Không để thủ tục hành chính là gánh nặng của chính quyền và người dân
Chiều 23/9, tại trụ sở phường Ngọc Hà, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra vào tháng 10/2025.
Đơn vị bầu cử số 1 hiện nay gồm 11 phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai.

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, coi đây là minh chứng cho sức mạnh dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Cử tri Nguyễn Văn Lâm (phường Ngọc Hà) khẳng định, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành thể hiện sức mạnh, ý chí và sự phát triển của Việt Nam sau 80 năm độc lập; lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; minh chứng cho tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Ông Lâm nói, tất cả mọi người đều xúc động, vinh dự và rất tự hào về Đảng ta, đất nước ta, về tương lai sáng lạn của dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Cử tri Lương Tất Thùy (phường Ô Chợ Dừa) kiến nghị, Quốc hội sửa dứt điểm Luật Đất đai 2024 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo hướng tinh gọn thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho UBND cấp xã.
Cử tri Trần Thị Minh Xuân (phường Đống Đa) mong muốn Quốc hội tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phân quyền, phân cấp, ủy quyền, thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Kết luận số 192-KL/TƯ ngày 19-9-2025; kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định về phân loại đơn vị hành chính làm cơ sở, căn cứ để các địa phương sớm hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính.
Trong khi đó, cử tri Nguyễn Mạnh Hảo (phường Ba Đình) đề xuất đẩy mạnh dự án hai bên sông Hồng, tạo “kỳ tích sông Hồng” với trục cảnh quan văn hóa - di sản - du lịch, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Thủ đô.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối năm, cuối nhiệm kỳ, kéo dài khoảng 2 tháng với khoảng 90 nội dung có ý nghĩa rất quan trọng.

Về tình hình đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin, đến thời điểm này công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng đã đạt những kết quả quan trọng. Trong đó, công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã hoàn thành, đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương đang được tổ chức theo kế hoạch.
Kết quả tổ chức đại hội các cấp đến thời điểm này đạt yêu cầu rất cao của Trung ương. Cán bộ, đảng viên đều lạc quan tin tưởng và đóng góp rất trách nhiệm vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhất là 2 mục tiêu 100 năm.
Tổng Bí thư nêu rõ, sẽ tiếp thu, hoàn thiện văn kiện ở mức hoàn hảo nhất để thông qua tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương trong tháng 10 tới. Sau đó tiếp tục xin ý kiến Quốc hội, cử tri và nhân dân.
Về phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư cho biết, đến tháng 9, cả nước cơ bản đã hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả năm, về đích trước 3 tháng. Năm 2024 lần đầu tiên, cả nước thu ngân sách đạt 2 triệu tỷ đồng, năm nay có thể đạt mốc mới là 2,5 triệu tỷ đồng. Trong kết quả chung đó, thành phố Hà Nội khả năng cao ngay trong tháng 9 cũng đạt mức khoảng 0,5 triệu tỷ đồng, dự kiến vượt 40% dự toán cả năm; GRDP thành phố đến nay cũng tăng khoảng 8,2%, riêng quý III tăng 8,8%, tiếp tục duy trì vai trò đầu tàu, dẫn dắt.
Tổng Bí thư cũng đánh giá cao tình hình, kết quả cải cách hành chính trong cả nước. Trong đó, Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu, với tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến cao nhất cả nước.
Tuy nhiên Tổng Bí thư đề nghị thời gian tới cải cách hành chính còn tiếp tục phải làm mạnh, vừa khắc phục hạn chế, vừa cải thiện những kết quả đã tích cực. Chính quyền phải chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phục vụ; phải tiến đến lúc người dân không cần phải mang theo giấy tờ, chỉ cần căn cước công dân hay một chiếc điện thoại là đủ. Không để thủ tục hành chính là gánh nặng của chính quyền và người dân. Các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu thủ tục nào không cần thiết phải mạnh dạn cắt bỏ.
Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, thời gian qua cả nước đã nỗ lực rất cao, thành quả cũng rất lớn. Điều quan trọng là đất nước đang đứng vững, ổn định, hòa bình để phát triển. Đây là điều mà tất cả hệ thống chính trị và mỗi người dân phải tiếp tục đồng lòng cùng bảo vệ, giữ gìn.
Tổng Bí thư cũng đánh giá các cử tri đã thể hiện tâm huyết, trí tuệ khi góp ý với Trung ương, Quốc hội. Càng xúc động khi các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị dù rất mới, nhưng cán bộ, đảng viên và cử tri thuộc hết, cho thấy đây là “ý Đảng, lòng dân”.
Tổng Bí thư đề nghị, các phường, xã tại Hà Nội phát huy tinh
thần đổi mới sáng tạo nghiên cứu sử dụng trụ sở dôi dư xây dựng các mô hình như
trung tâm dịch vụ ăn uống (
Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, phải tập trung phát triển 11 công nghệ chiến lược, công nghệ lõi để làm sao sớm có những nhà máy, bến cảng, trung tâm dịch vụ không có đèn.
Tổng Bí thư kêu gọi cử tri và nhân dân tích cực tham gia “Bình dân học vụ số”. Mỗi người hãy đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ của đất nước. Đồng thời mong muốn cử tri và nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân chăm sóc sức khỏe, mỗi người phải là bác sĩ của chính mình.