Không được thờ tự tại Nhà Văn hóa truyền thống của Công ty Tùng Lâm
Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc trong buổi làm việc với các sở, ban, ngành liên quan, UBND TP Uông Bí và Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, ngày 30/10/2015, liên quan đến việc Công ty này tự ý phá dỡ và xây dựng mới Nhà văn hóa truyền thống của Công ty tại ga cáp treo số 1 tại Khu Di tích Danh thắng Yên Tử.

Công ty CP Phát triển Tùng Lâm tự ý phá dỡ công trình cũ để xây dựng công trình mới với quy mô lớn hơn
Tại ga cáp treo số 1, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm tự ý xây Nhà văn hóa truyền thống dành cho cán bộ công nhân viên Công ty, nhưng lại biến nơi đây không khác gì các ngôi chùa khác ở Di tích Danh thắng Yên Tử: cũng khói hương nghi ngút, tụng kinh và những tượng Phật linh thiêng như Tam tổ Trúc Lâm, tượng Bồ tát…, đã có rất đông du khách ghé thắp hương, công đức.
Gần đây, Công ty lại tự ý phá dỡ nhà văn hóa này để xây một công trình mới với quy mô lớn hơn rất nhiều. Ngày 23/10/2015, Sở VHTT & DL phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP Uông Bí kiểm tra thực địa và lập biên bản yêu cầu Công ty đình chỉ thi công và hướng dẫn Công ty khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nghiêm khắc phê bình Công ty CP Phát triển Tùng Lâm trong khi chưa có hồ sơ đầy đủ thủ tục về xây dựng công trình đã tự ý tháo dỡ và xây dựng; đồng thời yêu cầu Công ty ngừng thi công, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc cũng chỉ đạo, công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa của cán bộ, công nhân viên Công ty và là nơi đón tiếp, hướng dẫn du khách tham quan; đặc biệt, không được phép thờ tự. Hình thức kiến trúc của công trình phải đảm bảo phù hợp với không gian kiến trúc cảnh quan của Di tích Danh thắng Yên Tử.