Không để dịch bệnh xảy ra sau bão lũ
Sau bão số 10, hàng nghìn hộ dân ở vùng thượng Sông La (tỉnh Hà Tĩnh) chìm trong nước lũ. Để phòng tránh dịch bệnh, địa phương chủ động xử lý vệ sinh môi trường đồng loạt.

Xã Sơn Giang và Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) ở vùng thượng Sông La, những ngày qua, 2 địa phương này bị ảnh hưởng nặng nề từ đợt mưa lũ sau bão số 10 với hàng nghìn hộ dân ngập sâu trong nước lũ. Bùn lầy tràn vào nhà, công trình, vật dụng sinh hoạt của người dân. Ngay khi lũ rút, với phương châm nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó, 2 địa phương tập trung nhân lực dọn dẹp, xử lý vệ sinh môi trường, chú trọng đến việc xử lý nguồn nước sinh hoạt nhằm phòng trừ dịch bệnh xảy ra.
Thống kê của địa phương, trong đợt mưa bão này, xã Sơn Giang có 560 hộ gia đình, 121 giếng nước và 86 công trình vệ sinh tại 3 thôn bị ngập, trong đó có nhiều hộ ngập sâu gần 2m. Còn xã Hương Sơn có 117 hộ gia đình, 31 công trình vệ sinh và 40 giếng nước bị ngập.
Ông Nguyễn Đình Anh - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sơn Giang cho biết: Sau lũ, vấn đề đáng lo nhất của bà con là nguồn nước bị ô nhiễm. Chúng tôi tập trung khử trùng giếng, cấp hóa chất xử lý tại chỗ, hướng dẫn người dân cách dùng nước sạch an toàn. Cùng đó, hoạt động khám chữa bệnh tại trạm đã ổn định trở lại, sẵn sàng phục vụ nhân dân.
Ngoài ra, để giúp người dân có nguồn nước sạch sinh hoạt và chủ động phòng, chống các dịch bệnh, những ngày qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh thành lập đoàn đi giám sát, triển khai công tác vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt và phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.
Qua giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tại các xã Sơn Giang và Hương Sơn cho thấy dịch bệnh đang ổn định. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đề nghị Trung tâm Y tế Hương Sơn tiếp tục cử cán bộ cùng với các trạm y tế hỗ trợ các hộ dân bị ngập lụt xử lý nguồn nước sạch sinh hoạt, vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lây lan sau mưa bão nhất là dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ... Việc phân bổ hóa chất phải ưu tiên tập trung cho các khu vực đang sử dụng nước mưa, nước giếng khơi.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, mưa bão gây ngập lụt tại các xã Hương Sơn, Sơn Giang, Kim Hoa, Tứ Mỹ, Sơn Hồng, Sơn Tây và Nghi Xuân với 902 hộ dân bị ảnh hưởng; 350 giếng nước; 21 hội quán thôn, xóm; 18 trường học; 2 trạm y tế bị ngập.
Hiện tại đơn vị đã triển khai hướng dẫn khử khuẩn nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường đồng bộ tại các địa phương. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cử cán bộ bám sát cơ sở, giám sát chặt chẽ tình hình lũ lụt tại các địa phương để chủ động ứng phó với các loại dịch bệnh có thể bùng phát trên địa bàn, nhất là một số dịch bệnh thường gặp sau lũ lụt.
Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: Trung tâm đã cấp phát gần 1.000kg hóa chất cho các địa phương để chủ động xử lý nguồn nước, phun khử trùng khi có dịch bệnh xảy ra. Đồng thời cử lực lượng phối hợp với các trung tâm y tế vừa tiến hành hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường vừa giám sát dịch bệnh. Giải pháp cấp bách hiện nay là người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, công trình vệ sinh bằng hóa chất cloramin B. Các địa phương bị ngập úng phải thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xác động vật chết tại các khu vực bị ngập để xử lý và tiêu hủy đúng quy định.