Không có chuyện đưa camera và hòm công đức ra khỏi chùa
Thượng tá Nguyễn Đại Dũng- Trưởng Công an xã Đại Thanh (TP Hà Nội) khẳng định, việc đưa hòm công đức và camera ra khỏi chùa Bảo Tháp, thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh là không có thật.
Những ngày gần đây dư luận không khỏi xôn xao bởi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội việc chùa Bảo Tháp, thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh bị người lạ vào tháo 6 mắt camera và hòm công đức chuyển đi nơi khác. Những tin đồn này liệu có thật?
Tài liệu được UBND xã Đại Thanh gửi tới Báo Đại đoàn kết thể hiện, Công an xã Đại Thanh nhận được đơn trình báo của bà Đoàn Thị Lan Anh (pháp danh Thích Minh Trang) với nội dung, khoảng 06 giờ 30 phút, ngày 29/04/2026 bà Lan Anh có công việc rời khỏi chùa Bảo Tháp, thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh, Hà Nội.
Đến khoảng 10 giờ cùng ngày bà Lan Anh nhận được tin báo của người dân về việc có một nhóm đông người về chùa Bảo Tháp. Bà Lan Anh có xem qua hệ thống camera tại chùa thì thấy Ni trưởng Thích Giác Minh- Trụ trì chùa Bảo Tháp, sư thầy Thích Minh Hải (Chùa Dâu), sư thầy Thích Minh Liên (ở Hà Nam) đi cùng một số người không phải là người dân ở Thượng Phúc. Đồng thời cũng có sự tham gia của cán bộ Phòng văn hoá xã Đại Thanh, an ninh xã Đại Thanh, an ninh cơ sở.
Khoảng 13 giờ cùng ngày bà Lan Anh về đến chùa Bảo Tháp thì phát hiện toàn bộ hệ thống camera (06 mắt camera) lắp tại chùa không còn. Sau đó vài ngày hai hòm công đức đặt tại điện Tam Bảo đã bị di dời đi, những hòm công đức còn lại đã bị dùng băng keo dán kín phần khe để bỏ tiền công đức, một mắt camera nữa bị gỡ bỏ.

Quá trình xác minh ban đầu của Công an xã Đại Thanh cho thấy, ngày 02/1/2002, Ni sư Thích Giác Minh được Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội bổ nhiệm làm Trụ trì chùa Bảo Tháp. Năm 2018 Ni sư Thích Giác Minh ký giấy uỷ quyền cho đệ tử là Đoàn Thị Lan Anh (pháp danh Thích Minh Trang) quản lý chùa Bảo Tháp.
Năm 2025 Ni sư Thích Giác Minh có thông báo ngừng việc uỷ quyền quản lý chùa Bảo Tháp đối với sư Trang. Các văn bản đã được Ni sư Thích Giác Minh gửi tới các cấp chính quyền địa phương.
Khoảng 09 giờ ngày 29/04/2026 Ni sư Thích Giác Minh cùng một số phật tử về chùa Bảo Tháp, mục đích về để thực hiện các hoạt động tôn giáo theo quy định. Về phía Phòng Văn hoá- Xã hội xã Đại Thanh có hai cán bộ, trong đó có ông Nguyễn Văn Thuỷ- Phó trưởng Phòng Văn hoá xã cũng tới chùa Bảo Tháp. Tại đây, ông Thuỷ thông báo công khai trước toàn thể mọi người có mặt tại chùa Bảo Tháp rằng Quyết định bổ nhiệm Ni sư Thích Giác Minh là Trụ trì chùa Bảo Tháp vẫn còn hiệu lực. Về mặt pháp lý, quản lý và Trụ trì chùa Bảo Tháp vẫn là sư Thích Giác Minh. Việc sư Minh uỷ quyền cho sư Trang quản lý chùa chỉ là thoả thuận nội bộ.
Khoảng 12h30p ngày 29/04/2026 Ni sư Thích Giác Minh đã nhờ người tháo toàn bộ 06 mắt camera do sư Trang lắp tại chùa Bảo Tháp và cất số camera vào trong kho của chùa. Sau đó Ni sư Thích Giác Minh lắp hệ thống camera mới, các khoá cửa tại chùa cũng được Ni sư Thích Giác Minh thay thế mới. 2 hòm công đức hiện đang được để ở kho của chùa Bảo Tháp.
Từ video người dân cung cấp cho thấy, hòm công đức được hai nhân viên an ninh cơ sở chuyển vào trong kho của chùa, không có chuyện đưa ra bên ngoài. 6 mắt camera bị tháo được người dân mang tới trả nhưng sư Trang đã không nhận.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, Thượng tá Nguyễn Đại Dũng- Trưởng Công an xã Đại Thanh khẳng định, qua xác minh của Công an xã đây là sự việc thuộc nội bộ chùa Bảo Tháp, thuộc thẩm quyền của Trụ trì chùa là Ni sư Thích Giác Minh. Không có chuyện camera hay hòm công đức bị đưa ra ngoài chùa.