Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Không để ai bị bỏ lại phía sau trong phục hồi sau bão

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Không để ai bị bỏ lại phía sau trong phục hồi sau bão

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng, dự án hỗ trợ khoảng 35.000 người dân tại 6 tỉnh gồm Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ và Thái Nguyên, những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão và hoàn lưu sau bão...

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn tổ chức cấp phát tiền mặt cho các hộ dân. 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn tổ chức cấp phát tiền mặt cho các hộ dân. 

1 năm sau những thiệt hại nặng nề do bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão năm 2024, nhiều hoạt động hỗ trợ phục hồi sinh kế, cải thiện điều kiện nước sạch và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai đã được triển khai tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Với nguồn viện trợ từ Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, hàng nghìn hộ dân từng bước ổn định cuộc sống, tăng khả năng chống chịu trước thiên tai...

Cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão năm 2024 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Trước thực tế đó, Trung ương Hiệp hội Chữ thập đỏ đã triển khai Dự án “Lời kêu gọi khẩn cấp để khắc phục hậu quả, ứng phó, phục hồi và tái thiết sau bão số 3 và hoàn lưu sau bão năm 2024” giai đoạn II, thời gian thực hiện đến ngày 31/3/2026.

Dự án nhận nguồn viện trợ không hoàn lại từ Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và nâng cao khả năng phục hồi của cộng đồng.

Với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng, dự án hỗ trợ khoảng 35.000 người dân tại 6 tỉnh gồm Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ và Thái Nguyên, những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão và hoàn lưu sau bão.

Các hoạt động của dự án được thiết kế theo hướng đa lĩnh vực, gắn với nhu cầu thiết thực của người dân. Trong đó, nhiều hộ gia đình được hỗ trợ tiền mặt để mua con giống, cây giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón hoặc sửa chữa chuồng trại nhằm khôi phục sinh kế.

Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, cung cấp bồn chứa nước nhằm cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh cho các hộ gia đình. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, dự án còn triển khai nhiều hoạt động truyền thông và tập huấn về nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp.

Đồng thời, các khóa tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội, chính quyền địa phương và lực lượng ứng phó thiên tai ở cơ sở cũng được tổ chức, góp phần tăng cường khả năng phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong cộng đồng.

Tại tỉnh Lạng Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với các địa phương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Cụ thể, tại xã Tân Đoàn và xã Tri Lễ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hỗ trợ tiền mặt cho 150 hộ dân bị thiệt hại do bão. Trong đó, xã Tân Đoàn có 85 hộ và xã Tri Lễ có 65 hộ được nhận hỗ trợ, mỗi hộ 3 triệu đồng, với tổng kinh phí 450 triệu đồng.

Ông Lành Văn Phòng - Trưởng thôn Thống Nhất, xã Tân Đoàn cho biết, thôn hiện có 708 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, không có nghề phụ nên thu nhập còn bấp bênh. Vì vậy, thôn đã họp bàn, rà soát rất kỹ để lựa chọn đúng những hộ thật sự cần được giúp đỡ. Ưu tiên hàng đầu là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình yếu thế, neo đơn và những gia đình bị thiệt hại nặng sau mưa bão.

Tính cả 2 giai đoạn, thôn Thống Nhất có 27 hộ được hỗ trợ theo chương trình viện trợ không hoàn lại và 6 hộ được hỗ trợ sinh kế.

“Để đảm bảo tính công bằng, dự án thực hiện cơ chế trách nhiệm giải trình mạnh mẽ thông qua việc họp thôn để lựa chọn đối tượng thụ hưởng một cách công khai. Danh sách hộ hưởng lợi đều phải được cộng đồng cùng giám sát, thẩm định và trình cấp trên phê duyệt trước khi triển khai cấp phát, sau đó được dán công khai tại nhà văn hóa thôn để đảm bảo tính công khai minh bạch”, ông Phòng thông tin.

Bà Triệu Thị Hạnh, thôn Thống Nhất là một trong 5 hộ được nhận hỗ trợ sinh kế từ dự án. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo. Khi nhận được 5 triệu đồng hỗ trợ, bà Hạnh đã dùng toàn bộ số tiền để mua gà, vịt về gây đàn, từng bước cải thiện kinh tế gia đình.

Xúc động chia sẻ, bà Triệu Thị Hạnh cho biết, với nhiều người, số tiền ấy có thể không lớn, nhưng với gia đình tôi lại vô cùng quý giá. Khoản hỗ trợ này giống như một điểm tựa giúp tôi có thêm niềm tin để bắt đầu lại, cố gắng làm ăn, nuôi các con và chăm sóc người thân. Nhờ sự quan tâm của dự án và cộng đồng, chúng tôi thấy mình không bị bỏ lại phía sau.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ trang thiết bị cho đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trên địa bàn tỉnh. 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ trang thiết bị cho đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

Tại tỉnh Bắc Ninh, dự án cũng được triển khai với nhiều nội dung thiết thực. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ sinh kế cho 130 hộ dân, cấp bồn nước inox cho 40 hộ và xây dựng mới 10 nhà vệ sinh cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, các lớp tập huấn phục hồi sinh kế cũng được tổ chức, giúp người dân nắm vững kỹ thuật chăn nuôi, lựa chọn con giống và phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Trưởng ban Công tác xã hội và tuyên truyền hiến máu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh cho biết, dự án đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho đời sống người dân cũng như công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương. Nhờ nguồn hỗ trợ của dự án, nhiều hộ gia đình có thêm điều kiện phát triển sinh kế, cải thiện nguồn nước sinh hoạt và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đồng thời, các lớp tập huấn về sơ cấp cứu, truyền thông phòng chống dịch bệnh và ứng phó thiên tai đã giúp nâng cao năng lực cho cán bộ và lực lượng phòng chống thiên tai từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Những mái nhà được sửa chữa, những đàn vật nuôi được gây dựng lại, những lớp tập huấn được tổ chức… tất cả đang góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để người dân vùng thiên tai vững vàng vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai.

Tuệ Phương