Không dao động trước các thông tin gây nhiễu
Trong mỗi kỳ Đại hội của Đảng, các thế lực thù địch lại gia tăng hoạt động chống phá, tung ra những luận điệu xuyên tạc tinh vi, đặc biệt nhắm vào công tác nhân sự - khâu “then chốt của mọi then chốt”. Nhận diện đúng, phản bác trúng và giữ vững bản lĩnh chính trị không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần - một dấu mốc chính trị có ý nghĩa chiến lược, mở ra tầm nhìn phát triển mới cho đất nước. Trong không khí chuẩn bị nghiêm túc, bài bản ấy, bên cạnh sự đồng thuận và kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, lại xuất hiện một dòng chảy của những thông tin sai trái, xuyên tạc, cố tình làm nhiễu loạn nhận thức xã hội. Điểm nhắm quen thuộc nhưng đặc biệt nguy hiểm của các luận điệu này chính là công tác nhân sự Đại hội XIV.
Không phải ngẫu nhiên mà nhân sự luôn bị đặt vào “tâm bão” xuyên tạc. Bởi lẽ, con người là nhân tố quyết định đường hướng phát triển của Đảng, của đất nước trong cả một giai đoạn dài. Đánh vào niềm tin về đội ngũ cán bộ, các thế lực thù địch nhằm làm lung lay nền tảng chính trị, gieo rắc hoài nghi, chia rẽ nội bộ và phá vỡ sự thống nhất giữa Đảng với nhân dân. Thực tế cho thấy, các luận điệu xuyên tạc tuy không mới, nhưng ngày càng được “ngụy trang” tinh vi. Từ việc bịa đặt về “đấu đá phe cánh”, “chạy chức, chạy quyền”, đến vu cáo công tác tinh gọn bộ máy là “chia bè, giành ghế”; từ bóp méo các quy định về phân cấp, quản lý cán bộ, đến dựng chuyện đời tư, sức khỏe, thậm chí sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để cắt ghép hình ảnh, tạo tin giả, lan truyền với tốc độ chóng mặt trên không gian mạng. Mục tiêu sau cùng không gì khác hơn là làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt trong thời điểm mang tính bản lề.
Nguy hại hơn, những thông tin ấy không chỉ được phát tán từ các tổ chức, cá nhân phản động ở bên ngoài, mà đôi khi còn được “tiếp tay” một cách vô tình bởi những người thiếu tỉnh táo, thiếu bản lĩnh trong tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Một cú nhấp chuột thiếu cân nhắc có thể trở thành mảnh ghép cho bức tranh xuyên tạc lớn hơn. Trong bối cảnh đó, điều quan trọng trước hết là phải nhìn thẳng vào sự thật. Công tác nhân sự của Đảng ta chưa bao giờ là việc làm tùy tiện, cảm tính hay mang màu sắc “trò chơi quyền lực” như những gì các thế lực thù địch rêu rao. Trái lại, đây luôn là công việc được tiến hành bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc và quy trình, đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Qua mỗi kỳ Đại hội, thực tiễn đã chứng minh: chính sự chuẩn bị nghiêm túc về nhân sự là một trong những yếu tố quyết định để đất nước giữ vững ổn định chính trị, vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu phát triển to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Không thể vì những sai phạm cá biệt của một số cá nhân mà quy chụp, phủ nhận cả một hệ thống, càng không thể lấy những hiện tượng đơn lẻ để bóp méo bản chất của công tác cán bộ, vốn được Đảng xác định là “công việc hệ trọng nhất trong những việc hệ trọng”.
Đặc biệt, trước thềm Đại hội XIV, Trung ương đã xác định rõ yêu cầu sàng lọc kỹ lưỡng, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người thiếu bản lĩnh chính trị, suy thoái đạo đức, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, “tư duy nhiệm kỳ”, hay biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây không chỉ là nguyên tắc, mà là lời cam kết chính trị mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân về chất lượng đội ngũ lãnh đạo trong giai đoạn phát triển mới. Việc tinh gọn tổ chức bộ máy Nhà nước cũng cần được nhìn nhận đúng bản chất. Đó không phải là sự “sắp xếp quyền lực” như những luận điệu xuyên tạc cố tình áp đặt, mà là yêu cầu tất yếu của một Nhà nước hiện đại, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Đất nước muốn vươn mình thì bộ máy phải tinh, gọn, cán bộ phải đủ đức, đủ tài, đủ uy tín, đó là logic phát triển không thể đảo ngược. Trước “ma trận” thông tin xấu độc, bài học rút ra không chỉ là cảnh giác, mà còn là chủ động. Chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời; chủ động lan tỏa những giá trị tích cực; chủ động “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy thông tin đúng đắn làm nền tảng” để vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc.
Báo chí, truyền thông, đội ngũ cán bộ, đảng viên - mỗi người đều là một “điểm tựa niềm tin” trong cộng đồng của mình. Lịch sử đã nhiều lần cho thấy, những quốc gia mất ổn định chính trị thường bắt đầu từ sự rạn nứt niềm tin, từ những chiến dịch thông tin được dàn dựng công phu, đánh vào tâm lý xã hội. Đó là những bài học nhãn tiền không thể xem nhẹ.
Giữ vững niềm tin vào Đảng, vào con đường mà dân tộc đã lựa chọn không phải là cảm tính, mà là sự lựa chọn được kiểm chứng bằng thực tiễn gần một thế kỷ cách mạng và 40 năm đổi mới. Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của cả dân tộc. Bảo vệ sự trong sáng của công tác nhân sự Đại hội chính là bảo vệ tương lai đất nước. Và trong cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng quyết liệt ấy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tỉnh táo hôm nay chính là một viên gạch vững chắc góp phần xây dựng niềm tin cho ngày mai. Niềm tin ấy, khi đã được củng cố, sẽ không một luận điệu xuyên tạc nào có thể lay chuyển. Niềm tin ấy, chính là sức mạnh để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.