Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Không để người dân ồ ạt bán cây giảm nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Không để người dân ồ ạt bán cây giảm nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khoảng hơn 1 tháng qua tại một số huyện trên địa bàn tỉnh An Giang như Tịnh Biên, Tri Tôn người dân ồ ạt bán cây thốt nốt khiến cho chính quyền địa phương lo lắng và nhanh chóng vào cuộc ngăn chặn tình trạng này.  

Thương lái thu gom cây thốt nốt tại Tịnh Biên.

Thương lái mua cây thốt nốt để làm gì?

Huyện Tịnh Biên là địa phương có số lượng cây thốt nốt bán tương đối nhiều. Theo thống kê của ngành chức năng chỉ khoảng 1 tháng nay đã có cả trăm cây thốt nốt bị bán. Từ lâu thốt nốt là cây giảm nghèo của địa phương nhờ thu nhập từ đường và trái.

Theo những người dân ở đây, các thương lái xuất hiện đầu tiên tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, đây cũng là xã có số lượng cây thốt nốt bị bán đi nhiều nhất.

Đặc biệt, thương lái tìm đến gạ gẫm người dân với các tiêu chí khá đặc biệt, phải là những cây có độ tuổi từ 10 đến 20 năm tuổi trở lên, dáng phải đẹp và có độ cao từ 5m trở lên, đáp ứng được các tiêu chí này các thương lái sẽ mua với giá từ 300 ngàn – 500 ngàn đồng/cây.

Anh Chau Quắn, ở ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên cho biết: Từ lâu cây thốt nốt gắn liền với bà con dân tộc Khmer vùng này, nó được trồng ở vườn nhà hay dọc các bờ ruộng mang thu nhập cho người dân chúng tôi nhờ đường và trái. Nay mới nghe có người đến mua cây, không biêt để làm gì. Có người thì nói là mua để bán sang Trung Quốc làm gì đó, nhưng theo tôi với các tiêu chí mà họ chọn như dáng đẹp, tán rộng thân mượt thì chỉ có mua về để làm cảnh cho các đại gia hay các khu du lịch…

Song song với hoạt động mua bán cây thốt nốt, là rất nhiều những tin đồn. Tuy nhiên theo chúng tôi ghi nhận từ việc mua bán của các thương lái với các tiêu chí mà họ đặt ra thì đây là một nhóm thương lái đầu cơ cây cảnh, cây cổ thụ, các cây độc và lạ. Cây thốt nốt, cây cọ, và cây dừa hiện đang là cây trang trí ưa chuộng của nhà các đại gia và các khu du lịch, vì vậy nhóm thương lái này đã xuống địa phương mua với số lượng lớn…

Do người dân chỉ nghĩ đến lợi trước mắt khi bán cây thốt nốt với giá từ 300 ngàn – 500 ngàn đồng/cây, trong khi đó theo tính toán, chỉ tính riêng thu nhập từ đường thốt nốt 1 năm cho thu nhập cũng được 600 ngàn đồng/cây, đó chưa kể đến thu nhập từ trái và bán lá.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang toàn tỉnh có khoảng 65.000 cây thốt nốt, phân bố chủ yếu ở hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, mỗi năm cung cấp sản lượng đường thành phẩm đạt từ 3.800 - 4.000 tấn.

Toàn vùng hiện có khoảng 2.000 hộ dân đang khai thác, đáp ứng việc làm cho trên dưới 5.000 lao động nông thôn, với 75% trong số này là người dân tộc Khmer. Từ lâu cây thốt nốt được bà con nơi đây khai thác nước để nấu thành đường thốt nốt - một đặc sản chỉ An Giang mới có.

Ngăn chặn người dân bán “cây giảm nghèo”

Trước tình trạng người dân ồ ạt bán cây thốt nốt và việc mua bán riễn ra công khai gây xôn xao dư luận, các ngành chức năng của tỉnh này đã vào cuộc chấn chỉnh và tuyên truyền cho người dân. Cụ thể, Sở NN&PTNT đã ra văn bản đề xuất quản lý và ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển cây thốt nốt kịp thời nhằm duy trì, bảo vệ một trong những giống cây bản địa, đặc trưng của vùng Bảy Núi An Giang.

Sở NN&PTNT cũng chỉ rõ, cây thốt nốt là cây có giá trị kinh tế, cây xóa đói, giảm nghèo, giải quyết công ăn việc làm cho người dân từ việc mua bán các sản phẩm từ cây thốt nốt (đường thốt nốt, nước thốt nốt…). Đồng thời cây thốt nốt cũng là cây có khả năng bảo vệ cảnh quan môi trường, chống xói mòn…

Đề nghị các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và các ngành có liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu việc bán cây thốt nốt sẽ ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài của bà con.

Cũng trong văn bản gửi cho UBND tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh này ngoài đề nghị đưa cây thốt nốt vào danh mục cây cần được bảo tồn, cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Công an vào cuộc điều tra xác minh mục đích của các thương lái mua cây thốt nốt để kịp thời có hướng giải quyết.

Theo nguồn tin mà chúng tôi có được, các thương lái đã thỏa thuận ngầm qua “đầu nậu” tại 2 huyện huyện Tịnh Biên và Tri Tôn sẽ thu mua khoảng 6.000 cây thốt nốt vận chuyển ra phía Bắc để bán lại cho các khu, điểm du lịch hay các gia đình cần mua. Đến nay họ đã mua được gần 200 cây thốt nốt và vận chuyển ra phía Bắc.

Cây thốt nốt không chỉ là cây mang giá trị kinh tế đơn thuần mà đây còn cây gắn liền với đời sống tinh thần của bà con dân tộc Khmer ở An Giang, có ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển du lịch của vùng, vì vậy việc bảo tồn, bảo vệ là rất cần thiết.

Quốc Trung