thanh Ngọc, Phạm Văn Võ.

Các nghi can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thanh Ngọc (44 tuổi, trú thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định); Phạm Văn Võ (44 tuổi, trú xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Phan Văn Hà (35 tuổi, trú xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Đoàn Văn Việt (30 tuổi, trú xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); Bùi Văn Tính (39 tuổi, trú xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Thị Phương (46 tuổi, trú thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Trong 6 bị can trên, Ngọc và Võ bị tạm giam, còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

23h ngày 12/12, công an bắt quả tang Võ, Việt, Tính, Hà dùng tàu vỏ sắt hút cát từ lòng sông Hồng (thuộc địa phận xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, Thái Bình) lên 2 khoang tàu.

Khai với cảnh sát, những người trên cho biết họ được Ngọc thuê làm việc trên. Họ đã thực hiện khai thác trái phép 58 chuyến tàu cát, tổng khối lượng 21.460m3, trị giá gần 3,5 tỷ đồng.

Trong quá trình khai thác cát trái phép, họ được một số chủ bến bãi trên địa bàn tỉnh Nam Định giúp sức, trong đó Phương là chủ bến bãi trực tiếp tham gia, chỉ đạo hoạt động khai thác cát trái phép, đảm bảo địa điểm chứa, tiêu thụ cát sau khi khai thác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố nhóm người khai thác cát trái phép trên sông Hồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO